12/01/2019 18:31

TP.HCM: Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Tổng kết công tác Phật sự năm 2018

PSO - Sáng ngày 12/1/2019, tại Thiền viện Quảng Đức – Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Q.3, TP.HCM), Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương (PGQT TƯ) GHPGVN đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019.

Hội nghị dưới sự chứng minh, chủ tọa của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS); Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban PGTQ TƯ; Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban PGQT TƯ; Hòa thượng Thích Thiện Thống - Phó Chủ tịch HĐTS; Hòa thượng Thích Thanh Điện - Phó tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 TƯGH; Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH, cùng sự tham dự của chư Tôn đức, cư sĩ Phật tử thành viên ban PGQT TƯ.

Phát biểu khai mạc, TT. Thích Đức Thiện điểm lại một số thành tựu nổi bật của ban PGQT TƯ trong năm 2018. Qua đó, Thượng tọa cũng mong rằng Hội nghị hôm nay sẽ là dịp để chư Tôn đức cùng nhau đánh giá những kết quả đạt được, thảo luận, góp ý cho công tác Phật sự của ban trong năm tới mà trọng tâm là công tác tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019.

TT. Thích Quang Thạnh - Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký ban PGQT TƯ báo cáo sơ nét những công tác Phật sự trong năm 2018. Năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực HĐTS GHPGVN, ban PGQT TƯ đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật như: Kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ VII (2017 - 2022) theo định hướng mang tính kế thừa, trẻ hóa và có năng lực hoạt động quốc tế; Cử đoàn tham gia các hội nghị, hội thảo, lễ hội Phật giáo quốc tế; Đón tiếp các đoàn chính khách, lãnh đạo Phật giáo các nước đến thăm; Làm việc với các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế; Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về văn hóa, giáo dục… với Phật giáo các nước trên thế giới. Góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ, tình hữu nghị giữa GHPGVN với các tổ chức Phật giáo trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Ban PGQT cũng tích cực tham gia các hoạt động Phật sự do Trung ương Giáo hội giao phó, các Phật sự đối nội trong nước.

Sau phần báo cáo của TT. Thích Quang Thạnh, các đại biểu xem video clip báo cáo chi tiết các thành tựu nổi bật của Ban PGQT cũng như của Thường trực HĐTS trong lĩnh vực đối ngoại.

Bên cạnh những thành quả đó, Ban PGQT cũng nêu lên những khó khăn trong hoạt động như: Thiếu kinh phí hoạt động, cần có sự phối hợp, hỗ trợ với các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành trong công tác đối ngoại cũng như cử thành viên Ban PGQT TƯ tham gia các đoàn Phật giáo khi thực hiện các hoạt động Phật sự đối ngoại trong nước và ngoài nước.

Năm 2019, Ban PGQT sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban PGQT của các tỉnh, thành có điều kiện và cần thành lập Ban PGQT tại các địa phương. Giúp đỡ cộng đồng người Việt tại Bulgari xin phép thành lập Hội Phật tử Việt Nam tại Bulgari cũng như tiếp tục hỗ trợ hoạt động Phật sự của các Hội Phật tử Việt Nam tại các nước.

Tại hội nghị, Ban PGQT cũng dự kiến phân công chư Tôn đức làm Trưởng Phân ban phụ trách Phật giáo từng khu vực cụ thể như: Châu Á, Đông Nam Á, Đông Âu, Châu Phi, Châu Úc, Châu Mỹ… Chư Tôn đức cũng thảo luận, góp ý về công tác hỗ trợ Trung ương Giáo hội tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 do GHPGVN đăng cai.

Ban lời đạo từ, HT. Thích Thanh Nhiễu bày tỏ niềm hoan hỷ và tán thán công đức chư Tôn đức lãnh đạo cũng như thành viên Ban PGQT TƯ. Hòa thượng mong rằng trong năm tới, Ban PGQT TƯ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt các công tác trọng tâm trong năm tới, nhất là hỗ trợ Thường trực HĐTS trong công tác tổ chức Đại lễ Vesak LHQ năm 2019.

Dịp này, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban PGQT TƯ và 22 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự trong năm 2018, góp phần công đức vào sự phát triển bền vững GHPGVN.

 CTV

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online