11/11/2019 10:01

TP.HCM: Chùa Pháp Vân đón nhận “Kỷ lục toàn cầu” và chúc thọ 104 Phật tử cao niên

PSO - Sáng 10/11/2019 (14/10/Kỷ Hợi), dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật và sự hiện diện chứng minh của chư Tôn đức, quý vị đại biểu cùng đông đảo Phật tử, tại Chùa Pháp Vân (số 16 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM) đã diễn ra buổi lễ đón nhận “Kỷ lục toàn cầu” và chúc thọ các Phật tử cao niên.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Thích Phước Trí - Phó ban nghi lễ Trung ương, Trụ trì chùa Vạn Phước, quận 11 và chùa Pháp Vân, quận Tân Phú, Trưởng ban tổ chức; HT. Thích Thiện Xuân - Trưởng BTS PG quận Tân Phú; HT. Thích Tâm Thanh - Trưởng ban nghi lễ PG quận 11; TT. Thích Thiện Hòa - Phó trưởng ban Thường trực BTS PG quận Tân Phú; TT. Thích Tắc Huê - UV BTS PG TP.HCM; chư Tôn thiền đức Tăng là thành viên Tăng chúng các tự viện trong TP.HCM. Về phía chính quyền có bà Nguyễn Thị Kim Vui - UV Thường vụ quận ủy, Trưởng ban Dân vận quận ủy quận Tân Phú; bà Nguyễn Ngọc Trâm - PCT Thường trực UBMTTQVN quận Tân Phú, cùng quý vị đại diện chính quyền phường Phú Thọ Hòa. Về phía phái đoàn ban tổ chức kỷ lục Việt Nam, tổ chức kỷ lục người Việt toàn cầu có: ông Dương Duy Lâm Viên - Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; bà Võ Lưu Lan Uyên - Phó tổng Thư ký Tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu; ông Hà Phước Dũng - Thành viên tổ chức Kỷ lục người Việt Toàn cầu, cùng các ông bà thành viên. Mở đầu buổi lễ, các đoàn sinh GĐPT Đức Tuệ dâng hoa cúng dường chư Tôn đức và các bậc cao niên bằng nhạc lễ dâng hoa cúng dường. Tiếp đến, ông Dương Duy Lâm Viên phát biểu ý nghĩa Kỷ lục toàn cầu. Theo ông, cặp Kỳ Lân bằng đá hoa cương tại chùa Pháp Vân được hội đồng Kỷ lục VN, kỷ lục người Việt toàn cầu thông qua và xác lập kỷ lục là cặp kỳ lân bằng đá hoa cương lớn nhất thế giới. Tại đây, bà Võ Lưu Lan Uyên - Phó tổng Thư ký Tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu đã đại diện trao kỷ lục, HT. Thích Phước Trí đại diện Chùa đã đón nhận kỷ lục. Theo lời HT. Thích Phước Trí, vào cửa chùa giữ lòng giữ lòng hỷ xả, ra cửa Phật giữ dạ từ bi” là nét đẹp ngàn đời của người con Phật Việt Nam; trong văn hóa truyền thống Việt Nam ta, con Kỳ Lân là biểu tượng của sức mạnh đoàn kết dân tộc. Hai con kỳ lân được đặt ở 2 lối đi lên xuống chánh điện, mỗi khi ghé chùa Pháp Vân lễ Phật, tụng kinh, bái sám, tu trì công đức cầu nguyện,… Phật tử đều qua lối đi vào lòng kỳ lân để lên chánh điện chùa, con lân bên phải cửa đi lên thể hiện sức mạnh tinh thần “hỷ xả”, con lân phía bên trái là biểu tượng sức mạnh tinh thần “từ bi”. Được biết, chùa Pháp Vân hiện đang nắm giữ 4 kỷ lục Việt Nam, một là cặp Kỳ Lân bằng đá hoa cương lớn nhất; hai là “Tôn tượng Bồ tát Quan thế Âm nghìn tay nghìn mắt (ở thế đứng) bằng đồng cao nhất Việt Nam; ba là “Kinh bát nhã bằng tiếng Việt (bản dịch của Thiền sư Thích Nhất Hạnh) được khắc lộng vào bộ cửa bằng gỗ sao lớn nhất” năm 2017 và “Chiếc trống đại bằng gỗ thông hương nguyên khối có đường kính mặt trống lớn nhất” năm 2019. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày hoàn thành ngôi phạm vũ Pháp Vân và đón nhận Kỷ lục, chùa Pháp Vân cũng đã tổ chức tri ân 104 quý Phật tử cao niên tuổi từ 70 trở lên đã có nhiều công đức đối với bổn tự. Tại buổi lễ mừng thọ, Phật tử Diệu Ngọc đại diện Phật tử đạo tràng dâng lời chúc bạch khánh tuế, cảm niệm ân đức của Hòa thượng trụ trì đã tạo thuận duyên tổ chức buổi lễ chúc thọ, gửi niềm tri ân - hiếu kính đến song thân và các bậc cao niên tôn quý. Trong khuôn khổ buổi buổi lễ mừng thọ, nhị vị Hòa thượng đã thắp lên ngọn nến khánh thọ, ánh nến tri ân báo ân các bậc cao niên, cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho các Phật tử được phúc thọ miên trường, thân tâm an lạc. Kính mừng Đại thọ (trên 90 tuổi: 8 vị, trong đó có 2 vị 102 tuổi), Thượng thọ (trên 80 tuổi: 48 vị) và Trung thọ (trên 70: 48 vị). Tại đây, chư tôn đức đã trao khánh bản cho các bậc cao niên, gửi lời chúc mừng và tặng hoa cho các cụ. Đại diện các cụ cao niên đã thổi nến mừng khánh tuế trước sự chứng minh của chư tôn đức và sự hiện diện của thân nhân. Cuối cùng, chư tôn đức và toàn thể đại chúng đã thành kính niệm danh hiệu Phật Dược Sư, tụng thời kinh hồi hướng khép lại buổi lễ về mặt không gian và thời gian, nhưng dư âm sẽ không bao giờ khép lại trong lòng người tham dự. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thiện Hiền - Lê Vy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online