11/07/2018 11:39

Thái Nguyên: Khai pháp Trường hạ chùa Phù Liễn và đón nhận Giáo chỉ tấn phong

(HDPT) - Ngày 11/7/2018 (28/5/ Mậu Tuất), tại tịnh nghiệp Đạo tràng chùa Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại lễ khai giảng vô thượng Pháp bảo và đón nhận Giáo chỉ tấn phong của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (TƯ GHPGVN).
Theo truyền thống của hàng xuất gia đệ tử Phật, hằng năm chư Tăng tập trung về một trú xứ để thúc liễm thân tâm, tịnh tu giới hạnh, tăng trưởng đạo lực sau những tháng ngày vân du hóa độ.
Về chứng minh và tham dự lễ Khai pháp của Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Thái Nguyên năm nay có:  HT.Thích Thanh Dũng - Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; HT Thích Thanh Điện - Phó Tổng thư ký HĐTS GHPGVN; TT Thích Thanh Tuấn - Phó văn phòng I TƯ GHPGVN; TT Thích Nguyên Thành - Ủy viên TT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; Chư Tôn đức Tăng ni trong Hạ trường và đông đảo Phật tử thập phương cùng về tham dự.  

 Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; Ông Trần Quốc Tỏ - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên; ông Đoàn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Ông Đặng Văn Khoa – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên; Ông Lê Ngọc Linh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Thái Nguyên; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và địa phương.  
Mở đầu buổi lễ, sau khi TT Thích Thanh Tuấn cung tuyên Quyết định tấn phong Giáo phẩm, HT Thích Thanh Dũng đã trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm Thượng tọa cho TT Thích Nguyên Thành.  
Tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Tuấn có bài phát biểu chúc mừng TT Thích Nguyên Thành được trao Giáo chỉ tấn phong Thượng tọa và Phật giáo tỉnh Khai pháp khóa An cư Trường hạ chùa Phù Liễn. Những năm qua, với đường hướng "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", chư Tôn đức Thượng tọa, Đại đức, Tăng ni trong Tỉnh đã có nhiều đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Trong 3 tháng Tăng ni An cư tu tập trang nghiêm, thanh tịnh để tu dưỡng phẩm hạnh, ông mong rằng khóa học năm nay đạt được thành tựu viên mãn.   
Sau các Nghi thức cầu thỉnh, Chư tôn Thiền đức đã niêm hương bạch Tổ, lễ Phật, tụng kinh Khai pháp, Hòa thượng Đường chủ cùng chư hành giả An cư tại Hạ trường đã ra đỉnh lễ cung thỉnh HT.Thích Bảo Nghiêm ban thời pháp đầu tiên của Khóa hạ.  
An cư kiết hạ là thời gian để cho Tăng ni ở yên một nơi thúc liễm thân tâm trau giồi giới đức, siêng tu Tam vô lậu học, đó là cơ duyên đưa đến thánh quả, đó chính là duy trì mạng mạch Phật pháp. An cư đã trở thành truyền thống của Phật giáo là dịp trao đổi kinh nghiệm hành đạo, tiến bộ trong nếp sống tu hành, vì chính pháp được dưỡng nuôi và phát triển vững mạnh, bắt nguồn từ đời sống thanh tịnh và hoà hợp của cộng đồng Tăng ni.     
Ông Bùi Hữu Dược phát biểu chúc mừng
Theo quy củ Thiền gia và cũng là truyền thống An cư kiết hạ của đệ tử Phật, mỗi Hạ trường dù tập trung hay An cư tại chỗ đều cung thỉnh quý Hòa thượng Đạo cao đức trọng để Chứng minh, làm nơi y cứ cho khóa hạ An cư của Tăng đoàn được thành tựu trang nghiêm, tại Hạ trường của Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã cung thỉnh chư tôn Hòa thượng chứng minh như: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN làm Hạ chủ; HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Chứng  minh Hạ  trường; Ngôi Đường chủ kiêm Hoá chủ Hạ trường do TT Thích Nguyên Thành đảm nhận. Đây là năm thứ 9 Phật giáo tỉnh Thái Nguyên thành lập Hạ trường và mỗi năm chư Tăng về thực hành pháp An cư mỗi đông, điều này nói lên sự phát triển về số lượng và chất lượng của Phật giáo tỉnh Thái Nguyên qua mỗi khóa hạ An cư. Năm nay, tại Hạ trường chùa Phù Liễn có 50 vị Tỳ kheo An cư.  
Với lòng từ bi và sự cảm kích trước tấm lòng của Thượng toạ Đường chủ nên HT Thích Bảo Nghiêm đã tuyên thuyết bài pháp đầu tiên cho toàn thể đại chúng đồng nghe trong niềm hỷ lạc vô biên. Nhân mùa An cư kiết hạ,  Hòa Thượng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ Thượng toạ Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, Hoá chủ Trường hạ, chùa Phù Liễn cũng như chư Đại đức Tăng ni hành giả an cư tại tịnh nghiệp đạo tràng và tất cả quý nam nữ Phật tử tỉnh Thái Nguyên được thân tâm thường an lạc, phúc tuệ trang nghiêm, Bồ đề tâm kiên cố và đầy đủ thiện duyên hoàn thành tốt các công tác Phật sự. Cũng như, tinh tấn trên con đường tu học hành đạo, đóng góp một phần công đức của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển GHPGVN trên tinh thần giới luật và Phật giáo tỉnh Thái Nguyên ngày càng  ổn định, trang nghiêm, đồng hành cùng dân tộc, góp phần hội nhập trong thế kỉ 21 và những thế kỉ tiếp theo, đây cũng là mùa An cư đạt kết quả tốt đẹp.  
Xin trân trọng gửi tới quý độc giả một số hình ảnh đã ghi nhận được: 
 
 
Hạnh Bích - Hoàng Tuấn - Phúc Thông
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online