01/01/2019 21:47

Thanh Hóa: Khánh thành (giai đoạn 1) Trung tâm Từ thiện – Xã hội và phủ Mẫu chùa Hồi Long


Ngày 30/12/2018 (24/11 Mậu Tuất), tại chùa Hồi Long xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng diễn ra buổi lễ khánh thành giai đoạn I Trung tâm Từ thiện – Xã hội và khánh thành phủ Mẫu chùa Hồi Long.

Quang cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng dự có Thượng tọa Thích Tâm Đức – UVTT HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Thượng tọa Thích Tâm Đức – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Đại đức Thích Tâm Định – Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích Nữ Đàm Hòa – UVDK HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Cát Quang Dương – Thành viên HĐTV Ngân Hàng Công thương Việt Nam (Viettinbank); ông Phạm Bá Oai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; bà Lê Thị Huyền – Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; ông Bùi Hải Vinh – Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; bà Trịnh Thị Tiếp –Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; cùng quý vị đại diện các sở ban ngành tỉnh, huyện Hoằng Hóa, địa phương sở tại, đông đảo nhân dân, tín đồ Phật tử về tham dự buổi lễ.

Đại đức Thích Nguyên Phong tuyên đọc quyết định thành lập Trung tâm Từ thiện – Xã hội chùa Hồi Long
Thượng tọa Thích Tâm Đức – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa trao quyết định

Sau các tiết mục văn nghệ chào mừng của các đoàn văn nghệ trên địa bàn tỉnh cũng như thanh thiếu niên Phật tử chùa Hồi Long. Đại đức Thích Nguyên Phong – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh đã đọc quyết định thành lập Trung tâm Từ thiện – Xã hội chùa Hồi Long trực thuộc Ban Từ thiện – Xã hội GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, do Sư cô Thích Nữ Đàm Ngoan – Trụ trì chùa Hồi Long làm Giám đốc, chịu trách nhiệm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự bảo đảm cho hoạt động của trung tâm.

Sư cô Thích Đàm Ngoan, Giám đốc Trung tâm Từ thiện – Xã hội, trụ trì chùa Hồi Long báo cáo công tác xây dựng

Tại buổi lễ, Sư cô Thích Đàm Ngoan, Giám đốc Trung tâm Từ thiện – Xã hội, trụ trì chùa Hồi Long đã báo cáo xây dựng công trình Trung tâm Từ thiện – xã hội giai đoạn 1 và công trình phủ Mẫu chùa Hồi Long.

Theo báo cáo, Trung tâm Từ thiện – Xã hội chùa Hồi Long được xây dựng từ năm 2017, trong khuôn viên chùa Hồi Long do các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp xây dựng như: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Nhà máy xi-măng Long Sơn, chùa Giáng (Vĩnh Lộc)…

Sau khi đưa vào hoạt động, trung tâm có thể tiếp nhận tối đa 150 người thuộc đối tượng người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật. Tính đến thời điểm khánh thành, trung tâm đã có đơn đăng ký của hơn 30 người.

Ông Cát Quang Dương – Thành viên HĐQT ngân hàng Công thương Việt Nam phát biểu chúc mừng

Đại diện nhà tài trợ ông Cát Quang Dương – Thành viên HĐQT Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettinbank) đã phát biểu chúc mừng, nhấn mạnh: “Công trình Trung tâm Từ thiện – Xã hội và phủ Mẫu chùa Hồi Long đã hoàn thành và đưa vào quản lý sử dụng, phục vụ đời sống tâm linh, sinh hoạt văn hóa, truyền thống cho nhân dân trong vùng. Đặc biệt, Trung tâm Từ thiện – Xã hội là nơi có điều kiện để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn, không nơi nương tựa; khám chữa bệnh đông y cho người nghèo và các hoạt động từ thiện xã hội khác góp phần làm vơi bớt gánh nặng của xã hội, cùng cộng đồng thực hiện hiện tốt công tác từ thiện an sinh xã hội tại địa phương”.

Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettinbank) ủng hộ

Được biết, sau khi khánh thành Trung tâm Từ thiện – Xã hội giai đoạn 1, để trung tâm hoạt động hiệu quả, thuận lợi, chùa Hồi Long sẽ tiếp tục hoàn thiện khu phòng khám bệnh nhân đạo, lớp học cộng đồng cho trẻ mồ côi. Đồng thời thành lập các xưởng: sản xuất nấm, hương, làm bánh, thực phẩm chay… và trồng sau sạch để tạo việc làm cho những người sống tại trung tâm. Kinh phí hoạt động được lấy từ nguồn kêu gọi vận động các nhà hảo tâm, nhà tài trợ và một phần nguồn hoạt động của các xưởng sản xuất.

Thượng tọa Thích Tâm Đức – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa ban đạo từ
Thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm Từ thiện – Xã hội chùa Hồi Long

Sau lời đạo từ của Thượng tọa Thích Tâm Đức – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, chư Tôn đức cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương, các nhà tài trợ đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm Từ thiện – Xã hội và phủ Mẫu chùa Hồi Long trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Trần Sơn – Đức Hòe

The post Thanh Hóa: Khánh thành (giai đoạn 1) Trung tâm Từ thiện – Xã hội và phủ Mẫu chùa Hồi Long appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online