Thái Bình: Ban Trị sự tỉnh thăm và chúc Tết nhân dịp Tết Canh Tý

PSO - Chiều ngày 17/01 (23/12 năm Kỷ Hợi), chư Tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đến thăm và chúc Tết Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Tổng Giám mục Giáo phận Thái Bình đại diện tiếp đoàn. 

Đại diện ban Trị sự chúc Tết Tòa Giám mục

TT. Thích Thanh Định - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực thay mặt ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Đức Giám mục. Thượng tọa vui mừng trước những thành tựu của đất nước và tỉnh nhà, khẳng định mối đoàn kết gắn bó giữa hai tôn giáo trong đời sống tín ngưỡng, văn hóa tâm linh của nhân dân Thái Bình. Thượng tọa chúc Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ, các chức sắc, linh mục cùng giáo dân hai tỉnh Thái Bình, Hưng Yên một năm mới an lành, vui tươi và hạnh phúc.

Linh mục Phê – Rô Nguyễn Văn Đệ tiếp chư Tôn đức thăm và chúc Tết tại Tòa Giám mục Giáo phận
Sự hoan hỷ của đại diện hai Tôn giáo tại buổi gặp mặt

Đáp lời, trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm BTS PG tỉnh, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Tổng Giám mục Giáo phận Thái Bình đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tới chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni. Ngài kính chúc chư Tôn đức và tín đồ Phật tử vui xuân đón Tết an lành, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công trong năm mới.

Buổi gặp mặt đã thể hiện tinh thần đoàn kết quan hệ hữu nghị giữa hai tôn giáo trong ngôi nhà MTTQ Việt Nam, cùng chung một mục đích xây dựng đất nước hòa bình, nhân dân an lạc và hạnh phúc, xây dựng tỉnh nhà trở thành tỉnh nông thôn mới, phát triển về mọi mặt.

Chư Tôn đức, các Linh mục đã trao đổi trong tâm tình đoàn kết, gắn bó giữa hai Tôn giáo lớn tại Thái Bình chia sẻ về kinh nghiệm tu tập, phương châm “tốt đời – đẹp đạo” và những dự kiến giao lưu liên tôn giáo trong năm tới.

Chư Tôn đức tặng quà và chúc Tết Sở Nội vụ tỉnh.

Cũng trong chiều 17/01, chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan, Sở Nội vụ và ban Tôn giáo, Công an TP.Thái Bình, Đảng ủy – UBND P.Kỳ Bá, thể hiện tinh thần tri ân đoàn kết hòa hợp giữa đạo và đời nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ông Nguyễn Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc Tết TT. Thích Thanh Định
Chư Tôn đức tặng quà và chúc Tết lãnh đạo Công an TP.Thái Bình

Tin, ảnh: Nhuận Nguyện

       
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online