01/12/2019 21:45

TP.HCM: Khai giảng Cử nhân Phật học khoá XIV và Cao đẳng Phật học khoá I

PSO - Chiều ngày 1/12 vừa qua, Hội đồng điều hành Học viện đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng Cử nhân Phật học khóa XIV và Cao đăng Phật học khoá I, tại cơ sở 2 Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.
Cung thỉnh Hoà thượng Viện trưởng quang lâm Hội trường
Chư Tôn đức Hội đồng điều hành Học viện
Toàn cảnh Lễ khai giảng
Đến chứng minh buổi lễ có: HT.Thích Trí Quảng - Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng học viện; TT.Thích Viên Trí, TT.Thích Nhật Từ - đồng Phó Viện trưởng; TT.Thích Quang Thạnh - Tổng thư ký Hội đồng điều hành học viện; cùng chư Tôn đức Hội đồng điều hành; các trưởng, phó khoa chuyên môn và Ban giảng huấn học viện đồng tham dự.
ĐĐ.Thích Giác Hoàng - phó Tổng thư ký HĐHĐ, dẫn chương trình Lễ khai giảng
Ni sinh
Tăng sinh
Được biết, khoá XIV cử nhân Phật học có 403 Tăng Ni sinh vừa được trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh của học viện vào 7/2019 vừa qua. Đồng thời, trong năm nay, Học viện cũng tuyển sinh hệ cao đẳng Phật học khoá I với 77 Tăng Ni sinh theo học.
TT.Thích Viên Trí thông qua chương trình đào tạo hệ cử nhân và cao đẳng Phật học
Chương trình đào tạo của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM hệ cử nhân và cao đẳng đều học theo phương thức tín chỉ (đối với hệ cao đẳng là 69 tín chỉ, hệ cử nhân là 129 tín chỉ). Khi Tăng Ni sinh hoàn thành đủ tín chỉ của chương trình đào tạo sẽ được tốt nghiệp ra trường. Vì thế, thời gian học của Tăng Ni sinh tại học viện đều dựa trên sự siêng năng và thực lực của từng cá nhân. Theo đó, Tăng Ni sinh hệ cử nhân và cao đẳng được tuỳ chọn 01 trong 11 khoa chuyên môn của học viện để học như: Hoằng pháp học, Triết học Phật giáo, Phật giáo thế giới, Phật giáo Việt Nam, Phật pháp Anh ngữ, Trung Văn, Pali, Sanskrit, Công tác xã hội, Giáo dục mầm non và Đào tạo từ xa.
Hoà thượng Viện trưởng trao bằng khen đến Tăng Ni sinh
Nhị vị Thượng toạ Phó Viện trưởng trao quà đến Tăng Ni sinh xuất sắc trong Kỳ thi tuyển sinh
Tại lễ khai giảng, để khích lệ tinh thần học tập của Tăng Ni sinh, Hoà thượng Viện trưởng và nhị vị Thượng toạ Phó Viện Trưởng đã trao bằng khen và quà đến 05 Tăng Ni sinh có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khoá XIV vừa qua.
HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ
Tăng Ni sinh trang nghiêm lắng nghe lời đạo từ từ Hoà thượng Viện trưởng
Ban đạo từ tại Lễ khai giảng, Hoà thượng Viện trưởng cho biết: Học viện PGVN tại TP.HCM khi mới thành lập được biết đến với tên là Trường cao cấp Phật học VN, Tăng Ni sinh khoá đầu chỉ có 60 vị. Trải qua 35 năm, đến ngày khai giảng hôm nay, Học viện đã có hơn 1000 Tăng Ni nội trú và hàng trăm Tăng Ni ngoại trú. Cùng đó, các cựu Tăng Ni sinh khoá 1 đến khoá 3, hiện nay đã trở thành Hội đồng điều hành và Ban Giảng huấn của học viện.
Ban Giảng huấn học viện là những người có học vị Tiến sĩ và Thạc sĩ
Theo Hoà thượng viện trưởng, các Tăng Ni sinh đang theo học tại Học viện thời điểm này là những người may mắn khi được đội ngũ giảng viên có trình độ cao giảng dạy, trong đó có hơn 100 giảng viên có bằng cấp Tiến sĩ và Thạc sĩ, chương trình đào tạo ngang tầm với các trường Đại học trên thế giới.
Hoà thượng Viện trưởng đánh trống khai giảng
Tăng Ni sinh cử nhân khoá XIV và cao đẳng khoá I bước vào năm học mới
Sau lời đạo từ, chư Tôn đức Hội đồng điều hành, Ban giảng huấn và toàn thể Tăng Ni sinh đã trang nghiêm hướng về lễ trường để nghe ba tiếng trống khai giảng năm học mới từ Hoà thượng Viện trưởng xướng lên.
Dịp này, quỹ Đạo Phật Ngày Nay cũng cúng dường 1 tỷ đồng cho Học viện PGVN tại TP.HCM để chăm lo đời sống sinh hoạt của Tăng Ni sinh nội trú tại học viện.

Tâm Giao, ảnh: Đăng Huy

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online