Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX

THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ  IX, NHIỆM KỲ (2019 – 2024)

Kính gửi: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, thay mặt toàn thể Chư tôn đức Tăng Ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, Tôi xin gửi lời chào đại đoàn kết, đại hoan hỷ tới toàn thể Thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Kế thừa những tinh hoa của Phật giáo Việt Nam trong suốt 2000 năm lịch sử hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngay từ khi thành lập năm 1981 đã trở thành thành viên tích cực dưới mái nhà chung đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong suốt những nhiệm kỳ vừa qua, Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã luôn luôn nỗ lực đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đặc biệt là các hoạt động từ thiện xã hội vì người nghèo hưởng ứng phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng trường học, nhà đại đoàn kết, tặng quà cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn…; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Tăng Ni, Phật tử các chùa tham gia bài trừ mê tín dị đoan, tổ chức lễ hội truyền thống trang nghiêm, tiết kiệm; Phong trào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Phong trào bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…được toàn Giáo hội hưởng ứng rộng khắp và có các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đại hội của chúng ta diễn ra trong bối cảnh toàn xã hội vui mừng trước viễn cảnh phát triển của đất nước, vị thế của Việt Nam được nâng cao trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; Kinh tế vĩ mô ổn định, phát triển trong hội nhập quốc tế; Giáo dục, văn hóa xã hội được đổi mới và có những tiến bộ, đồng thời vẫn gìn giữ được truyền thống dân tộc; Sự nghiệp đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo được phát huy. Quyền dân chủ được mở rộng trong xã hội đã tạo ra động lực phát triển mới. Tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ diễn ra thành công viên mãn. Là thành viên cao tuổi nhất của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi năm nay đã ngoài 100 tuổi, tôi đặt trọn niềm tin vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mong rằng Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần kết nối cộng đồng, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, nâng cao thực hiện quyền dân chủ trong xã hội, tăng cường chức năng nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng. Kính chúc Đại hội thành công rực rỡ!

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online