Tiền Giang: Trang nghiêm lễ Húy kỵ Lần thứ 7 cố Hòa thượng Thích Minh Trí tại tổ đình Phước Lâm

 

PSO – Sáng ngày 22/8/2019 (nhằm ngày 22/7 năm Kỷ Hợi), tại tổ đình Phước Lâm (ấp Phú Lợi, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Thượng tọa trụ trì Thích Phước Nghiêm cùng chư Tăng Ni tông phong tổ đình Phước Lâm, tổ đình Bửu Hưng (Lai Vung, Đồng Tháp) trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 7 cố Hòa thượng Ân sư Thích Minh Trí – nguyên Phó trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Giáo thọ Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang, nguyên Trụ trì tổ đình Phước Lâm (Cai Lậy, Tiền Giang) và tổ đình Bửu Hưng (Lai Vung, Đồng Tháp).

Quang lâm chứng minh buổi Lễ có Đức Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN); Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Đức – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Hùng – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Hòa – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Giác Trí – Ủy viên HĐTS, Phó ban Hoằng pháp kiêm Phó ban Giáo dục Phật giáo TƯ GHPGVN; TT.Thích Bình Tâm – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.cần Thơ; TT.Thích Quảng Lộc – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Mỹ Tho; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN huyện Cai Lậy; chư Tăng Ni trụ trì một số tự viện trong và ngoài tỉnh, chư Tăng Ni các thế hệ học trò của cố Hòa thượng; cùng đông đảo Phật tử xa gần đồng về tham dự.

Ngay từ sáng sớm, toàn thể đạo tràng trang nghiêm để cung đón chư Tôn thiền đức quang lâm trong niềm hoan hỷ và tôn kính.

8g30, Môn đồ tứ chúng cung thỉnh chư Tôn đức Ban Kinh sư thực hành nghi thức Cúng ngọ Phật và Cung tiến Giác linh.

Tiếp theo, Môn đồ tứ chúng tổ đình Phước Lâm vô cùng vinh dự được sự quang lâm của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN cùng chư Tôn đức Thường trực HĐTS, chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, huyện Cai Lậy; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh Tiền Giang đến trước Giác linh đài Hòa thượng Ân sư thắp hương Tưởng niệm. Quý Ngài cũng có lời nhắc nhở, động viên môn đồ đệ tử cố gắng noi theo gương hạnh tu tập và hành đạo của bậc Tôn sư khả kính để phát huy chánh pháp, làm lợi lạc nhân sinh.

Để bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm tưởng niệm Ân sư, hàng Môn đồ đệ tử của cố Hòa thượng Thích Minh Trí đã trang nghiêm cung thỉnh quý Ngài quang lâm Trai đường chứng minh nghi thức cúng dường Trai tăng. Tại đây, sau phần tuyên bố lý do, nêu lên đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ân Sư nan báo, Đức Tổ nan thù”; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm – Trụ trì tổ đình Phước Lâm dâng lời tác bạch đến chư Tôn đức: Kính bạch quý Ngài, đã 9 năm qua, Tổ đình Phước Lâm chúng con đã vắng bóng bậc Tôn sư khả kính – Người đã dìu dắt chúng con những bước chân đầu tiên đi vào nẻo đạo, để đến hôm nay được trở thành người kế vãng khai lai thì Thầy đã không còn nữa. May mắn cho chúng con là được nương tựa vào chư Tôn đức, được sự chỉ dạy tận tình của quý Ngài; Với thâm tình cao quý đó, huynh đệ chúng con khó có thể báo đáp cho cân. Hôm nay nhân mùa Hưu hạ, quý Ngài vừa tròn thêm một tuổi đạo, trước Giác linh Tôn sư chứng minh, chúng con xin được dâng lời Khánh tuế đến Đức hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN cùng chư tôn Hòa thượng Chứng minh. Chúc quý Ngài Pháp thể khinh an, Đạo thọ miên trường để làm nơi quy kính và nương tựa cho chúng con cùng chúng sanh trên bước đường tu tập và thừa hành Phật sự.

Thay mặt chư Tôn đức chứng minh ban Đạo từ tại buổi Lễ, Hòa thượng Thích Thanh Hùng tán thán hiếu tâm, hiếu hạnh của Tăng Ni, Phật tử tông phong tổ đình Phước Lâm, từ lúc cố Hòa thượng Thích Minh Trí viên tịch, quý huynh đệ đã cùng với Thượng tọa Thích Phước Nghiêm chăm lo Tổ đình, đoàn kết hòa thuận tu tập. Hôm nay lại cùng nhau tổ chức trang nghiêm buổi lễ tưởng niệm này, đó là tinh thần đáng quý, đáng khen ngợi. Chúc cho quý vị hoàn thành tốt đẹp tâm nguyện báo đáp Tôn sư.

Nhân mùa Vu Lan, để tạo phước lành cho lục thân quyến thuộc, quý Phật tử đạo tràng cũng đã thành kính dâng cúng Pháp y lên chư Tôn đức. Y theo lời Phật dạy, chư Tôn đức đã hòa âm phúng diễn Sám Vu Lan cho hàng Phật tử nhiễu y. Sau đó cử hành nghi thức cúng dường và thọ thực.

Buổi Lễ khép lại trong bầu không khí tràng đầy niềm Hiếu hạnh.

Buổi chiều cùng ngày, Thượng tọa Trụ trì đã tổ chức trao tặng 100 phần quà đến người khiếm thị huyện Cai Lậy (mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng bao gồm các nhu yếu phẩm và 200 ngàn đồng tiền mặt) và 100 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương (mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng bao gồm các nhu yếu phẩm và 300 ngàn đồng tiền mặt).

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 

 

Đạo Quang – Như Tùng – Trung Thượng

The post Tiền Giang: Trang nghiêm lễ Húy kỵ Lần thứ 7 cố Hòa thượng Thích Minh Trí tại tổ đình Phước Lâm appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online