29/08/2018 12:35

THƯỢNG TỌA THÍCH TRUYỀN TỨ: VỊ BỒ TÁT GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Ngôi chùa Lá thân thương được đặt tên chữ là chùa Huyền Trang, tọa lạc số 2056/69 đường Huỳnh Tấn Phát, Kp.7, thị trấn Nhà Bè, Tp.HCM do Thượng tọa Thích Truyền Tứ đảm nhận trụ trì. Thầy Truyền Tứ là đệ tử Thiền sư Thích Duy Lực, theo phái Tổ sư Thiền Lâm Tế Tào Động. Nên nếp tu được chùa tổ chức Thin thc cho Tăng Ni và Phật tử vào ngày mồng một đến mồng bảy ÂL và theo 4 ngày Chủ nhật của tháng.

Qua thị trấn Nhà Bè, hỏi thăm cư dân về ngôi chùa , ai cũng đều biết danh về hạnh lành nuôi dạy trẻ mồ côi và làm công tác từ thiện trong và ngoài địa phương…Ngôi già lam được khang trang như ngày hôm nay, Thầy Truyền Tứ phải chịu lắm gian nan, vất vả. Tuy nhiên, thực hiện lời dạy của Đức Phật: “Đệ t Như Lai thực hành phước hu song tu, thân bồi phước - tâm tu huệ . Mun thành Phật phi tu B-tát đạo, hành Bồ-tát hạnh, thay thế chúng sanh chịu kh”, Thầy đã không ngại gian khổ… Năm 1996, Thầy trở về quê bán đất hương hỏa rồi đến Nhà Bè mua 2 ha đất ngập mặn, sình lầy; xin phép để dựng chùa với mái lợp bằng lá dừa nước; nên cư dân quen gọi thân thương là ngôi chùa Lá. Trải qua quá trình hoạt động hoằng hóa lợi sanh, cùng với sự chung sức chung lòng của Phật tử, các nhà hảo tâm và các vị mạnh thường quân đã vun bồi, trùng tu, tôn tạo ngôi già lam được rộng rãi, chỉnh trang hơn và được đổi tên là chùa Huyền Trang. Ngoài nhiệm vụ trụ trì, Thầy Truyền Tứ còn đảm nhận nhiều trọng trách khác như: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Phó ban Từ thiện Báo Giác Ngộ, Trưởng ban Trung tâm Từ thiện Từ Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Thành viên Hội đồng Bảo trợ Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam và Tp.HCM.

Trong những năm qua, nhờ sự động viên khích lệ của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo chính quyền các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Hội Chữ thập đỏ từ Trung ương đến địa phương nên Trung tâm nhân đạo Huyền Trang đã vận động các Phật tử, nhà từ thiện hảo tâm nhiệt tình đóng góp, chia sẻ “Nhường cơm sẻ áo”, mỗi người một ít. Trong lúc kinh tế còn nhiều khó khăn, lại thiên tai bão tố xảy ra khắp nơi, miền Trung xảy ra sự cố môi trường biển, lũ lụt… Nhưng với tinh thần dân tộc “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” nên quý ân nhân đã giúp rất nhiều tịnh tài, tịnh vật cho chúng tôi hoạt động tốt trong công tác nhân đạo.

Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, chùa Huyền Trang tổ chức đi khám bệnh, phát thuốc, phát quà 98 chuyến khám bệnh, phát thuốc 14.100 lượt người; phát 25.580 phần quà cho vùng bảo tố thiên tai, người mù tàn tật chật độc da cam, thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, vùng kháng chiến cũ, vùng binh giới, vùng hải đảo, đồng bào dân tộc, người già neo đơn khó khăn;: Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên, miền Trung, Cao Nguyên, các tỉnh miền Đông, miền Tây và nước bạn Vương quốc Campuchia … tổng số tiền hàng hóa quy ra tiền là 15.379.000.000 đồng (mười lăm t ba trăm bảy mươi chín triệu đồng).

Những thành quả trong Phật sự Hoằng pháp lợi sanh và từ thiện của chùa Huyền Trang (chùa Lá) là nhờ được chính quyền và Giáo hội các cấp ủng hộ, tạo thuận lợi cùng với sự phát tâm Bồ-tát của các nhà hảo tâm và các vị mạnh thường quân đã tài thí và vật thí cho chùa; TT.Thích Truyền Tứ, trụ trì và Phật tử bổn tự xin tri ân tán thán công đức của quí vị và chúng tôi mạn phép được vinh danh: Qun 1: Quí vị Nguyễn Thị Dung, Chu Vân Anh, Lê thị Hậu, Minh Hiệp; Q.4: Quý vị Huỳnh Thế Nhân, Trương Văn Ký, Huỳnh Mỹ Lai. Q.5: Bà Trần Thu Hiền;  Q.6: Quí vị Trần Thị Thu Hà, Phùng Thị Hà, Phạm Trọng Long, Cty Kim Hà Việt, Cty Dân Việt; Q.7: Quí vị Lương Vinh Fi, Thu Hà, Bích Toàn, Tân Ngọc Hoa, Ngọc Mai, Thúy Anh, Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Phúc, Diệu Khai, Vương Mỹ Phương, Bích Liễu, Lương Bích Thuận, Trần Văn Sáu, Nguyễn Nam Giang, cô Ngân; Q.8:  Bà Nguyễn Ánh Hồng; Q.9:  Cô Ngọc Hương; Q.10: Bà Trần Thu Hiền; Q.Tân Bình: Quí cô Lan Hương và Xuân Tâm; Q.Tân Phú: Ông Võ Thành Nhơn và chị Chung Bích Thủy; Q.Phú Nhuận: Diệu Huê (quán cơm chay 27); Q.Gò Vấp: Cô Tâm; H.Hóc Môn: Cty Vận tải Vũ Mừng; Q.Nhà Bè: Thầy Trung Hạnh và quí vị Lê Thị Đàn, Thu Hà, Châu Thanh Hiệp, Thanh Thúy, Trần Thị Ngọc, xe tải Quốc Bảo; Tây Ninh: Cô Tuyết Vân; Lâm Đồng: Bà Trần Thị Hai; Hà Nội: Quỹ Thiện Tâm, cô Hải Khanh; M: Phạm Thị Trang và Diệu Bình; Úc Châu: Quí vị Ngô Quốc Thắng, Lê Thị Thu, Trương Thanh Ngọc và bà Lê Thị Lang, Chủ tịch HĐQT Cty Quốc tế Lê Đại Nam…

Hạnh lành của Thầy Truyền Tứ bao la với tấm lòng nhân ái, san sẻ yêu thương cho mọi người gặp cảnh cơ nhỡ, tai ương, bệnh tật…  Qua tiếp xúc, khi được hỏi ý nguyện, Thầy chỉ cười và khiêm tốn nói: “…Ngày hai bữa cơm đạm bạc thì có gì phải bận tâm!” và Thầy mong sao ngày càng có nhiều chư Tăng Ni, Phật tử, các nhà từ thiện, các nhà hảo tâm và các đoàn thể chung tay góp sức trong công tác thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo, bà con vùng lũ….

Mọt số hình ảnh của TT. Thích Truyền Tứ trong công tác từ thiện xã hội:

       

Hồ Thủy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online