TP.HCM: Đại giới đàn Huệ Hưng tổ chức khảo giới gần 900 giới tử

PSO - Sáng ngày 2/10, gần 900 giới tử đang tu học tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đã trở về giới trường Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, Q. 10) để dự kỳ khảo giới trong Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 - DL.2020.

Chứng minh kỳ khảo giới lần này có Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban kiến đàn Đại giới đàn Huệ Hưng cùng chư Tôn đức thành viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, thành viên các Tiểu ban Đại giới đàn,…

Đạo từ sách tấn đến các giới tử, Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ cho rằng: Trải qua thời gian dịch bệnh COVID-19 phát khởi, đến hôm Đại giới đàn do Ban Trị sự Phật giáo Thành phố tổ chức chính thức bắt đầu, các giới tử vẫn kiên trì tham dự trong ngày khảo giới lần này, điều đó khẳng định đây là những người nhiệt tâm muốn đắc giới để trở thành những người xuất gia chân chính. Trong kỳ khảo giới này, Trưởng lão Hòa thượng cũng nhắc nhở giới tử phải luôn giữ gìn chánh niệm trong từng phút giây, vì khi có chánh niệm thì tâm mới có Phật và đắc được Giới truyền.

Tại đây, TT.Thích Quang Thạnh - Phó Thư ký kiêm Chánh VP Ban Trị sự đã thông qua nội quy khảo giới để các giới tử nắm rõ trong quá trình làm bài. Theo đó, Ban Thư ký Đại giới đàn cho biết, Ban Trị sự Phật giáo Thành phố từ ngày ra thông báo đến kỳ khảo giới đã nhận được 874 hồ sơ; trong đó thọ Tỳ-kheo là 164, Sa-di 128, Sa-di Ni 196, Thức-xoa 166, Tỳ-kheo Ni 220.

Đại giới đàn Huệ Hưng tổ chức từ ngày 12/10 đến 15/10/2020 (nhằm ngày 26 - 29/8/Canh Tý), lễ khai mạc chính thức diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, Q. 10). Sau đó các giới tử sẽ tập trung về các giới trường đã được Ban tổ chức quy định để nhập chúng, hành trì, sám hối tam nghiệp và tiến hành nghi thức thọ giới.

Giới trường Tỳ-kheo, Sa-di (Bắc tông), giới Bồ-tát tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự (242-244 đường 3/2, Q. 10).

Giới trường Tỳ-kheo Ni, Thức-xoa, Sa-di Ni (Bắc tông) tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn), A14/6 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Riêng đối với Giới trường Tăng (Hệ phái Khất sĩ) tại tịnh xá Trung Tâm (21 Nguyễn Trung Trực, P. 5, Q. Bình Thạnh); giới tử Ni (Hệ phái Khất sĩ) tại tịnh xá Ngọc Phương (489/1 Lê Quang Định, P. 1, Q. Gò Vấp).

Giới trường Hệ phái Nam tông Kinh tại chùa Bửu Quang (171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức). Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online