TP.HCM: Chùa Phổ Minh dâng hương tưởng niệm Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Tài Thu

PSO - Sáng ngày 22/02/2021 (nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Tân Sửu), tại chùa Phổ Minh đã diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm Cố GS.TS.BS Nguyễn Tài Thu (PD: Đức Tâm) hưởng thọ 90 tuổi.

Chủ trì buổi lễ dâng hương có sự hiện diện HT. Thích Thiện Tâm - Trụ trì chùa Phổ Minh.

Thành phần tham dự còn có bà Phùng Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam; Linh mục Phan Khắc Từ; Trung tướng Triệu Xuân Hòa; Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm.

Phát biểu tại buổi lễ dâng hương tưởng niệm, HT. Thích Thiện Tâm có vài lời Ôn Cố Tri Tân về cuộc đời và sự nghiệp của GS.TS.BS Nguyễn Tài Thu.

Thắp nén tâm hương, cầu nguyện giác linh Cố GS.TS.BS Nguyễn Tài Thu cao đăng Phật quốc. Cả cuộc đời làm nghề Y, Bác sĩ đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đem lại những điều tốt đẹp nhất cho ngành Y thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

GS.TS.BS Nguyễn Tài Thu - Phó chủ tịch Hội Châm cứu thế giới, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam, người được mệnh danh “thần kim”, đã qua đời sáng 14/02/2021 (mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu), hưởng thọ 90 tuổi. Ông là bác sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới trong lĩnh vực đông y, đặc biệt về châm cứu chữa bệnh.

GS. Nguyễn Tài Thu sinh năm 1931, tại thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, H.Hoài Đức, Hà Nội. Ông là tác giả của hàng chục cuốn sách về châm cứu và lý luận đông y như: Tân châm, Nghiên cứu châm tê trong phẫu thuật, Thủy châm, Nhĩ châm, Mai hoa châm, Điện châm... làm “cẩm nang” cho hàng ngàn y, bác sĩ. Ông đã được Giải thưởng Nhà nước về công trình “Nghiên cứu phát triển lý luận và hoàn thiện kỹ thuật phương pháp tân châm trong chữa bệnh”.

GS Nguyễn Tài Thu là giáo sư - tiến sĩ danh dự của 16 trường đại học nước ngoài và viết sách phổ biến tại nhiều quốc gia. Trong lĩnh vực của mình, ông đã hợp tác về khoa học, chuyên môn với 38 nước trên thế giới. Ông thông thạo tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Anh và đã trực tiếp giảng dạy, truyền kiến thức cho sinh viên, các chuyên gia tại nhiều quốc gia ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ La tinh... Ông cũng đã thành lập các trung tâm và chuyển giao công nghệ cho các nước như Nga, Pháp, Mexico, Ý...

Trong suốt cuộc đời cống hiến, GS Nguyễn Tài Thu đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động hạng nhất, Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân…

Là người gây dựng, phát triển Bệnh viện Châm cứu T.Ư, nhiều năm là Giám đốc Bệnh viện Châm cứu TƯ, GS. Nguyễn Tài Thu đã huy động các nguồn tài trợ để tiếp nhận, mỗi năm điều trị miễn phí cho các trẻ em nghèo bị tàn tật hoặc các di chứng do bệnh lý. Không chỉ tổ chức, huy động các nhân lực giỏi tham gia điều trị, chăm sóc cho các cháu nhỏ có bệnh, là con em các gia đình nghèo, ông thường xuyên thăm hỏi, động viên, trực tiếp nắm bắt diễn biến sức khỏe của các trẻ.

Ông cũng là người sáng lập Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật và đã gây dựng được Trung tâm cứu trợ trẻ em tại một số địa phương, giúp các gia đình có trẻ thiệt thòi ở tỉnh xa thêm cơ hội được chăm sóc, chữa trị miễn phí cho con em.

CTV

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online