Thái Nguyên: Lễ tạ Pháp an cư PL.2564- DL.2020 tại Trường hạ chùa Phủ Liễn

Sáng ngày 8/8/Canh Tý (24/9/2020),  Ban chức sự Trường hạ GHPGVN tỉnh Thái Nguyên – Tổ đình chùa Phủ Liễn đã tổ chức Lễ Tạ Pháp, tổng kết khoá An Cư Kiết Hạ PL.2564.


Quang lâm chứng minh buổi lễ có TT Thích Nguyên Thành – UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh Thái Nguyên, Viện Chủ Hạ Trường; ĐĐ Thích Đạo Quảng – Phó Ban Trị Sự kiêm Chánh Thư ký BTS, Chánh Duy Na; Đại đức Thích Chúc Tiếp – Phó Ban kiêm Chánh VP BTS; Đại đức Thích Thanh Thắng – Phó Ban Trị sự; Đại đức Thích Đồng Hoà – UVTT Ban trị sự, Trưởng ban kiểm soát; Sư cô Thích nữ Thanh Nhàn – Phó Ban Trị Sự, Trưởng phân ban đặc trách Ni giới, Phó Duy na; cùng chư Tôn đức Tăng ni hành giả an cư tại Hạ trường.

Trường hạ Tại Chùa Phù Liễn do Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh tổ chức, đón nhận 55 hành giả. Trong suốt 3 tháng an cư, các hành giả hoàn toàn cấm túc tập trung tu học và được sự quan tâm của chư tôn đức giáo thọ sư quang lâm giảng dạy về kinh- luật- luận, nghi lễ, chia sẻ kinh nghiệm tu tập.

Để đạo nghiệp của hành giả thăng tiến trên con đường giác ngộ, lợi lạc tự thân và tha nhân, Ban chức sự trường hạ lên thời khoá tu tập để mỗi hành giả thực hiện nghiêm túc theo 6 thời khoá tụng niệm. Khởi đầu vào lúc 4 giờ 30 phút sáng, cho đến khoá thứ 6 trong ngày là Lâm thuỵ kết thúc vào lúc 21 giờ 30. Vào cuối hạ, có 3 ngày hành đạo, Khai trì bộ kinh Pháp Hoa và Kinh Dược Sư nhằm báo đáp tứ trọng ân và hồi hướng cầu nguyện Quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn.

Ngoài ra với tâm nguyện mỗi hành giả an cư là một hoằng pháp viên, Ban chức sự trường hạ chú trọng đến phần thuyết trình, diễn giảng Phật pháp cho các Phật tử đến tu học, và tổ chức những buổi Phật pháp vấn đáp thể hiện tinh thần và ý nghĩa “kiến hoà đồng giải” trong tinh thần lục hoà cộng trụ của chúng đệ tử đức Như Lai.

Ban lời đạo từ tại buổi lễ, Thượng toạ Viện chủ đã tán dương công đức chư hành giả an cư được thêm một tuổi đạo viên mãn và mong rằng từng hành giả sau khi kết thúc an cư sẽ mang hết sức lực và tâm huyết của mình để hoằng truyền chính pháp, lấy giáo pháp của Đức Phật là kim chỉ nam dẫn đường và hành đạo, thực hiện trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của người đệ tử Phật.

Nhìn chung, trong 3 tháng an cư, với niềm tin bất hoại đối với Tam Bảo, với lý tưởng cao quý của những bậc “xuất trần thượng sỹ”, các vấn đề tu học và sinh hoạt đều ổn định, chư hành giả an cư khép mình trong khuôn khổ giới luật.

Trong khoá an cư năm nay, chư Tăng ni đã nêu cao tinh thần lục hoà cộng trụ, với tinh thần và ý nghĩa cùng nhau thăng tiến trên con đường đạo, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Được thể hiện rõ nét qua các buổi học, buổi thực tập diễn giảng giáo lý của chư hành giả an cư tại hạ trường.

Xin chia sẻ chùm ảnh của buổi lễ:

                                               

Ban TT-TT PG Thái Nguyên

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online