TP.HCM: Ban Trị sự Phật giáo quận 12 triển khai các hoạt động Phật sự sau Đại hội

PSO – Sáng ngày 06/5/2021 (nhằm ngày 25/3 Tân Sửu), tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo (BTS PG) quận 12 - Chùa Vĩnh Phước (phường Tân Thới Nhất, quận 12) Thường trực BTS đã tổ chức phiên họp báo cáo kết quả Đại hội Phật giáo quận và triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ (PL.2565 – DL.2021) sắp tới.

Chứng minh và tham dự có HT. Thích Trí Anh - Chứng minh BTS PG quận 12; TT. Thích Trí Chơn - Ủy viên HĐTS, Cố vấn BTS PG quận; TT. Thích Trí Thường - Trưởng BTS PG quận; TT. Thích Nhuận Quang – Phó BTS PG quận; TT. Thích Lệ Thọ - Phó Trưởng ban TT PG quận; ông Huỳnh Chí Công – Phó Chủ tịch UBMTQVN quận; ông Nguyễn Văn Châu – Phó Trưởng phòng Nội vụ quận cùng toàn thể chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận 12.

Tại phiên họp, NS. Thích Nữ Huệ Khánh – Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG quận đã báo kết quả của Đại hội. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự của BTS nhiệm kỳ IX (2016 - 2021) và Danh sách nhân sự nhiệm kỳ X (2021 - 2026).

Tiếp đó, TT. Thích Lệ Thọ và TT. Thích Nhuận Quang đã trình bày dự thảo tổ chức Đại lễ Phật Đản và An cư kiết hạ PL.2565 – DL.2021, qua đó khảo sát và lấy ý kiến thống nhất của chư Tôn đức Tăng, Ni để bổ sung những nội dung hoàn thiện dự thảo.

TT. Thích Lệ Thọ trình bày dự thảo về Đại lễ Phật đản
TT. Thích Nhuận Quang trình bày dự thảo về An cư Kiết hạ

Theo dự kiến, Đại lễ Phật đản sẽ được tổ chức vào ngày 14/04 năm Tân Sửu (tức ngày 25/05/2021). Lễ đài Phật đản chính của BTS PG quận sẽ được đặt tại chùa Vĩnh Phước và được khởi công vào ngày 03/04 Tân Sửu (14/05/2021).

Về an cư kiết hạ, toàn thể chư Tăng Ni trong quận sẽ tiến hành nhập hạ vào ngày 16/04 Tân Sửu (27/05/2021). BTS PG quận tổ chức 3 điểm an cư: chư Tăng - An cư tập trung tại chùa Quảng Đức; chư Ni - An cư tại chỗ tại hai địa điểm là chùa Long Thạnh và chùa Vĩnh Phước.

Tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Châu đã tán dương BTS PG quận 12 nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội cũng như trong việc phòng chống dịch Covid-19. Ông mong rằng tân BTS nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục chung tay với Đảng bộ, chính quyền góp phần thúc đẩy sự phát triển của quận nhà. Thay mặt chính quyền địa phương, ông gửi lời chúc đến BTS PG quận 12 có một mùa Phật đản an lạc và một mùa an cư trau dồi giới, định tuệ, tinh tấn, trang nghiêm.

TT. Thích Trí Chơn cũng đã gửi gắm đến BTS nhiệm kỳ mới: “Nhiệm kỳ mới, đặt biệt là nhiệm kỳ chuyển giao, bao giờ cũng sẽ có những cái ngỡ ngàng những cái mới lạ, mong quý chư Tôn đức giữ được tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong Tăng, Ni. Tân BTS cần lắng nghe hơn nữa tiếng nói của Tăng, Ni đặc biệt là đối với các bậc tôn túc, quý Hòa thượng, quý Ni trưởng, lắng nghe với tinh thần cầu thị, học hỏi để phụng sự phần phát triển Phật giáo quận nhà…”.
TT. Thích Trí Chơn phát biểu tại phiên họp

Ban đạo từ tại phiên họp, HT. Thích Trí Anh đã bài tỏ niềm hoan hỷ và tự hào về những hoạt động Phật sự đã đạt được của các nhiệm kỳ trước. Hoà thượng mong muốn tân BTS tiếp tục kế thừa những thành quả đó để ổn định và phát triển, góp phần xiển dương phật pháp làm lợi lạc nhân sinh.

HT. Thích Trí Anh ban đạo từ tại phiên họp

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Trưởng ban đã gửi lời tri ân đến chư Tôn đức Tăng, Ni trong địa bàn quận cũng như chính quyền sở tại, đặt biệt là TT. Thích Trí Chơn đã hết lòng hỗ trợ để Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ X vừa qua được thành công tốt đẹp. Đồng thời, Thượng tọa cũng mong muốn toàn thể Tăng, Ni trong BTS chung tay góp sức bằng tất cả khả năng và tấm lòng của mình để các Phật sự sắp tới sẽ được thành công hơn, góp phần vào công tác phát triển Phật giáo lớn mạnh theo phương châm: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

Tịnh Tú

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online