TP.HCM: Hệ phái Khất sĩ tác pháp An cư PL.2564 tại Pháp viện Minh Đăng Quang

PSO - Tối ngày 7/6/2020 (nhằm ngày 16/4 nhuần năm Canh Tý), chư Tôn đức Tăng trực thuộc 6 Giáo đoàn Hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm làm lễ tác pháp An cư Kiết hạ (ACKH) tại Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa Lộ Hà Nội, P.  An Phú, Q. 2, TP.HCM.

Quang lâm chứng minh lễ tác pháp có: HT. Giác Tường - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái;  HT. Giác Ngộ Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái;HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Thường trực Hệ phái Khất sĩ,Trưởng ban Tổ chức – Hóa chủ; HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Giám thiền; HT. Minh Thuấn – Giáo phẩm Hệ phái, Trưởng ban Kiểm soát; HT. Minh Hóa – Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) TP. HCM, Phó BTS Phật giáo Quận 2, Giáo phẩm Hệ phái, Phó trụ trì PV. Minh Đăng Quang, cùng chư Tôn đức Tăng trực thuộc 6 Giáo đoàn. Năm nay, hạ trường Pháp viện Minh Quang có 90 hành giả gồm 66 Tỳ kheo, 20 Sa di và 4 Tập sự xin được tùng hạ.

Tại Thiền đường, chư Tôn đức Tăng đã trang nghiêm lễ Phật, lễ Tổ và tụng kinh. Sau đó, toàn thể đại chúng đảnh lễ chư Tôn đức Trưởng lão Hòa thượng chính thức làm lễ tác pháp an cư.

Tiếp đó, HT. Minh Hoá đã thông qua chương trình đãi lao Ban Tổ chức cung thỉnh Ban Chức sự, Ban Giảng huấn và chương trình tu học.

Theo đó, chư Tôn đức Trưởng lão Hoà thượng chứng minh cho chư Tăng 6 Giáo đoàn tác pháp an cư.

Sau nghi thức tác pháp an cư, HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Giám thiền đã  tuyên đọc nội quy và nhắc nhở đại chúng an cư tinh tấn.

Nối tiếp chương trình, HT. Giác Toàn - Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái đã ban lời đạo từ đến toàn thể đại chúng phải luôn nỗ lực, tinh tấn tu tập để trau dồi Giới - Định - Tuệ và Ngài đã nhắc lại quá trình an cư từ năm 1980. Ban đầu từ 25 vị rồi đến các năm tăng thêm, có khi lên đến 170 vị. Năm nay, do tình hình dịch bệnh chung, số lượng có giảm đi, nhưng Hệ phái vẫn tổ chức An cư Kiết hạ vì đây là cơ hội, thứ nhất: chúng ta thực hiện truyền thống Phật Tăng xưa; thứ hai: làm theo lời dạy của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang là "Nên tập sống chung tu học, cái sống là phải sống chung, cái biết là phải học chung, cái linh là phải tu chung". Từ đó, Hòa thượng khuyến tấn chư hành giả hãy nỗ lực tinh tấn để xứng đáng là người Thích tử Như Lai, một người con trò trong giáo pháp Khất sĩ.

Sau đây là những hình ảnh của buổi lễ:

Quang cảnh lễ tác pháp an cư

Ban TT – TT Hệ phái Khất sĩ

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online