Tiền Giang: Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp triển khai Nghị quyết Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2020

PSO – Sáng ngày 21/8/2020 Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang có phiên họp mở rộng để triển khai Nghị quyết Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2020 và thảo luận một số vấn đề chuyên ngành Tăng sự; đồng thời thông qua Kế hoạch trao tặng 3000 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi hạn hán, nạn xâm nhập mặn và dịch bệnh Covid-19.

Phiên họp dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Huệ Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Giác Nhân - Ủy viên HĐTS, Phó BTS,Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT.Thích Quảng Lộc – Phó BTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Tăng, Ni trong Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; chư Tôn đức Tăng Ni là Trưởng, Phó và Thư ký BTS GHPGVN 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng tham dự.

Phiên họp nhằm triển khai kịp thời nội dung Nghị quyết Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2020 của Hội đồng Trị sự vừa ban hành vào ngày 30/7/2020 đến chư Tôn đức Tăng Ni lãnh đạo Giáo hội địa phương để từ đó có biện pháp phổ biến rộng rãi đến toàn thể Tăng Ni trong toàn tỉnh đồng thực hiện.

Nghị quyết Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2020 có 11 điều được ban hành rất cụ thể và thiết thực, kịp thời chấn chỉnh những điều bất ổn của Tăng Ni trong thời đại mới. Trên tinh thần nội dung của Nghị quyết, tại phiên họp, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cũng đã đề xuất Kế hoạch mở “Lớp nâng cao Nghiệp vụ Trụ trì” bắt buộc với chư Tăng Ni là Trụ trì, Giám tự và đại chúng có tuổi đời từ 55 tuổi trở xuống nhưng chưa học qua trình độ Cao đẳng Phật học; khóa học có thời gian 03 năm.

Tại phiên họp, chư Tôn đức cũng dành thời gian thảo luận một số vấn đề chuyên ngành Tăng sự như: Việc giới thiệu tấn phong Giáo phẩm thường niên, các thủ tục để xin thành lập cơ sở Tôn giáo trực thuộc và một số công việc tại các tự viện trong tỉnh.

Nhằm giúp đỡ phần nào những khó khăn của bà con trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, nạn xâm nhập mặn và dịch bệnh Covid-19, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã lên kết hoạch vận động trao tặng 3000 phần quà gồm: gạo, mì gói và tiền mặt. Tại phiên họp, TT.Thích Quảng Lộc đã trình Kế hoạch chi tiết cho công tác này và được chư Tôn đức thông qua. Theo đó, Ban Tổ chức sẽ chia làm 03 đoàn, ngày 27/8/2020 sẽ đi các địa phương thuộc các huyện: Chợ Gạo, Châu Thành, Cai Lậy, TX.Cai Lậy, Tân Phước và Cái Bè để trao quà tận tay đến bà con.

Đúc kết phiên họp, HT.Thích Huệ Minh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác Tăng sự đối với sự sống còn của niềm tin đạo pháp và của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam; là Tăng Ni mà nhất là người lãnh đạo Giáo hội, chư Tôn đức phải xem đây là trách nhiệm thiêng liêng cần phải thực hiện. Hòa thượng cũng nhắc nhở đến chư Tăng Ni thực hiện nghiêm các công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa Đại lễ Vu lan Báo hiếu năm nay; tránh việc tổ chức tập trung đông người, giữ gìn sức khỏe chung.

Sau hơn 2 giờ làm việc, chư Tôn đức tham dự phiên họp đã thảo luận và thống nhất cao các vấn đề được đặt ra. Phiên họp kết thúc trong tinh thần hòa hợp thanh tịnh.

 

Thích Trung Thượng - Ban TTTT PG Tiền Giang

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online