12/12/2019 17:41

Tiền Giang: Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019 của Ban Trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây

 

PSO – Sáng ngày 11/12/2019 (16/11 năm Kỷ Hợi), tại Văn phòng BTS GHPGVN huyện Gò Công Tây (chùa Linh Sơn, TT.Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) đã long trọng diễn ra Hội nghị Tổng kết các công tác Phật sự năm 2019 và đề ra Phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Trị sự Phật giáo huyện.

Chứng minh và tham dự Hội nghị có: HT.Thích Trí Hườn – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; ĐĐ.Thích Nhuận Đức – Phó BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; ĐĐ.Thích Huệ Phát – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Thiện Nhẫn - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông; TT.Thích Giác Tây – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Gò Công Tây; ĐĐ.Thích Thiện Nghiêm – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Phó BTS Phật giáo huyện cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS Phật giáo huyện Cò Công Tây; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, quý Phật tử các đạo tràng trong huyện Gò Công Tây đồng về tham dự.

Đại diện lãnh đạo các cấp chánh quyền có: Ông Mai Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy Gò Công Tây; Ông Nguyễn Văn Thường –  Phó trưởng Phòng Nội vụ UBND huyện; Ông Nguyễn Văn Thơm – Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện; Ông Đỗ Hồng Thanh – Chuyên viên Ban Tôn giáo huyện; Ông Võ Ngọc Tân – Bí thư Đảng ủy Thị trấn Vĩnh Bình; Bà Thái Kim Lan – Phó Chủ tịch UBND thị trấn; Ông Nguyễn Tấn Tài – Chủ tịch MTTQVN thị trấn Vĩnh Bình đồng tham dự Hội nghị.

TT.Thích Giác Tây – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Gò Công Tây phát biểu Khai mạc Hội nghị
Đại diện lãnh đạo chính quyền tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Tại Hội nghị, sau phần giới thiệu, TT.Thích Giác Tây đã thay mặt cho Thường trực BTS Phật giáo huyện Gò Công Tây phát biểu Khai mạc Hội nghị. Thượng tọa nhấn mạnh: Đây là cơ hội để đánh giá thành quả tích cực hoạt động của Tăng Ni và Phật tử huyện nhà trong năm qua, tạo tiền đề thúc đẩy các hoạt động Phật sự cho năm mới được nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

ĐĐ.Thích Trung Phước – Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện Gò Công Tây báo cáo công tác hoạt động trong năm 2019

ĐĐ.Thích Trung Phước – Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện Gò Công Tây báo cáo công tác hoạt động trong năm 2019. Theo đó, năm qua, trong công tác Phật sự, BTS Phật giáo huyện đã đạt được nhiều thành tựu khả quan về mặt tổ chức sự kiện tổng thể cũng như các mặt chuyên môn, nổi bật nhất là các ngành: Tăng sự, thống kê số lượng Tăng Ni thường xuyên, tạo điều kiện giúp đỡ Tăng Ni được bổ nhiệm trụ trì, thọ giới, giúp các tự viện mới được gia nhập danh bộ hoạt động theo Giáo hội. Ngành Từ thiện Xã hội của huyện trong năm qua làm được khoảng 3,2 tỷ đồng bao gồm các hoạt động như: Thăm viếng phát quà cho người mù, nạn nhân chất độc da cam, đồng bào nghèo, bệnh nhân nghèo; ủng hộ tập viết, học bổng, bánh trung thu cho học sinh; ủng hộ cho địa phương các công trình phúc lợi như xây nhà tình thương..v.v. Ngành Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, … cũng đạt được nhiều thành tựu.

Về bản Phương hướng hoạt động năm 2020, BTS Phật giáo huyện Gò Công Tây đã đưa ra 09 mục tiêu để hoàn thành trong năm mới phù hợp với Hiến chương Giáo hội và Luật pháp Nhà nước quy định.

Sau một năm hoạt động tích cực, huyện Gò Công Tây có 01 tập thể và 07 cá nhân được GHPGVN tỉnh Tiền Giang tặng Bằng Tuyên dương Công đức; 02 tập thể 7 cá nhân được Ủy ban Nhân dân huyện tặng Giấy Khen; 6 cá nhân được UB MTTQVN huyện tặng Giấy Khen. Đó là niềm vui chung cho Tăng Ni và Phật tử trong huyện.

Ông Mai Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy Gò Công Tây đại diện chánh quyền các cấp phát biểu trong Hội nghị, theo ông: Những thành tựu mà BTS Phật giáo huyện Gò Công Tây đã làm được trong năm qua là đáng trân trọng, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương. Bản Phương hướng mà BTS đề ra để thực hiện trong năm mới cũng rất phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

ĐĐ.Thích Nhuận Đức – Phó BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang ban đạo từ tại Hội nghị

Ban Đạo từ trong Hội nghị, ĐĐ.Thích Nhuận Đức đã tán thán tinh thần đoàn kết hoạt động Phật sự của tập thể BTS, Tăng Ni, Phật tử huyện Gò Công Tây; sự gắn kết chặt chẽ, nhịp nhàng giữa BTS Phật giáo với lãnh đạo các cấp chính quyền. Đây là tiền đề để BTS Phật giáo huyện thành công trong năm 2019. Qua đây, Đại đức xin bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến với chư vị lãnh đạo các cấp chính quyền, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho BTS Phật giáo, Tăng Ni các tự viện và Phật tử trong huyện hoàn thành tốt đẹp các công tác Phật sự cũng như an tâm tu tập. Về việc đóng góp ý kiến cho Phương hướng hoạt động trong năm mới của đại diện lãnh đạo chánh quyền,  Đại đức rất lấy làm hoan hỷ….

Nhân dịp năm mới sắp đến, ĐĐ.Thích Nhuận Đức cũng đã gửi lời chúc Sức khỏe, May mắn, An lành đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, chư vị lãnh đạo các cấp chính quyền. Chúc quý vị hưởng một mùa xuân Canh Tý  thật hạnh phúc.

Sau đây là một số hình ảnh trong Hội nghị:

Thiện Tâm – Ban TTTT Phật giáo Gò Công Tây

The post Tiền Giang: Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019 của Ban Trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online