03/09/2019 19:40

Tiền Giang: Hương Vu lan còn đọng nơi chùa Phước Huệ (huyện Cái Bè)


PSO – Ngày 2/9/2019 (nhằm ngày 4/8 năm Kỷ Hợi), tại chùa Phước Huệ (xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) Sư cô trụ trì Thích Nữ Huệ Minh cùng nam nữ Phật tử long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563, tặng 600 phần quà Trung thu đến các em thiếu nhi tại xã Mỹ Lương.

Không dừng lại ở tháng 7 mùa Vu lan Báo hiếu, đối với người con Phật ngày nào cũng là ngày hiếu hạnh, tháng nào cũng là tháng Vu lan, vì công lao khó nhọc của Cha Mẹ nuôi dưỡng ta nên người khó có thể nào đền đáp được.

“Cuộc đời này biết lấy gì con trả

Công mẹ cha nuôi dưỡng sinh thành

Bao vất vả mẹ cha đều nhận lấy

Để cho con được cả bầu trời trong”.

Biết được cách báo hiếu mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thỉnh mười phương Tăng chú nguyện, in kinh vạn quyển để lưu truyền, nhờ công đức ấy Cha Mẹ hiện tiền được phước thọ tăng long, Cha Mẹ quá vãng được sinh về cảnh giới an lành.

Biết ân và Báo ân là truyền thống cũng là nghĩa cử cao đẹp của người con Phật, trên tinh thần đó, Sư cô trụ trì đã cung thỉnh mười phương Tăng chúng đồng câu hội gia hộ và chứng minh cho buổi lễ được trọn phần hiếu hạnh.

Đến Chứng minh Đại lễ có TT.Thích Thiện Lưu – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Cái Bè; TT.Thích Nhật Thanh – Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo huyện; ĐĐ.Thích Huệ Chơn – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện; ĐĐ.Thích Huệ Nhẫn – Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo huyện; ĐĐ.Thích Tánh Bình – Trưởng Ban TTTT Phật giáo huyện, cùng chư Tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử đồng về tham dự.

Sau khi giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố khai mạc các em Phật tử chùa Phước Huệ múa dâng lục cúng; tiếp theo là chương trình Văn nghệ Vu lan do các em Phật tử chùa Phước Thới hát cúng dường lên chư Tôn đức trong mùa Vu lan hiếu hạnh. Lời Hoài niệm ân đức sinh thành và tác bạch dâng cúng Ca sa của đại diện Phật tử chùa Phước Huệ.

TT.Thích Thiện Lưu ban đạo từ đến quý nam nữ Phật tử, chỉ dạy thêm cách để thực hành hiếu hạnh đúng chánh pháp đến các em nhỏ còn đang ở lứa tuổi học sinh; các em phải cố gắng chăm ngoan học giỏi, không phụ lòng của Thầy Cô đã chỉ dạy và công lao khó nhọc của Cha Mẹ đã vì ta vất vã mưu sinh, nuôi dạy ta nên người. Bên cạnh đó Thượng tọa cũng nhắc lại cách báo ân Phụ Mẫu của người Phật tử là phải cố gắn tu tập, chuyên cần tinh tấn, lấy giới làm Thầy, nhờ công đức đó mà cửu huyền thất tổ được an lành nơi lạc cảnh, cha mẹ hiện tiền được thêm phúc lạc.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy niềm hỷ lạc.

Buổi trưa cùng ngày, được sự tài trợ của CLB Phước Nhân Tâm (TP.HCM) Sư cô trụ trì đã tổ chức trao tặng 600 phần quà Trung thu cho các em học sinh tiểu học trong xã Mỹ Lương, với mong muốn tất cả các em nhỏ đều được thật nhiều niềm vui trong ngày Tết của mình.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

          

Thiện Nguyễn

The post Tiền Giang: Hương Vu lan còn đọng nơi chùa Phước Huệ (huyện Cái Bè) appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online