TP.HCM: Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư tổng kết Phật sự năm 2018

Chiều ngày 07/01/2019, tại Văn phòng II T.Ư Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM), Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư GHPGVN (BHDPT T.Ư) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Kế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Huệ Trí – Ủy viên Thường trực (UVTT) HĐTS, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Thanh Hùng – UVTT HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư, HT.Thích Thanh Điện – Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 T.Ư; HT.Thích Tấn Đạt - Uỷ viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng II, Phó ban Hoằng pháp T.Ư; HT.Danh Lung – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng II T.Ư; cùng chư Tôn giáo phẩm HĐTS, các Ban Viện T.Ư, thành viên BHDPT T.Ư, các tỉnh thành đồng tham dự.

Chư Tôn đức chứng minh và Chủ tọa đoàn
Đại biểu các tỉnh thành
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết BHDPT T.Ư, tại Hội trường văn phòng II

Về phía chính quyền có: Ông Trà Quang Thanh – Vụ phó vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Thanh – Chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Đỗ Trung Tín – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP.HCM; ông Lê Hoàng Vân – Phó Ban Tôn giáo TP.HCM đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, HT.Thích Thanh Hùng – Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, nhấn mạnh: “Năm 2018 đã khép lại trong vô vàn sự thành công GHPGVN nói chung và Ban HDPT T.Ư nói riêng. Với sự tận tâm phục vụ đạo pháp, cứu khổ chúng sanh của chư Tôn đức Tăng Ni, quý đạo hữu Phật tử mà ngành hướng dẫn Phật tử đã có những thành tựu đáng khích lệ, tạo dấu ấn trong lòng quần chúng nhân nhân. Từ những nền tảng đã đạt được, BHDPT T.Ư sẽ tiếp tục phát huy và triển khai tốt các công tác Phật sự trong năm 2019”.

HT.Thích Thanh Hùng – UVTT HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư phát biểu khai mạc
Phân ban Gia đình Phật tử
Phân ban cư sĩ Phật tử
ĐĐ. Thích Quảng Tiến – Phó ban kiêm Chánh thư ký BHDPT T.Ư, trình phương hướng hoạt động năm 2019

Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã xem báo cáo công tác Phật sự năm 2018 của BHDPT T.Ư bằng video và hình ảnh được trình chiếu trên màn hình tại hội trường.

Năm 2018, BHDPT Trung ương đã tổ chức hội nghị ra mắt nhân sự nhiệm kỳ VIII vào ngày 24/07/2018. Thành phần nhân sự BHDPT T.Ư có 96 vị. Trong đó có 39 vị là thành viên Thường trực, do HT. Thích Thanh Hùng làm Trưởng ban; HT. Thích Thanh Điện – Phó Trưởng ban Thường trực đặc trách khu vực phía Bắc, TT. Thích Phước Nghiêm làm Phó Trưởng ban Thường trực đặc trách khu vực miền Nam; HT. Thích Thiện Toàn – Phó Trưởng ban Thường trực đặc trách khu vực miền Trung. Ban HDPT T.Ư nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) có 05 Phân ban và 05 Tiểu ban.

Tổ chức thành công Khóa Bồi dưỡng và khóa tu chuyên ngành Ban HDPT khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Khóa Bồi dưỡng và khóa tu có 15 tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên.  Ngoài ra, còn có các tỉnh khác tham dự như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình… Khóa Bồi dưỡng đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của hơn 750 đại biểu và 1500 Phật tử tham dự khóa tu.

Đặc biệt trong năm 2018, Ban HDPT T.Ư đã kết hợp với Ban Trị sự, Ban HDPT GHPGVN các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ với sự đăng cai tổ chức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ & Phật Giáo với chủ đề "Hào khí miền Đông" tại Thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai đã quy tụ hàng ngàn các Thanh thiếu nhi Phật tử của các tỉnh, thành cùng nhau tham dự.

Với sự chỉ đạo của BHDPT T.Ư, các phân ban chuyên ngành và các tiểu ban trực thuộc cũng đã hoạt động tích cực và hoàn thành xuất sắc như: Phân ban Cư sĩ Phật tử, Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử, Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử, Phân ban Phật tử Dân tộc, Phân ban Phật tử hải ngoại.

Ngoài việc chăm lo phát triển công tác của ban, các thành viên của Ban HDPT T.Ư, các phân ban và tiểu ban và Ban Hướng dẫn các tỉnh, thành đã thăm hỏi, chia sẻ, tặng quà cho đồng bào nghèo, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ sinh viên, học sinh nghèo hiếu học, vượt khó. Ban HDPT T.Ư và các tỉnh, thành đều ủng hộ từ thiện và cúng dường trường hạ với tổng số tiền là 119.230.700.000 đồng.

Dịp này, để ghi nhận và tán dương công đức của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã có những đóng góp cho sự thành công của BHDPT T.Ư, Ban Thường trực HĐTS đã trao nhiều bằng tuyên dương công đức đến các cá nhân và tập thể thuộc BHDPT T.Ư.

HT.Thích Tấn Đạt - Uỷ viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng II, Phó ban Hoằng pháp T.Ư thông qua danh sách tặng bằng tuyên dương công đức của T.Ư Giáo hội

Tại hội nghị, thay mặt Trung ương Giáo hội, HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS đã ban lời đạo từ. Hòa thượng tán thán công đức của chư Tôn đức lãnh đạo BHDPT T.Ư, 5 phân ban, 5 tiểu ban, BHDPT các tỉnh thành đã đoàn kết, hòa hợp triển khai chương trình Phật sự năm 2018 đạt được nhiều thành tựu mỹ mãn, tạo ấn tượng tốt đến Tăng Ni, Phật tử trên cả nước. Từ những thành công vừa qua, Ban Thường trực HĐTS rất tin tưởng các công tác Phật sự đề ra trong năm 2019 sẽ đạt kết quả vượt mong đợi.

HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự ban lời đạo từ tại hội nghị

Nhân đây, Hòa thượng cũng có chỉ đạo thêm, BHDPT T.Ư đã tổ chức các đợt hội trại tại miền Đông và miền Tây, các năm sau xin hãy tổ chức thêm 2 đợt hội trại tại Tây Nguyên với chủ đề “Tiếng Vọng Tây Nguyên”, tại miền Bắc với chủ đề “Hào khí Thăng Long Hà Nội”. Vào tháng 5/2019 sẽ diễn ra Đại lễ Vesak tại Việt Nam. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử BHDPT T.Ư tùy theo khả năng, yêu cầu của Ban tổ chức mà đóng góp, giúp đỡ cho Giáo hội tổ chức một Đại lễ Vesak thành công tốt đẹp.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online