29/09/2019 19:56

Thư Cảm tạ của Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ Pháp quyến

   

Cảm tạ của Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ Pháp quyến

 

Thay mặt Ban Tổ chức Tang Lễ Cố Ni trưởng TN Ngoạt Liên, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN; nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh; nguyên Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên Hiệp Phụ nữ Tp. Hồ Chí Minh; Giáo Phẩm Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh chân thành cảm tạ, tri ân:

– Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh;

– Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.

– Chư Tôn đức Giáo phẩm Hòa thượng Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN;

– Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN;

– Chư tôn đức Hòa thượng  Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Chư Tôn đức Ủy viên Hội đồng Trị sự; Quý chư Tôn đức Ban Tăng sự Trung ương, Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Nghi lễ, Ban Văn hóa, Ban Từ thiện Xã hội, Ban Kinh tế Tài chánh, Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế, Ban Thông tin Truyền Thông, Ban Phật giáo Quốc tế, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Văn phòng 1, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, và các tỉnh thành; Ban Trị sự GHPGVN Quận Gò Vấp, và các quận huyện trong thành phố Hồ Chí Minh.

– Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới thành phố Hồ Chí Minh và Phân ban Ni giới các tỉnh, thành, các quận huyện Tp. Hồ Chí Minh;

– Hội đồng Điều hành, các Khoa, văn phòng, Giảng viên và Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; Ban Giám hiệu và Tăng Ni sinh Trường Cao – Trung cấp Phật học Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh; Ban Điều hành và Tăng Ni sinh Lớp đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư; Ban Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học Quận Gò Vấp; Ban Biên tập và Cán bộ nhân viên tòa soạn Báo Giác Ngộ.

– Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn 1, Giáo đoàn 2, Giáo đoàn 3, Giáo đoàn 4, Giáo đoàn 5 và Giáo đoàn 6; Chư Ni Giáo đoàn 1;  Chư Ni phân đoàn 1, phân đoàn 2 Giáo đoàn 4; chư Ni Giáo đoàn 3.

– Chư Tôn đức Tăng Ni các Chùa, Tổ đình, Thiền viện, Tịnh viện, Tu viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường; Phật tử các đạo tràng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành.

Trân trọng cảm ơn:

– Ông Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh; Ông Lê Thanh Hải – Nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh; cùng Quý vị trong Thường trực Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh đã đến kính viếng Giác linh Ni trưởng.

– Trân trọng cảm ơn Ông Phạm Thế Duyệt – Nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã gửi lẳng hoa kính viếng.

Trân trọng cảm ơn Quý phái đoàn Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ; Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo Tp. Hồ Chí Minh; Ban Giám đốc Công an thành phố, Cục An ninh Nội địa – Bộ Công an; các Sở, Ban ngành Tp. Hồ Chí Minh. Ban Giám đốc và Y Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện 175; Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh; quý phái đoàn Tôn giáo bạn; Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tp. Hồ Chí Minh; Trung tâm Bảo tồn Di tích Tp. Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ,  Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối Nữ, Ban Phụ vận Sài gòn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh; Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Quận Gò Vấp; Phong trào Sinh viên Học sinh Sài gòn Gia Định trước năm 1975; Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh và Quận Gò Vấp; Hội Liên hiệp Phụ  nữ Tp. Hồ Chí Minh, quận Gò Vấp và các quận huyện; Hội người Cao tuổi Quận Gò Vấp và phường 1.

– Chư Tăng Ni trụ trì các Chùa, Tổ đình và Tịnh xá tại hải ngoại; Tăng Ni sinh du học tại Ấn Độ, Myanmar; Sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Quốc tế Yangon – Myanmar;

– Quý Cựu Tăng Ni và học Ni các khóa Học viện, Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp Phật học; Quý Phật tử các lớp Giáo lý, các Đạo tràng tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh; Thân nhân cố Ni trưởng Ngoạt Liên và quý Phật tử gần xa.

– Quý đài truyền hình Trung ương, Tp. Hồ Chí Minh, quý báo đài, Phật sự online đã đưa tin về Tang lễ Ni trưởng Ngoạt Liên.

Chân thành cảm ơn Thành Ủy, Ban Dân vận, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Tp. Hồ Chí Minh và các Ban ngành đoàn thể Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Cần Thơ; Ban Giám đốc Sở Công an, Cục An ninh Nội địa – Bộ Công an, Phòng An ninh Nội địa, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Cần Thơ; Công ty điện lực thành phố; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong Tp. Hồ Chí Minh.

Quận ủy, Ban Dân vận, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Nội vụ, Công an, an ninh và các cơ quan ban ngành đoàn thể quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh, quận Ninh Kiều; Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công an và Đội dân phòng phường 1, phường An Cư đã hết lòng hỗ trợ cho công tác tổ chức Tang lễ Ni trưởng Ngoạt Liên được thập phần viên mãn. 

Chân thành cảm niệm công đức của chư Tôn đức chùa Huỳnh Kim, chùa Già Lam, chùa Châu An, và các Tự viện, Công ty Du lịch Ánh Nga cùng quý Phật tử đã hết lòng phục vụ cho Tang lễ Ni trưởng Ngoạt Liên.

Chân thành cảm niệm và tri ân công đức toàn thể chư Tôn đức và liệt quý vị. Kính chúc chư Tôn đức và liệt Quý vị thân tâm an lạc, cát tường như ý.

Trong suốt thời gian tổ chức Tang lễ, Ban tổ chức đã hết sức cố gắng, nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót, kính mong chư Tôn giáo phẩm, Quý liệt vị niệm tình hoan hỷ.

 

TM. Ban Tổ chức Tang lễ

Phó Trưởng ban Thường trực

Ni trưởng Thích nữ Tân Liên

      The post Thư Cảm tạ của Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ Pháp quyến appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online