19/02/2019 15:06

TP.HCM: Chùa Hòa Khánh long trọng tổ chức lễ tổng khai giảng các khóa tu năm mới Kỷ Hợi 2019

Ngày 17/02/2019 (nhằm 13/01 năm  Kỷ Hợi), tại chùa Hòa Khánh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) long trọng tổ chức lễ Tổng khai giảng các khóa tu.

Các đạo tràng tu học tại chùa Hòa Khánh

Hương vị Tết cổ truyền dân tộc vẫn còn phảng phất trên những cành mai, trong không khí hân hoan ấy, buổi lễ tổng khai giảng các khóa tu tại chùa Hòa Khánh được diễn ra trong  không khí trang nghiêm, thanh tịnh dưới sự quang lâm chứng minh của: HT. Thích Thanh Hùng - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ; HT. Thích Tấn Đạt - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó chánh Văn phòng II TƯ, Phó trưởng ban Thường trực ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng phân ban đào tạo Cao Trung cấp Giảng sư, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) quận Bình Thạnh, Trụ trì chùa Hòa Khánh, Trưởng ban tổ chức; TT. Thích Tâm Chơn - Ủy viên HĐTS, Ủy viên BTS Phật giáo TP.HCM, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh; TT. Thích Minh Quang - Ủy viên BTS thành phố, Trưởng BTS Phật giáo quận 1; ĐĐ. Thích Quảng Tiến - Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, Trưởng phòng tổ chức đào tạo Lớp Cao Trung cấp Giảng sư; ĐĐ. Thích Trí Huệ - Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế TƯ, Trưởng ban Thanh thiếu nhi Phật tử TP.HCM, Phó Trưởng ban điều hành ban đào tạo Cao Trung cấp Giảng sư,; ĐĐ. Thích Thiện Tuệ - Phó Văn phòng đào tạo Cao Trung cấp Giảng sư; ĐĐ. Thích Quảng Pháp - Phó Thư ký kiêm Phó văn phòng Ban Từ thiện Xã hội TƯ, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng GHPGVN quận Bình Thạnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tham dự.

Chư Tôn thiền đức chứng minh buổi lễ

Đến tham dự buổi lễ Tổng khai giảng có sự tham gia của các đạo tràng trong thành phố và quý thiện nam tín nữ gần xa trở về: tổ đình Bửu Quang (Phú Nhuận), tổ đình Vạn Thọ (quận 1), chùa Pháp Tạng (Bình Chánh), chùa Linh Quang (Phú Nhuận), chùa Pháp Huyền (Hóc Môn), chùa Thiên Chánh (Tân Phú), tịnh xá Đại Giác (Bình Thạnh) và hơn 500 vị Phật tử đến từ các đạo tràng tu học chùa Hòa Khánh.

Làm lợi ích cho số đông, tạo điều kiện cho quý Phật tử gần xa học tập giáo lý nhà Phật và có cơ hội tu tập, vào hàng ngày và ngày cố định mỗi tháng chùa Hòa Khánh tổ chức nhiều loại hình tu học phù hợp với nhiều đối tượng với nhiều khung giờ khác nhau:

  • Đạo tràng Bát Quan Trai: Ngày mùng 1 và 15 hàng tháng từ 7h30 -12h00
  • Đạo tràng lễ Phật, tụng kinh, sám hối, chia sẻ pháp thoại: Sáng hàng ngày từ 4h45 - 6h00
  • Đạo tràng Tịnh Độ: Tối hàng ngày từ 18h30 - 20h00
  • Khóa tu niệm Phật: Hàng tháng vào ngày 17 âm lịch từ 18h30 - 20h00
  • Khóa tu Kết Duyên Phước Lạc cho đồng bào bệnh duyên: Chủ nhật của tuần cuối tháng 7h30-12h00
  • Khóa tu thuyết giảng vào: Chủ nhật hàng tuần 7h30 - 9h45 của các vị giảng sư thuộc Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN.

Được biết, ngoài các loại hình tu học, chùa Hòa Khánh còn là nơi tổ chức các lớp Đào tạo Cao Trung cấp giảng sư  thuộc Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN – nơi đào tạo các sứ giả Như Lai trong tương lai: hoằng truyền chánh pháp, hóa độ nhơn sinh.

Bắt đầu chương trình, HT. Thích Tấn Đạt - Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc buổi lễ tổng khai giảng các khóa tu đạo tràng năm Kỷ Hợi. Hòa thượng nhấn mạnh: Để chuyển hóa tâm thức ngày càng an lạc, cùng nhau phát triển và trợ duyên để cùng đồng hành trong thời đại mới - cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới, chúng ta hãy lấy chánh pháp soi đường thông qua những lời dạy của đức Thế Tôn. Đồng thời cầm tay chỉ việc, để quý Phật tử nắm rõ được phương pháp hành trì qua từng pháp môn, từ đó giúp họ hiểu rõ hơn về cách thức hành trì, thấy được chân lý của cuộc đời, có thái độ sống đúng đắn, phụng sự, nhẹ nhàng đi qua cuộc đời.

Hòa thượng Thích Tấn Đạt phát biểu khai mạc

Theo đó, những lẵng hoa tươi thắm và những phần quà tri ân đã được trao đến chư Tôn đức Ban tổ chức. Sau phần trao quà, chư Tôn đức đã trao lộc đầu năm đến quý Phật tử gần xa về tham dự buổi lễ.

Chư Tôn đức trao lộc đầu năm đến quý Phật tử

Buổi pháp thoại đầu xuân trong lễ khai giảng được Đại đức Thích Trí Huệ chia sẻ với chủ đề: “Khéo tu hết khổ”, phương pháp hành trì theo lời Phật dạy giúp đoạn trừ phiền não, đạt được những an vui trong cuộc sống.

Đại đức Thích Trí Huệ chia sẻ pháp thoại

Những lời sách tấn sâu sắc qua những lời pháp vui tươi được đại chúng tiếp nhận trong niềm hoan hỷ.

Khép lại buổi lễ khai giảng là lời đạo từ của Hòa thượng Thích Thanh Hùng. Những phương pháp tu học, những lời pháp nhũ của chư Tôn đức chứng minh, đó là tiền đề tu học cho một năm mới Kỷ Hợi 2019 thêm nhiều an lạc. Để Phật pháp trường tồn, nhờ những đạo tràng tu học, các khóa tu tập, mà mỗi vị Phật tử khi tỏ thông giáo lý, hành trì chánh pháp Như Lai đều có thể lan tỏa ánh sáng chân lý đến gia đình và mọi người xung quanh:

“Ngàn năm giáo pháp mưa bay

Ngàn năm giáo pháp tuyên bày muôn phương

Ngàn năm như sóng trùng dương

Ngàn năm giáo pháp tỏa hương ngạt ngào”.

 Sau đây là các hình ảnh được ghi nhận:

Chơn Niệm Nguyệt

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online