PSO - Sáng ngày 15/9/2020 (nhằm ngày 28/7 năm Canh Tý), tại chùa Linh Phong (ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Ni sư Trụ trì Thích Nữ Tắc Hoa - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang cùng Ni chúng và Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 33 cố Hòa thượng Ân sư Thích Đạt Hương.
Buổi lễ được quang lâm chứng minh của HT.Thích Chơn Lệ – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Châu Thành; HT.Thích Trí Viên – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Tân Phước; HT.Thích Nhựt Vân – Trụ trì chùa Huệ Viễn; ĐĐ.Thích Trung Chánh - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Châu Thành; NT.Thích Nữ Minh Châu – Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang; chư Tôn đức trong Tông phong Thiên Thai Giáo Quán; chư Tăng Ni trụ trì một số tự viện trong tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long an cùng đông đảo Phật tử đồng về tham dự.
Lễ tưởng niệm cố Hòa thượng năm nay được tổ chức đơn giản nhưng không kém phần trang nghiêm. Môn đồ tứ chúng cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Phật điện niêm hương đảnh lễ Tam Bảo và trì tụng Di Đà tôn kinh, Cúng ngọ Phật huân tu công đức cầu nguyện quốc thới dân an, dịch bệnh tiêu trừ.
Sau thời khóa tụng kinh là nghi thức cúng tiến Giác linh; chư Tôn đức cung đối trước Tổ đường dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Đạt Hương.
Tại Trai đường, toàn thể chúng hội được lắng nghe HT.Thích Tắc Phi - Trụ trì tổ đình Tôn Thạnh (Cần Giuộc, Long An) thay mặt Tông phong cung tuyên Tiểu sử cố Hòa thượng Thích Đạt Hương.
Theo đó, Hòa thượng thượng Đạt hạ Hương có thế danh là Lưu Văn Ngưu, sinh năm 1900, nguyên quán xã Thanh Hà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ngài xuất gia với Tổ Liễu Thiền tại tổ đình Tôn Thạnh năm 30 tuổi. Ngài là vị Cao Tăng tông Thiên Thai Giáo Quán, đã được Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ nhất tôn vinh là Tông Trưởng tông Thiên Thai Giáo Quán tại Việt Nam và suy sử vào thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN. Ngài là một trong những vị có công lớn trong việc vận động thành lập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang vào năm 1983. Ngài trụ trì chùa Linh Phong từ năm 1940 đến năm 1987 thì viên tịch. Trụ thế 87 năm, 49 Hạ lạp.
Phần cuối chương trình là nghi thức cúng Quá đường và thọ thực; Môn đồ tứ chúng chùa Linh Phong dâng cúng dường tịnh tài, phẩm vật lên chư Tôn đức.
An Hiền