TP.Cần Thơ: Tổ chức thi học kỳ I năm thứ nhất cho Tăng Ni sinh lớp Cao đẳng Phật học

PSO – Sáng ngày 02/01/2019 (27/11 năm Mậu Tuất), Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học TP. Cần Thơ đã tổ chức kỳ thi học kỳ I năm thứ nhất Lớp Cao đẳng Phật học Khóa II (2018 – 2020) cho 80 Tăng Ni sinh lớp Cao đẳng Liên thông và Cao đẳng Truyền thống.

Quang lâm chứng minh buổi lễ khai mạc kỳ thi, có sự hiện diện của: TT. Thích Bình Tâm – Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học (TCPH) TP. Cần Thơ; ĐĐ. Thích Thiện Hữu – Hiệu phó Học vụ trường TCPH thành phố; Sư cô Thích Nữ Tuệ Châu – Phó Văn phòng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh; cùng chư Tôn đức Tăng, Ni thành viên Ban Giám hiệu, Ban Giám thị trường TCPH TP. Cần Thơ và 80 Tăng Ni sinh hai lớp Cao đẳng Phật học.

MC điều phối chương trình

Kỳ thi bắt đầu từ ngày 02- 05/01/2019 (27/11 – 30/11 năm Mậu Tuất). Tăng Ni sinh thi các môn như sau: Tiếng Việt thực hành, Lịch sử Việt Nam, Anh văn Phật pháp, Triết học Ấn Độ, Hán văn, Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Đại cương Giới luật. Thay mặt bộ phận Giám thị, ĐĐ.Thích Huệ Minh đã tuyên đọc nội quy và triển khai thể lệ thi.

ĐĐ.Thích Huệ Minh đã tuyên đọc nội quy và triển khai thể lệ thi

Tiếp theo đó, là phần phát biểu của Sư cô Thích Nữ Tuệ Châu – Phó Văn phòng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Sư cô cũng nhấn mạnh: “Lớp Cao đẳng Phật học TP. Cần Thơ đã được Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo tại TP. Hồ Chí Minh chọn làm nơi dạy thí điểm theo mô hình Cao đẳng liên thông với Học viện. Tăng Ni sinh phải học theo chương trình của Học viện phân bổ. Theo đó tại các kỳ thi, phía Học viện sẽ cử người giám sát ra đề thi và trong suốt thời gian thi. Vì vậy, Tăng Ni sinh trong suốt quá trình học phải chuyên cần, để bám sát theo chương trình đào tạo, cũng như nghiêm túc trong các kỳ thi để đạt được thành tích tốt nhất”.

Sư cô Thích Nữ Tuệ Châu – Phó Văn phòng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu
Toàn cảnh phòng thi

Sau đó, TT. Thích Bình Tâm – Hiệu trưởng trường TCPH TP. Cần Thơ đã có lời nhắc nhở, sách tấn đến các Tăng Ni sinh: “Đây là kỳ thi kết thúc học kỳ I năm học thứ nhất nên rất quan trọng, đánh giá cả một quá trình học tập và rèn luyện của Tăng Ni sinh. Vì thế, tất cả Tăng Ni phải chấp hành đúng nội quy của phòng thi, làm bài nghiêm túc, không được trao đổi, quay cóp…”.

TT. Thích Bình Tâm – Hiệu trưởng trường TCPH TP. Cần Thơ có lời sách tấn đến các Tăng Ni sinh

Cuối cùng, Thượng tọa Hiệu trưởng đã trao túi đựng đề thi cho ĐĐ. Thích Thiện Hữu – Hiệu phó Học vụ nhà trường và Tăng Ni sinh bắt đầu một kỳ thi với tinh thần thật nghiêm túc.

Trao túi đựng đề thi

Tin, ảnh: Nhật Tín

Trường TCPH TP. Cần Thơ

The post TP.Cần Thơ: Tổ chức thi học kỳ I năm thứ nhất cho Tăng Ni sinh lớp Cao đẳng Phật học appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online