TP.HCM: Đêm thắp nến cầu nguyện “Hướng về miền Trung” tại Tu viện Khánh An

PSO - Tối ngày 3/11, (nhằm ngày 18/9 âm lịch) Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM cùng BTS GHPGVN Q.12 long trọng tổ chức chương trình thắp nến cầu nguyện “Hướng về nỗi đau miền Trung” tại Tu viện Khánh An (P.Tân Phú Đông, Q.12, TP.HCM).

Trang nghiêm tham dự có HT.Thích Trí Anh - Chứng minh BTS GHPGVN Q.12; TT.Thích Quang Thạnh - Ủy viên HĐTS Phó chánh VP2 TƯ GHPGVN, Phó Thư ký Chánh VP GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Trí Chơn - Ủy viên HĐTS, Phó ban Văn hóa TƯ GHPGVN Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM; ĐĐ.Thích Trung Nguyện - Ủy viên HĐTS, Phó Thư ký VP BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư Tôn đức các ban ngành Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; GHPGVN Q.12; chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài thành phố.

Về phía chính quyền địa phương có ông Trần Văn Út - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Chủ tịch HĐND Q.12; ông Trương Lê Hà Hiếu - Phó bí thư Chủ tịch UBND Q.12; ông Phạm Đình Ngọc - Ủy viên Thường vụ Quận ủy Trưởng Công an Q.12; Đại diện lãnh đạo các ban ngành, các cấp chính quyền địa phương và Phật tử Ban Văn hóa TP.HCM, Q.12, tu viện Khánh An về tham dự.

TT.Thích Trí Chơn - Trưởng BTC phát biểu khai mạc cho biết: Thời gian gần đây, đồng bào miền Trung đã phải trải qua 5, 6 cơn bão, nhiều người rơi vào cảnh mất người thân, nhà cửa, mất tất cả. Có những người không có bát cơm để ăn, vô cùng khó khăn và mất mát không gì diễn tả nỗi. Thông qua lời kêu gọi của GHPGVN Ban Văn hóa TP.HCM, BTS GHPGVN Q.12 đã vận động bà con Phật tử, mọi người cùng chung tay đồng lòng hướng về miền Trung. Chư Tôn đức đã trang nghiêm tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện, đem trái tim từ bi của mình gửi năng lượng bình an, cầu nguyện cho bà con miền Trung sớm vượt qua khó khăn.

Phát biểu tại đêm thắp nến cầu nguyện, TT.Thích Quang Thạnh chia sẻ: Lễ hội thắp nến tri ân nhân ngày vía Quan Âm Bồ Tát với ý nghĩa là "Ban Ơn Cứu Khổ". Bằng hạnh nguyện đó, những trái tim, lòng yêu thương của người con Phật, mọi người đồng hướng về Miền Trung, cầu nguyện Đức Phật gia hộ, nhờ oai lực của chư Phật và sự chú lực của chư Tăng, cầu nguyện cho bão lũ miền Trung mau chóng qua đi.

Chư Tôn đức lãnh đạo Ban Văn hóa TP. HCM, BTS GHPGVN Q.12 cùng bà con Phật tử đã thắp nén hương, cũng như dâng lời chú nguyện cho bà con miền Trung mau chóng vượt qua những khó khăn.

Trong không khí thiêng liêng, chư Tôn đức thỉnh ánh sáng từ Đức Thế Tôn và truyền đăng cho chư Tăng và quý Phật tử. Bốn lời quán nguyện của các vị Bồ tát được cất lên với ánh sáng hoa đăng lan tỏa khắp hội trường. Chư Tôn đức cùng đại chúng cùng rải tâm từ hướng về đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Đại chúng đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca và Quán Thế Âm nguyện cầu bình an đến đồng bào miền Trung.

Được biết, cũng tại đêm thắp nến, BTC đã nhận được những phần tịnh tài là tấm lòng của quý Phật tử đóng góp nhằm tiếp tục thực hiện chương trình cứu trợ bão lụt tại các tỉnh miền Trung. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ekip PSO

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online