TP.HCM: Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên thăm và chúc tết Trung ương Giáo hội

Sáng 8/2 (27 tháng Chạp), ông Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí Thư thành uỷ TP.HCM đã đến Văn phòng 2 Trung ương (Thiền viện Quảng Đức, Quận 3) để vấn an và chúc Tết Hoà thượng Chủ tịch HĐTS và chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội nhân dịp Tết cổ truyền Xuân Tân Sửu 2021. Tháp tùng Bí thư Thành uỷ có lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ TP.HCM, văn phòng Thành uỷ và đại diện các sở, ban, ngành Thành phố. Tiếp phái đoàn có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam; chư Tôn đức Ban thường trực HĐTS, văn phòng 2 TƯ. Nhân chuyến thăm, ông Nguyễn Văn Nên đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền Thành phố vấn an sức khoẻ Hoà thượng Chủ tịch HĐTS, cùng chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội. Năm mới, ông cũng chúc chư Tôn đức giáo phẩm đón một mùa Xuân trọn vẹn hạnh phúc, mọi công việc luôn được hanh thông và thành tựu nhiều Phật sự quan trọng. Dịp này, Bí thư Thành uỷ trân trọng và ghi nhận những đóng góp lớn của Giáo hội và Tăng Ni Phật tử trong năm 2020, đáng chú ý là công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống của đồng bào gặp khó khăn, thiên tai, bão lũ và bệnh dịch. Những việc đó đã góp phần giúp thành phố hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Qua đây, ông cũng hy vọng Giáo hội tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa để chung tay cùng nhân dân, chính quyền Thành phố xây dựng TP.HCM phát triển theo đúng nghị quyết đề ra của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11. Phát biểu cảm ơn phái đoàn Thành uỷ đến thăm và chúc tết, HT.Thích Thiện Nhơn chúc mừng 91 năm thành lập Đảng, đồng thời cũng chúc mừng ông Nguyễn Văn Nên được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, và chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Hoà thượng Chủ tịch cũng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên và bộ máy chính quyền Thành phố hiện tại sẽ hoàn thành tốt mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 13 đề ra, và TP.HCM tiếp tục trên đà phát triển để dẫn đầu cả nước về mọi mặt, trở thành một Thành phố đáng sống, văn minh và nghĩa tình. Nhân đây, Hoà thượng cũng tri ân các cấp chính quyền Thành phố đã giúp đỡ cho Giáo hội, cũng như Ban Trị sự PG TP.HCM tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng trong năm qua, góp phần khẳng định GHPGVN luôn đồng thành cùng dân tộc trong mọi hoàn cảnh lịch sử. Hoà thượng hy vọng lãnh đạo Thành phố sẽ luôn dành tình cảm tốt đẹp cho Giáo hội, giúp cho mọi công tác Phật sự trong năm 2021 được thành công tốt đẹp. Dịp này, thay mặt Trung ương Giáo hội, Hoà thượng Chủ tịch chúc Bí thư Thành uỷ, lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể Thành phố được dồi dào sức khoẻ để đón những ngày Tết cổ truyền nhiều bình an và hạnh phúc.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online