TP.HCM: Chùa Kiều Đàm khai giảng khóa An cư Kiết hạ PL. 2564 – DL. 2020

PSO - Sáng ngày 7/6 (nhằm ngày 16/4 AL), tại chùa Kiều Đàm (số 1, đường 138, khu phố 2, P.Tân Phú, Q.9) Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.9 đã long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2564 cho 204 chư hành giả Ni trên địa bàn quận.

Quang cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ có: HT.Thích Nhật Thiện - Chứng minh BTS Phật giáo Q.9, Viện chủ chùa Kiều Đàm; HT.Thích Huệ Cảnh - Trưởng BTS Phật giáo Q.9; HT.Thích Thiện Nhân - Phó BTS Phật giáo Q.9, cùng chư Tôn đức Tăng trong BTS.

Về phía chư Ni có: NT.TN Như Đức - Thiền chủ; NT.TN Tắc Tuyết, NT.TN Giác Trung - Đồng Phó thiền chủ; NS.TN Chúc Tưởng - Hóa chủ Trường hạ chùa Kiều Đàm cùng 204 hành giả Ni tham dự khóa An cư Kiết hạ do chùa Kiều Đàm tổ chức.

Chư Tôn đức Hòa thượng niêm hương lễ Tổ, lễ Phật

Tại buổi lễ, chư Ni tại Trường hạ đã thành tâm cung thỉnh chư Tôn đức Hòa thượng niêm hương lễ Tổ, lễ Phật. Sau đó chư Tôn đức Hòa thượng cử hành nghi thức lễ tác pháp và khai luật tạng. Chư Tôn đức Ni Ban Chức sự trường hạ thực hiện nghi kiết giới và Yết-ma cung thỉnh ban chức sự trường hạ.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Trưởng ban cũng đã sách tấn chư Ni và hy vọng tất cả hành giả an cư tập trung tại đây sẽ tinh tấn tu học nhằm trưởng dưỡng giới thân huệ mạng, góp năng lực nuôi dưỡng Tăng thân vững mạnh. Hòa thượng nhấn mạnh chuyện giữ gìn giới luật, tinh tấn tu học, đó là hành trang của người xuất gia.

Được biết, năm nay là năm thứ 2 trường hạ chùa Kiều Đàm tổ chức mở hạ cho chư Ni về tham dự khóa An cư kiết hạ với 152 chư Ni nội thiền và 52 chư Ni ngoại thiền tu học trong suốt 3 tháng.

An cư Kiết hạ đã trở thành một truyền thống Phật giáo từ năm đầu sau khi Phật thành đạo cho đến ngày nay. Ba tháng An cư là thời gian để Tăng Ni sống khép mình trong giới luật, tập trung trau dồi phạm hạnh, củng cố nội lực, nâng cao trình độ học tập, thực hành thiền định, phát triển tuệ giác, giúp cho việc du hóa đạt nhiều kết quả. Thời gian ba tháng An cư Kiết hạ, là thời điểm quan trọng đánh dấu một chặng đường nỗ lực, phát triển tu tập Tam vô lậu học của chư hành giả để xứng đáng tăng thêm được một hạ lạp...”

Sau khi buổi lễ kết thúc, toàn thể hành giả vân tập Chánh điện để tác pháp An cư Kiết hạ khởi đầu cho một mùa hạ an lành trong ánh từ quang của chư Phật.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Sư Chơn Minh

   
Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online