TP.HCM: Cung An chức sự Hội đồng Thập sư Ni Đại Giới đàn Huệ Hưng Giới trường chùa Thanh Tâm

PSO - Chiều ngày 13/10/2020 (nhằm ngày 26/8 năm Canh Tý), Giới trường Ni chùa Thanh Tâm (Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP. HCM) trang nghiêm tổ chức nghi thức Cung an chức sự Hội đồng Thập sư Ni Đại Giới đàn Huệ Hưng: Thập sư đàn Tỳ kheo Ni; Thập sư đàn Thức xoa; Thập sư đàn Sa di ni.

Để cho Đại giới đàn được trang nghiêm và các Phật sự được phân minh rõ ràng, Ban Kiến đàn đã lần lượt cung thỉnh Tam Sư (Hòa thượng Đàn đầu, Yết ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê) và Thất chứng (Bảy vị tôn chứng), Điển lễ - Dẫn thỉnh) Giới đàn Ni. 
Đàn Tỳ-kheo Ni, Ban tổ chức đã cung thỉnh: NT. Thích Nữ Tịnh Nguyện - Hòa thượng đàn đầu; NT. Thích Nữ Tịnh Giới - Yết ma A-xà-lê; NT. Thích Nữ Hải Thành - Giáo thọ A-xà-lê. Tôn chứng: NT.Thích Nữ Như Thanh, NT.Thích Nữ Giác Thành, NT.Thích Nữ Lưu Phong, NT.Thích nữ Chơn Hiền, NT.Thích Nữ Như Chơn, NT.Thích Nữ Từ Nhẫn, NT.Thích Nữ Hạnh Ngọc; Điển lễ - Dẫn thỉnh: NT.Thích Nữ Tắc Sen
Đàn Thức xoa Ma-na, Ban tổ chức cung thỉnh: NT. Thích Nữ Như Đức - Hòa thượng đàn đầu; NT. Thích Nữ Như Quang - Yết ma A-xà-lê; NT. Thích Nữ Như Xuân - Giáo thọ A-xà-lê. Chư Tôn đức Ni Tôn chứng; Điển lễ - Dẫn thỉnh: NT.Thích Nữ Như Thủy.
Đàn Sa Di Ni, Ban tổ chức cung thỉnh: NT. Thích Nữ Đạt Thuận - Hòa thượng đàn đầu; NT. Thích Nữ Như Ý - Yết ma A-xà-lê; NT. Thích Nữ Tắc Tuyết - Giáo thọ A-xà-lê. Chư tôn đức Ni Tôn chứng; Điển lễ - Dẫn thỉnh: NS.Thích Nữ Như Liễu.

Sau nghi thức lễ Cung an chức sự Thập sư Ni tại Giới trường các giới tử Ni đã đê đầu đảnh lễ Hòa thượng Đàn đầu Tôn chứng sư, chư Tôn đức Hội đồng Thập sư Ni, chư Tôn đức Ban kiến đàn, một lòng chí thành cần cầu giới pháp cao quý. 

NT.Thích Nữ Tịnh Nguyện- Hòa thượng Đàn đầu đàn Tỳ Kheo Ni, đã giáo giới cho Đại chúng: các Giới tử đã có một nhân duyên rất lớn với tâm niệm chí thành, thiết tha, mới có thể hội tụ đông đủ và được tham dự tại Đại giới đàn Huệ Hưng... Đồng thời, Ni trưởng cũng ôn lại lịch sử, công hạnh, tiểu sử HT. Thích Huệ Hưng: “Hòa thượng là vị cao Tăng, học rộng, hiểu nhiều, sống khiêm cung. Hôm nay chúng ta có phước duyên được lấy Tôn hiệu của Ngài làm phiên hiệu của Đại Giới đàn. Mong rằng các Giới tử hôm nay, nhờ ân đức cao dày của Hòa thượng, nhất là đức khiêm cung của vị cao Tăng thời hiện đại nỗ lực tinh tấn tu tập và hoằng pháp để trở thành nhân tố tích cực của GHPGVN, làm vẻ vang cho Ni đoàn”. Ni trưởng cũng khuyến tấn Giới tử: “Chuyên tâm tu tập, gìn giữ giới đức, xứng đáng là người con gái của đức Phật, có trách nhiệm hoằng truyền chánh pháp, duy trì mạng mạch Đạo pháp”. "Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, chư Tổ sư gia hộ cho tất cả Giới tử đạo tâm kiên cố, chánh niệm tỉnh giác, hoàn thành sứ mệnh xuất gia, luôn giữ gìn Đạo hạnh, phát triển Tông phong trong hiện tại và tương lai."

Sau khi chư Tôn đức Hội đồng Thập Sư hồi quy, Ban tổ chức đã cung thỉnh NT. Thích Nữ Như Đức giáo giới cho Giới tử thọ Sa Di Ni.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Nhóm PV Thời sự PSO thực hiện

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online