07/05/2018 21:20

TP.Cần Thơ: Đại lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung

Chiều ngày, 4/5/2018 (nhằm 19/3/Mậu Tuất), tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, khu vực 12, P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN) quang lâm chứng minh và ban đạo từ.


TP.Cần Thơ: Đại lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung
Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh và tham dự còn có sự hiện diện của HT.Dương Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Lý Sân thành viên HĐCM GHPGVN, Hội Trưởng Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Cần Thơ; HT.Thích Huệ Trường, thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN TP.Cần Thơ, HT.Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT.Đào Như, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer; TT.Thích Thanh Phong, UVTT HĐTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh TƯ GHPGVN; HT. Danh Đổng UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, TT.Thích Bửu Chánh, UVTT HĐTS GHPGVN; TT.Thích Bình Tâm, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Cần Thơ; TT.Thích Minh Nhẫn UV HĐTS, Phó Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang. Chư tôn giáo phẩm HĐTS, Ban Trị sự TH TP.HCM, TP.Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bình Phước, Hậu Giang, Bạc Liêu, BR-VT…và gần 500 Chư Tôn đức Tăng, Tăng sinh Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer đồng tham dự.

Về phía lãnh đạo các cơ quan Trung ương và chính quyền các cấp có sự tham dự: ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo chính phủ; bà Huỳnh Thị Somaly, Vụ Trưởng vụ Địa phương III Ủy ban Dân tộc chính phủ; ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng – Bí thư Thành ủy TP.Cần Thơ; ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy TP.Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội; Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, cùng các sở, ban, ngành TP.Cần Thơ, quận và sở tại. Đặc biệt nhân dịp tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm học viện Phật giáo Nam tông và tham dự lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung và trồng cây Bồ Đề lưu niệm.

TP.Cần Thơ: Đại lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung
HT. Đào Như

Qua lời khai mạc, HT. Đào Như – Trưởng Ban tổ chức kính gởi lời tri ân sâu sắc, chân thành đến Chư tôn đức HĐCM; HĐTS T.Ư GHPGVN; BTS PG các tỉnh, thành; Đại biểu chính quyền bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo TƯ các cấp TP.Cần Thơ; cùng Nhà tài trợ, Quý mạnh thường quân và nam nữ Phật tử về tham dự lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung hôm nay.

Hòa thượng Trưởng Ban tổ chức đã nêu lên những thiện duyên tốt đẹp từ sự hỗ trợ của chính quyền và các đơn vị tài trợ để ngày hôm nay buổi lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung được chính thức khai mạc trong niềm hân hoan của Phật giáo Nam Tông Khmer và đồng bào Phật tử.

TP.Cần Thơ: Đại lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung
Nghi thức rót đồng

TP.Cần Thơ: Đại lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung
Trồng cây bồ đề

Sau phần phát biểu khai mạc, Ban Tổ chức đã cung thỉnh HT.Thích Thiện Nhơn, Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN và kính mời bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu khách mời tiến hành nghi thức rót đồng đúc Đại Hồng Chung. Nghi thức diễn ra trang nghiêm trọng thể và thành kính trong lời kinh âm vang trầm bổng của Chư Tăng, dâng niềm tôn kính lên ngôi Tam Bảo, nguyện cầu cho thế giới hòa bình chúng sinh an lạc. Sau đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với đoàn đã trồng cây Bồ Đề lưu niệm tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer. Được biết, đây là một trong 10 cây Bồ Đề được bà Nguyễn Thị Kim Ngân mang từ Bồ Đề Đạo Tràng Nepal Ấn Đô về Việt Nam.

TP.Cần Thơ: Đại lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung
Hoà thượng Chủ tịch

Ban Đạo từ tại buổi lễ, hòa thượng Chủ tịch đã tán dương và ghi nhận những thành tựu Phật sự Phật giáo TP.Cần Thơ nói chung, Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer đã đạt được trong thời gian qua. Hòa trong dư âm niềm vui chung của những ngày Tết cổ truyền đồng bào dân tộc Khmer và cũng chào mừng ngày 30/4 (Quốc tế lao động), ngày giỗ tổ Hùng Vương. Trong niềm hoan hỷ chung của đồng bào dân tộc cũng như của Giáo hội và Phật giáo Nam Tông Khmer hòa hợp giữa đạo và đời. Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer TP.Cần Thơ trọng thể cử hành lễ đúc Đại Hồng Chung cho Học viện.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Chủ tịch nhấn mạnh Hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer là một trong những thành viên sáng lập Phật giáo Việt Nam từ năm 1981. Có trên dưới 10 ngàn Sư sãi và 554 cơ sở tự viện trong các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, TP.HCM, miền Đông Nam Bộ và đặc biệt ngôi chùa Khmer tại thủ đô Hà Nội, có một triệu hai trăm ngàn Tín đồ dân tộc Khmer. Qua đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn quan tâm và hỗ trợ cho Phật giáo Nam Tông Khmer, phát triển đồng bộ trong lòng Giáo hội. Góp phần phát triển Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo Nam Tông Khmer, giữ vững truyền thống văn hóa của dân tộc Khmer trong lòng dân tộc Việt Nam thời gian qua. Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer được thành lập năm 2007 tại TP.Cần Thơ, hoạt động trong gần 10 năm, đã đào tạo được 6 khóa có trên dưới 150 Tăng sinh đã tốt nghiệp Cử nhân, 65 Tăng sinh đang học liên thông Cử nhân Tôn giáo của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM và Hà Nội. Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer được Giáo hội và chính quyền các cấp hỗ trợ đã thành lập trụ sở mới tại khu vực 12, P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ. Nơi cử hành lễ đúc chuông hôm nay và đưa vào sử dụng. Đó là những thành quả mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam hằng mong mỏi.

Hòa thượng Chủ tịch đã nói về công đức đúc Đại Hồng Chung cũng như là ý nghĩa thiêng liêng được truyền thừa qua bao thế hệ:
“Chuông ngân vang khắp mười phương
Chúng sinh ba cõi sáu đường thảnh thơi
Khổ đau địa ngục xa rời
Thế gian an lạc muôn nơi thái bình”.

TP.Cần Thơ: Đại lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung
Chư Tôn đức tham dự

Với ý nghĩa đó, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, Giám đốc Mì chay Bồ Đề, Ban Tài chính TƯGH, các doanh nghiệp, doanh nhân đã phát Bồ đề tâm cúng dường đúc chuông cho Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer tại Cần Thơ. Hòa thượng Chủ tịch thay mặt Giáo hội ghi nhận và tán thán công đức của toàn thể quý vị góp phần cho Đại lễ đúc Đại Hồng Chung chiều hôm nay thành công tốt đẹp.

TP.Cần Thơ: Đại lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự buổi lễ

TP.Cần Thơ: Đại lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung
Từ trái sang) Đại tá Trần Ngọc Hạnh, TT.Thích Thanh Phong, ông Nguyễn Thanh Xuân, TT.Thích Đức Thiện
 
Minh Ân – Tuệ Tánh, ảnh: Tuệ Nhựt

 
(Nguồn: http://chutichghpgvn.vn )
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online