TP. HCM: ĐHQG TP.HCM mong tiếp tục phối hợp đào tạo với Giáo hội Phật giáo

Chiều 01/2/2019 (nhằm 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất), Đoàn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc tết Hoà thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Minh Đạo (Q.3, TP.HCM).

Đi cùng đoàn còn có: Bà Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV), Đại học Quốc gia TP.HCM; bà Lê Thị Anh Trâm - Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia TP.HCM; bà Nguyễn Thị Minh Châu - Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM; ông Trần Châu Huân - Phó Văn phòng Đại học Quốc gia TP.HCM; ông Hoàng Hà - Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, Trường ĐHKHXH&NV; bà Nguyễn Anh Quân - Phó phòng Hành chính – Tổng hợp, Trường ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Quang cảnh buổi tiếp
Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM và Hoà thượng Chủ tịch

Tại buổi tiếp, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM giới thiệu đôi nét về Đại học Quốc gia TP.HCM và thành tựu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của hệ thống Đại học Quốc gia, các trường thành viên.

Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Huỳnh Thành Đạt

Ông mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM và các trường đại học thành viên trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt học thuật. Đặc biệt, ông đề nghị Hoà thượng Chủ tịch giới thiệu lãnh đạo GHPGVN – những vị uyên thâm về tôn giáo, triết học, văn hoá đến chia sẻ và nói chuyện với sinh viên các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đại diện Ban Giám đốc, Hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM ông Huỳnh Thành Đạt kính chúc Hòa thượng Chủ tịch, Tăng Ni, Phật tử GHPGVN trong và ngoài nước nhiều sức khỏe, để tiếp tục phụng sự cho đạo pháp, xã hội.

Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM tặng quà Hoà thượng Chủ tịch

Đáp lời Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, Hoà thượng Chủ tịch bày tỏ niềm hoan hỷ và tri ân trong thời gian gần 40 năm qua, Trường ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia TP.HCM đã hỗ trợ Giáo hội trong đào tạo nhân sự lãnh đạo, Tăng Ni kế thừa cho Phật giáo Việt Nam, tiêu biểu có Hoà thượng Thích Giác Toàn (đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM).

Hoà thượng Chủ tịch
Hoà thượng Chủ tịch cũng cho biết về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM đã hỗ trợ Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức thành công nhiều Hội thảo khoa học quốc tế và quốc gia. Bên cạnh đó, Hoà thượng Chủ tịch cũng chia sẻ về những kỷ niệm thời sinh viên của mình tại Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, tiền thân của Trường ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia TP.HCM.
Hoà thượng Chủ tịch tặng quà Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM Ngô Thị Phương Lan

Được biết, Hoà thượng Chủ tịch là thủ khoa của Viện Phật học Huệ Nghiêm và Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, tiền thân của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Chụp ảnh lưu niệm

Cuối cùng, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM và các thành viên trong tinh thần đoàn kết hoà hợp, phát triển về hệ thống giáo dục của nước nhà ngày càng sâu rộng, có hiệu quả trên trường quốc tế trong thời kỳ hội nhập. Trước thềm năm mới – xuân Kỷ Hợi, Hoà thượng Chủ tịch chúc Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM và các thành viên trong đoàn năm mới thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường như ý, để hoàn thành công tác giáo dục cao cả của mình.

Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM thắp hương cúng dường Tam bảo tại Chánh điện chùa Minh Đạo

Tin: Hoài Thái – Minh Ân, Ảnh: Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online