Thanh Hóa: Tâm thư kêu gọi cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ cuốn tại 2 huyện Quan Sơn và Mường Lát

TÂM THƯ

Kêu gọi cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ cuốn tại 2 huyện Quan Sơn và huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: - Chư tôn đức Tăng, Ni Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo các tỉnh thành                 ​​- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện thị, thành phố tỉnh Thanh Hóa                 ​​- Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo các huyện thị, thành phố tỉnh Thanh Hóa                 ​​- Ban Chức sự Hạ trường Thanh Hà, Khải Nam, Hương Quang                 ​​- Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh Thanh Hóa                 ​​- Quý doanh nghiệp, quý nhà hảo tâm Hoàn lưu cơn bão số 3 trong những ngày đầu tháng 8 năm 2019, đã gây nên tổn thất nặng nề cho 2 huyện miền núi Quan Sơn và Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa về nhân mạng lẫn tài sản, cùng thành quả lao động nhỏ nhoi của bao người dân nghèo miên sơn cước, biên địa khó khăn, khổ sở nơi xứ Thanh. Trong lúc này, đồng bảo khốn khổ vùng lũ rất cần tấm lòng hảo tâm “Thương người như thể thương thân”, “Máu chảy ruột mềm” của người con Việt và tình yêu thương trong ý niệm “Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi” của người con Phật. Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa xin thành tâm kêu gọi chư tôn thiền đức, đồng bào Phật tử, quý doanh nghiệp, các nhà hảo tâm,… phát tâm góp sức chung tay cùng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo các huyện thị thành phố, chư tôn đức trụ trì các tự viện, tổ chức các chuyến cứu trợ trực tiếp đến với đồng bào vùng lũ 2 huyện Quan Sơn và Mường Lát. Xin thành tâm kêu gọi, phát tâm đóng góp để cùng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình cứu trợ cho đồng bào vùng lũ trong những ngày sắp tới sau khi đường xá được khai thông ❖ Nội dung kêu gọi gồm:
  1. Dầu ăn (200 lít)
  2. Nước mắm (200 lít)
  3. Chăn đắp (200 chiếc)
  4. Màn ngủ (200 chiếc)
  5. Nồi nấu ăn (50 chiếc)
  6. Bát ăn cơm (400 chiếc)
  7. Đũa ăn (400 đôi)
  8. Thìa ăn (400 chiếc)
  9. Xô đựng nước (50 chiếc)
  10. Tôn lợp nhà (200 tấm)
  11. Quần áo
❖ Mọi đóng góp xin gửi về:
  • Ngân hàng: Vietinbank - chi nhánh Hai Bà Trưng
         Số tài khoản: 111002641270         Tên tài khoản : Ban từ thiện xã hội giáo hội Phật Giáo tỉnh Thanh Hoá Thành tâm chúc nguyện phước lành tăng trưởng cùng hạnh nguyện bố thí giúp người khốn cùng trong cơn họa nạn của tất cả chúng ta. Cầu chúc vạn sự thắng ý trong sự nghiệp phụng sự người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Công đức vô lượng! Thành kính đảnh lễ niệm ân!

TRƯỞNG BAN

(Đã ký và đóng dấu)

TT.TS Thích Giải Hiền

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online