Thông báo triệu tập Hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ Thư ký và Quản trị Văn phòng

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _____________________

Số:  138/TBTT-HĐTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________

Hà Nội, ngày  01 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG CHO BỘ PHẬN THƯ KÝ CÁC BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG VÀ THƯ KÝ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG CẢ NƯỚC

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trân trọng kính mời:

Ban Thư ký thuộc các Ban, Viện Trung ương GHPGVN và Ban Thư ký thuộc các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Tham dự Hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng cho bộ phận thư ký thuộc các Ban, Viện Trung ương và Ban Thư ký thuộc các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cả nước. - Thời gian: Từ ngày 25-26/7/2020 (tức 05-06/6/Canh Tý). + 08h00 ngày 23 - 24/7/2020 (tức ngày 03 - 04/6/Canh Tý): Đón tiếp đại biểu. + 08h00 ngày 25/7/2020 (tức ngày 05/6/Canh Tý): Khai mạc Hội nghị. + 16h00 ngày 26/7/2020 (tức ngày 06/6/Canh Tý): Bế mạc Hội nghị. - Địa điểm: chùa Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. - Nội dung Hội nghị: Bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký và Quản trị văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2020. - Dự kiến thành phần tham dự: + Chánh Thư ký, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước (05 người); + Khách mời: Ban Thường trực HĐTS, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Hà Nam. (Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tự lo vé máy bay cho các đại biểu tham dự, Ban tổ chức bố trí ăn nghỉ và đưa đón các đại biểu từ sân bay về khách sạn; Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự gửi danh sách đại biểu tham dự trước ngày 15/7/2020 qua Email: vp1giaohoi@gmail.com) Vì tính chất quan trọng của Hội nghị, kính đề nghị Quý vị về tham dự đầy đủ. Trân trọng!
* Ghi chú Đại biểu liên hệ với Văn phòng theo số điện thoại sau: + Khu vực phía Nam: Ni sư Thích Nữ Liên Hòa 0918482504 + Khu vực phía Bắc: Đại đức Thích Nguyên Chính 0982886848

TM. BAN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online