31/08/2019 16:18

Tiền Giang: Trường Trung cấp Phật học long trọng tổ chức Lễ Tốt nghiệp Cao đẳng Phật học Khóa I, tổng Khai giảng các khóa đào tạo năm học 2019 – 2020

 

PSO – Sáng ngày 31/8/2019, tại Giảng đường Huệ Đăng (Tổ đình Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho), Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học (TCPH) tỉnh Tiền Giang trọng thể tổ chức Lễ Tốt nghiệp lớp Cao đẳng Phật học Khóa I, tổng Khai giảng: Cao đẳng Phật học khóa II (2018 – 2020), khóa III (2019 – 2021), Trung cấp Phật học khóa VIII (2017 – 2020), Sơ cấp Phật học khóa VI (2019 – 2020).

Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; TT.Thích Phước Đạt – Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN; HT.Thích Hạnh Trân, HT.Thích Thiện Hòa, HT.Thích Huệ Tâm – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Hiệu trưởng Trường TCPH Tiền Giang; HT.Thích Hoằng Đức – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT.Thích Quảng Lộc – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Nhuận Đức – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN 11 huyện, thị, thành trong tỉnh; chư Tôn đức và quý Phật tử trong Ban Bảo trợ nhà trường và gần 300 Tăng Ni sinh đang theo học các khóa tại Trường TCPH tỉnh Tiền Giang.

Đại diện lãnh đạo chánh quyền có bà Bùi Thị Mai – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang; ông Phạm Anh Tuấn – Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc Ban Dân vận tỉnh; ông Lê Văn Mạnh – Phó trưởng Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh; ông Trần Anh Thi – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; ông Lê Văn Hạnh – Trưởng phòng Nội vụ thành phố Mỹ Tho; cùng các ông bà đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Tiền Giang, TP.Mỹ Tho và địa phương sở tại đồng tham dự.

Buổi lễ được bắt đầu với nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ rất trang nghiêm. Sau phần nghi thức giới thiệu, HT.Thích Huệ Minh có lời phát biểu Khai mạc buổi lễ. Hòa thượng đã nêu lên tầm quan trọng, lợi ích thiết thực của công tác Giáo dục Phật giáo. Với ý nghĩa “… Vì lợi ích trăm năm trồng người”, Hòa thượng hướng cảm niệm về các bậc Hòa thượng tiền bối đã dày công xây dựng, phát triển Phật giáo Tiền Giang nói chung và ngôi trường Phật học tỉnh nhà cho đến hôm nay; Sách tấn đến các Tăng Ni sinh hãy vì việc “thừa tự pháp” mà cố gắng phấn đấu học tập.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức nhận được các lẵng hoa chúc mừng của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN, Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang, UB MTTQVN tỉnh và BTS GHPGVN các huyện thị thành.

Thay mặt Văn phòng Trường TCPH tỉnh Tiền Giang, ĐĐ.Thích Ngọc Minh – Phó Văn phòng Trường TCPH, báo cáo các hoạt động của trường cũng như kết quả đào tạo và công tác chiêu sinh các khóa mới. Theo đó:

– Lớp Cao đẳng Phật học Khóa I (2017 – 2019) trãi qua hai năm đào tạo đã hoàn thành các học phần, có 53 vị đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó có: 37 vị được nhận Bằng Tốt nghiệp do Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương cấp; 16 vị được nhận Giấy chứng nhận do Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh cấp. Trong 37 vị được Ban Giáo dục Phật giáo TƯ cấp Bằng Tốt nghiệp, có 25 vị đủ điều kiện nhận bằng Cao đẳng liên thông và sẽ được tiếp tục vào học hai năm cuối của chương trình hệ Cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Lớp Cao đẳng Phật học khóa II có 19 vị đang theo học và Cao đẳng khóa III vừa chiêu sinh có 26 vị bước vào năm học đầu tiên.

– Về chương trình Trung cấp Phật học khóa VII hiện có 111 vị đang chuẩn bị bước vào năm học cuối. Lớp Sơ cấp Phật học khóa VI có 23 vị nộp hồ sơ và đang chuẩn bị bước vào năm học mới.

TT.Thích Quảng Lộc thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường đọc Quyết định cấp bằng Tốt nghiệp Cao đẳng Phật học và cung thỉnh HT.Thích Huệ Minh cùng HT.Thích Hoằng Đức trao bằng Tốt nghiệp đến các Tăng Ni sinh.

Để khích lệ các Tăng Ni sinh cố gắng nhiều hơn nữa trong quá trình học tập, ĐĐ.Thích Đức Minh – Phó Hiệu trưởng Trường TCPH đọc Quyết định khen thưởng và điều khiển chương trình tặng Giấy khen cho các Tăng Ni sinh có thành tích học tập xuất sắc trong năm học.

