Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổng Khai giảng khóa An cư Kiết hạ PL.2564

 

PSO – Căn cứ Tỳ-ni Luật tạng, hàng năm vào 03 tháng mùa mưa, chư Tăng, Ni phải tập trung về một trú xứ nhất định để kiết giới An cư, nhằm thúc liễm thân tâm, tu tập và trau dồi Giới – Định – Tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Từ ý nghĩa đó, sáng ngày 7/6/2020 (16/04 nhuần năm Canh Tý), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang trang nghiêm tổ chức lễ tổng Khai giảng khóa An cư Kiết hạ PL.2564 tại Giảng đường Huệ Đăng, chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.

Tham dự buổi Lễ có: HT.Thích Minh Chí, HT.Thích Trí Huờn, HT.Thích Hạnh Trân – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Tổ chức khóa An cư PL.2564; HT.Thích Hoằng Đức – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Giác Nhân – UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT.Thích Quảng Lộc, ĐĐ.Thích Nhuận Đức – đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng, Ni trong Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; NT.Thích Nữ Như Minh, NT.Thích Nữ Minh Châu – đồng Chứng minh Phân ban Ni giới (PBNG) tỉnh Tiền Giang; NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó BTS, Trưởng PBNG tỉnh; NS.Thích Nữ Huệ Năng – Phó BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chính tỉnh; chư Tôn đức Tăng, Ni ban Chức sự các trường hạ và hơn 400 Tăng, Ni hành giả An cư.

Đại diện lãnh đạo các cấp chánh quyền có ông Huỳnh Văn Hải – Phó chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Tiền Giang; ông Huỳnh Văn Tân – Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh; bà Bùi Thị Mai – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Văn Mạnh – Phó trưởng Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh; cùng quý vị đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh; đại diện Phòng Nội vụ TP.Mỹ Tho, huyện Châu Thành, TX.Gò Công – nơi có các trú xứ tập trung an cư đồng tham dự.

Tại buổi Lễ, HT.Thích Huệ Minh phát biểu Khai mạc: Thực hiện theo tinh thần chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 123 của Hội đồng Trị sự, năm nay BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang tổ chức 06 trường hạ để chư Tăng Ni chia nhỏ ra từng cụm cấm túc An cư, vừa đảm bảo cho việc tu tập vừa để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hòa thượng cũng rất vui mừng khi nhìn thấy Tăng Ni về An cư rất đông. Để nghiêm túc thực hành lời Phật dạy đối với pháp An cư, Hòa thượng mong muốn dịp này chư hành giả hãy nổ lực tịnh tu, học hỏi lẫn nhau để tăng trưởng đạo lực.

Tiếp theo chương trình, TT.Thích Quảng Lộc thay mặt Ban tổ chức khóa An cư cung tuyên danh sách Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn và số lượng chư hành giả tham dự khóa An cư. Năm nay để an toàn cho chư hành giả trước đại dịch Covid-19, Ban tổ chức khóa An cư đã chia nhỏ ra nhiều trú xứ đề cấm túc an cư, vì vậy toàn tỉnh có tổng cộng 06 điểm An cư, số  lượng hành giả tham dự là 438 vị được phân bổ như sau:

– Trường hạ chùa Huệ Quang – số 5 đường Võ Duy Linh, TX.Gò Công có 61 vị.

– Trường hạ chùa Phước Thới – khu 4, TT.Cái Bè có  55 vị.

– Trường hạ chùa Linh Phong – Ấp Cá, TT.Tân Hiệp có 100 vị.

– Trường hạ chùa Vĩnh Tràng – xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho có 32 vị Tăng sinh Cao đẳng Phật học.

– Trường hạ chùa Phật Ân – số 5, đường Ngô Quyền, phường 7, TP.Mỹ Tho có 60 vị Tăng sinh Sơ, Trung cấp Phật học.

– Trường hạ chùa Phổ Đức – số 40 ấp Bắc, phường 5, TP.Mỹ Tho có 130 vị Ni sinh Cao, Trung cấp Phật học.

HT.Thích Giác Nhân thay mặt Ban tổ chức thông qua lịch giảng dạy cũng như danh sách Ban Giảng huấn trong khóa An cư. Năm nay, Tăng Ni hành giả 03 trường Hạ: chùa Huệ Quang, chùa Phước Thới và chùa Linh Phong đều học một tuần 05 buổi nội điển (Gồm: Kinh, Luật, Luận) và 01 buổi ngoại khóa, ngày chủ nhật chuyên hành thiền. Các trường hạ Vĩnh Tràng, Phật Ân và Phổ Đức học theo chương trình của Trường Trung cấp Phật học ấn định.

Đại diện chư Tăng Ni hành giả khóa An cư PL.2564, ĐĐ.Thích Đức Phát có bài phát biểu cảm tưởng. Xin tri ân chư Tôn đức Ban tổ chức đã tận tình tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Tăng, Ni tỉnh nhà tu học đúng chánh pháp. Xin nguyện sẽ cố gắng tinh tấn tu tập trong ba tháng An cư để xứng đáng với sự quan tâm của chư Tôn đức và tấm lòng ngoại hộ của hàng Phật tử.

Bà Bùi Thị Mai đại diện lãnh đạo các ban ngành tham dự có lời phát biểu trong buổi Lễ: Theo bà Mai, truyền thống An cư Kiết hạ được BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang chấp hành rất nghiêm túc. Trong các khóa An cư, ngoài việc học hỏi kinh điển đức Phật, Ban tổ chức luôn dành thời gian mời đại diện lãnh đạo các ban ngành đến trao đổi với chư hành giả an cư những vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật nhà nước hiện hành, từ đó mà chư Tăng Ni trong tỉnh nắm bắt kịp thời và thực hiện có hiệu quả. Thay mặt lãnh đạo các ban ngành xin chúc chư Tăng Ni hành giả An cư có được một mùa An cư đạt kết quả tốt đẹp.

Ban đạo từ tại buổi Lễ, HT.Thích Huệ Minh đã gửi lời tri ân đến chư tôn Hòa thượng Ban Chứng minh, chư Tôn đức Thường trực BTS và chư vị lãnh đạo các ban ngành đã quan tâm ủng hộ cho công tác Phật sự này.

Hòa thượng cũng có lời sách tấn và cầu chúc cho chư hành giả An cư có được một mùa tịnh tu tròn đầy phúc lạc.

Đầu giờ chiều nay, các trường hạ đồng loạt tác pháp đối thú An cư. Ngoài 6 trường hạ chính, năm nay BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang cho phép 2 điểm An cư tại chổ là Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác với 36 vị và chùa Tịnh Nghiêm với  30 vị. Các vị phụ trách hai trường hạ này cũng phải sắp xếp để đại chúng đối thú và tu tập theo thời gian như các trường hạ chính thức.

ĐĐ.Thích Huệ Phát – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang điều phối chương trình buổi lễ

 

Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang

The post Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổng Khai giảng khóa An cư Kiết hạ PL.2564 appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Bình Định: Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

PSO - Chiều ngày 29/3/2024 (nhằm 20 tháng 02 năm Giáp Thìn), tại Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (114 Tăng Bạt Hổ, Tp. Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2024 - 2025.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online