Tiền giang: Chùa Linh Sơn tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu - dâng cúng pháp y

PSO - Một mùa Vu lan nữa lại về, những cánh hoa tâm bắt đầu đua nhau rộ nở. Mùa đã làm thổn thức bao trái tim của người con Phật – mùa báo ân, báo hiếu của đạo làm con.

Hòa chung không khí trang nghiêm, ấm áp của mùa Vu lan Báo hiếu PL.2564 Nhằm tri ân và báo hiếu ân đức sinh thành, sáng ngày 16/09/2020 (nhằm ngày 29/07 năm Canh Tý) tại chùa Linh Sơn – Văn phòng BTS GHPGVN huyện huyện Gò Công Tây (khu phố 1, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) Đại đức Thích Trung Phước cùng toàn thể đạo tràng chùa Linh Sơn long trọng tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu năm 2020.

Quang lâm chứng minh và tham dự Pháp hội có HT.Thích Trí Huờn -  Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Giác Nhân – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Thiện Nhẫn – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông; HT.Thích Đạt An – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Chợ Gạo; TT.Thích Bửu Hòa – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Gò Công Đông; TT.Thích Giác Nguyên - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo TX.Gò Công;TT.Thích Giác Tây – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Gò Công Tây; ĐĐ.Thích Thiện Nghiêm – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Gò Công Tây; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và Phật tử tại đạo tràng đồng tham dự.

Hàng Phật tử tại gia với màu áo lam giải thoát, trang nghiêm thanh tịnh trước Chánh điện, tay chắp búp sen một lòng thành kính cung thỉnh chư Tôn thiền đức quang lâm Đại hùng bảo điện niêm hương bạch Phật, cầu nguyện quốc thới dân an, Phật pháp trường hưng miên viễn.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Thiên Bình điều phối chương trình đã khơi gợi lên trong tâm mỗi người con Phật ý niệm về ngày lễ Vu lan Báo hiếu. Đó là dịp để mỗi người con Phật một lòng nhớ tưởng đến công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ và cha. Xuất phát từ niềm hiếu đạo thiêng liêng, nền đạo đức phương Đông, tinh thần hiếu thảo trong mùa Vu lan đã trở thành hoa đạo lý để những người con sống hoàn thiện đạo đức hơn nữa. Vu lan báo hiếu như nhắc nhở chúng ta, phải luôn nhớ về nguồn cội, nơi đó có ơn cha nghĩa mẹ, công thầy thật cao vời, bởi người con hiếu hạnh nào mà không khỏi bùi ngùi xúc động, khi nhớ về hai đấng sanh thành, người đã sẵn sàng san sẻ, sớt chia một phần máu thịt của mình, để tạo nên hình hài vóc dáng cho ta, suốt một cuộc đời lặng thầm chịu nhiều gian khổ, gồng công đôi lưng để cho ta đứng thẳng với người. Mùa Vu lan là dịp để mọi người chúng ta đền đáp công đức sinh thành dưỡng dục của người con đối với cha mẹ hiện tiền và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp.

“Rằm tháng bảy con đau lòng quặn nhớ,

Mắt mẹ hiền mòn mõi cuối trời xa.

Tiết Vu lan nghe thắc dạ ruột rà,

Thương cha đã một đời quen khó nhọc.

Ân thâm nặng người suốt đời bao bọc,

Nghĩa con đây xin vẹn chữ đáp đền.”

Trong giây phút lắng đọng thành kính, ĐĐ.Thích Thiên Bình đã cung thỉnh chư Tôn đức chứng minh cùng hòa âm phúng tụng Kinh Vu Lan; Phật tử bắt đầu nhiễu y và hiệp tụng. Sau đó thay mặt đạo tràng, Phật tử Phước Tú dâng lời tác bạch cúng dường pháp y đến chư Tôn đức tham dự pháp hội. Mừng chư Tôn thiền đức Tăng, Ni thêm hạ lạp, mãi là những vị thầy khả kính dẫn dắt hàng Phật tử trên bước đường tu nhân, học Phật.

Hoà thượng Thích Giác Nhân ban đạo từ, tán thán công đức ĐĐ.Thích Trung Phước và đạo tràng Phật tử chùa Linh Sơn, giải thích một số ý nghĩa về chiếc Y Ca sa cũng như lợi ích của việc cúng dường Pháp y.

Hòa thượng cũng hoan hỷ và tán thán hiếu tâm, hiếu hạnh của Phật tử chùa Linh Sơn đã phát tâm cùng Đại đức Trụ trì tổ chức rất long trọng Thắng hội Vu lan để báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chúc cho quý vị luôn là những người con hiếu thảo để gia đình thêm hạnh phúc, xã hội được an vui.

Đây là dịp để mỗi người thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu với ông bà cha mẹ hiện tiền và cửu huyền thất tổ trong nhiều đời nhiều kiếp, đồng thời tưởng nhớ, tri ân các anh hùng dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Phần cuối chương trình là lời Cảm tạ của Ban tổ chức và nghi thức cúng dường Trai tăng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin và ảnh: Huệ Toàn – Trung Lộc

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online