ĐĐ.Thích Nguyên Hiển – Chánh Văn phòng Trường TCPH thay mặt Phòng Học vụ thông qua chương trình giảng dạy năm học mới. Theo đó, năm học 2019 – 2020 lớp Cao đẳng khóa II và III học các môn: Kinh Trung Bộ, Đại cương Triết học Phật giáo, Luật học Đại cương, Thiền học Đại cương, Hán văn, Tin học Văn phòng, Tín ngưỡng Tôn giáo, Tiếng Việt thực hành.

Trung cấp Phật học khóa VII bước vào năm học cuối với các môn: Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Bảo Đàn, Thiền Lâm Bảo Huấn, Tọa Thiền Chỉ Quán, Duy Thức Tam Thập Tụng, Nhị Khóa Hiệp Giải, Lịch sử Phật giáo Ấn Độ và Thiền Tông, Hán văn, Anh văn Phật pháp, Văn học Phật giáo, Ngữ văn, Giáo dục Công dân, Nghi lễ Phật giáo.

Lớp Sơ cấp khóa VI sẽ được học các môn: Sơ đẳng Phật học Giáo Khoa Thư, Phát Bồ Đề Tâm văn, Tỳ ni Nhật dụng, Luật Sa di, Phật học Đức dục, Lịch sử đức Phật và Thánh chúng, Phật học Danh số, Tiếng Việt thực hành, Hán văn.

Đại diện Tăng Ni sinh các khóa phát biểu tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Huyền Thắng – Tăng sinh Cao đẳng Phật học khóa I bùi ngùi dâng lời cảm tạ, chia tay với chư Tôn đức Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ, quý Thầy Cô giáo và ngôi Trường TCPH thân thương với bao kỷ niệm.

“Bao lữ khách đi về bên bến vắng

Người sang sông ai nhớ bến đò xưa

Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ

Mãi âm thầm như bụi phấn rơi rơi.”

Nhắc gửi các đàn em đi sau đang theo học các khóa cố gắng học tập, biết quý trọng những phút giây còn được ngồi trên ghế nhà trường để sau này không hối tiếc.

Phật tử Hạnh Mỹ thay mặt quý Phật tử trong Ban Bảo trợ nhà trường cũng dâng lời tác bạch, hứa sẽ nỗ lực với nhiệm vụ thiêng liêng hộ trì chánh pháp, tiếp tục cùng với chư Tôn đức duy trì và phát triển ngôi trường Phật học ngày thêm quang huy: “Hơn 30 năm với việc đã hoàn thành 6 khóa đào tạo của trường, chúng con vinh dự và hạnh phúc cùng đồng hành với chư Tôn đức trong con đường phụng sự Giáo dục Phật giáo, biết bao quý Thầy, quý Sư cô đã học tập và ra đi hoằng truyền Phật pháp khắp nơi, đó là động lực thiết thực khích lệ chúng con sẽ tiếp tục con đường tu tập mà mình đã chọn”

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Giác Toàn phát biểu: Hôm nay chúng ta có mặt để cùng nhau hoan hỷ với thành tựu của ngành Giáo dục Phật giáo tỉnh nhà. Tiền Giang là một trong 3 tỉnh ký kết Giáo dục Cao đẳng Liên thông với Học viện Phật giáo TP.HCM và là tỉnh đầu tiên Tốt nghiệp; với 25 vị đạt chuẩn yêu cầu của Giáo dục Học viện, đây là thành quả cao quý của Phật giáo tỉnh nhà. Chúng tôi thay mặt Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương và Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tán thán tinh thần phụng sự của chư Tôn đức BTS và Ban Giáo dục Phật tỉnh Tiền Giang

Hòa thượng cũng sách tấn các Tăng Ni sinh: Xã hội ngày nay đang trên đà công nghiệp hóa, hiện đại hóa về nhiều phương diện, vì vậy, để công việc hoằng pháp có hiệu quả trong thời hiện đại các Tăng Ni sinh phải nỗ lực học tập, từng ngày hoàn thiện mình về cả hai phương diện tri thức và đạo đức, phải ý thức trách nhiệm thiêng liêng của người đệ tử Phật mà trang bị để dấn thân hành đạo, góp sức cống hiến cho đạo và đời. Cuối lới, Hòa thượng cũng đã có bài thơ đầy ý nghĩa khích lệ trong buổi lễ.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 

Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang

The post Tiền Giang: Trường Trung cấp Phật học long trọng tổ chức Lễ Tốt nghiệp Cao đẳng Phật học Khóa I, tổng Khai giảng các khóa đào tạo năm học 2019 – 2020 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online