30/04/2018 00:38

Tăng ni sinh HVPGVN tại TP.HCM tìm hiểu kiến trúc nghệ thuật Phật giáo các tỉnh Tây Nam Bộ

Sáng nay, 29/4, Đoàn Tăng, Ni sinh khoa Trung văn khóa XI Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Đoàn có 50 vị, đã có chuyến đi thực tế tìm hiểu nghệ thuật kiến trúc Phật giáo thuộc các tỉnh Tây Nam Bộ.

Trong chuyến đi, đoàn đã dừng chân tại chùa Phật Quang, TP.Rạch Giá thăm và đảnh lễ Thầy Giáo Thọ TT.TS.Thích Minh Nhẫn, UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Giáo Thọ sư Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang. Tại đây, đoàn đã ân cần hỏi thăm, vấn an và chúc sức khỏe TT.TS.Thích Minh Nhẫn, trong nhiều năm qua đã tâm huyết với công tác giảng dạy tại Học Viện Phật giáo, truyền trao kinh nghiệm cho Tăng Ni sinh qua bao thế hệ. Chia sẻ với đoàn, TT.TS.Thích Minh Nhẫn ghi nhận tấm lòng trân quý của tập thể Tăng Ni sinh Khoa Trung văn khóa XI và giới thiệu thêm với đoàn về Nghệ thuật kiến trúc Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam được hình thành phát triển và trải qua các giai đoạn, đến nay tạo nên một lối kiến trúc độc đáo riêng biệt. Thượng tọa cũng giới thiệu một số điểm chùa nổi bậc của tỉnh để đoàn đến tham quan nghiên cứu như: Chùa Phật Quang; chùa Sắc Tứ Tam Bảo - Rạch Giá; chùa Hải Sơn (chùa Hang) chùa Sắc Tứ Tam Bảo – Hà Tiên; chùa Phù Dung; chùa Phật Đà; chùa Tiên Sơn (Thạch Động); khu Đá Dựng… Sau buổi chia sẻ, lớp trưởng ĐĐ.Thích Quảng Tín đại diện cho Tăng Ni sinh khoa Trung văn khóa XI kính tặng đến TT.TS.Thích Minh Nhẫn phần quà tượng trưng niềm tôn kính của người học trò dành tặng người Thầy khả kính. Sau đó, đoàn được Chư Tôn đức chùa Phật Quang hướng dẫn tham quan kiến trúc xây dựng, quá trình hình thành chùa Phật Quang và dùng điểm tâm sáng tại đây. Sau buổi cơm, đoàn tiếp tục hành trình viếng thăm chùa Hải Sơn (chùa Hang), đây cũng là một trong những ngôi chùa được TT.TS.Thích Minh Nhẫn trụ trì, thuộc di tích lịch sử cấp quốc gia. Được biết, lịch trình đoàn đi trong 4 ngày, tham quan các tỉnh như Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long…đây là chuyến đi thực tế nhằm trải nghiệm, nghiên cứu qua các công trình kiến trúc Phật giáo xưa và nay để bổ túc thêm trong quá trình học tập tại lớp.

ĐĐ.Thích Quảng Tín kính tặng quà đến Thầy Giáo thọ TT.TS.Thích Minh Nhẫn

Đoàn Tăng Ni sinh Khoa Trung văn khóa XI, lưu ảnh cùng TT.TS.Thích Minh Nhẫn tại chùa Hang

 Vườn tượng Phật Dược Sư - chùa Hang lớn nhất Việt Nam được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác lập

TT.Thích Huệ Tâm trụ trì chùa Phật Đà (chùa Lò Gạch - Hà Tiên) cùng với Tăng Ni sinh

Tin ảnh: Quảng Tín - Tuệ Tánh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online