20/11/2020 14:10

TP. HCM: Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức chào mừng Nhà giáo Việt Nam

PSO - Hòa cùng không khí cả nước tưng bừng hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam. Sáng ngày 20/11 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM), toàn thể Tăng Ni sinh học viên các khóa đã thành kính trang nghiêm tổ chức buổi lễ tri ân ngày nhà giáo Việt Nam, nhằm thể hiện tinh thần tri ân, báo ân đối với những bậc thầy mô phạm đã dày công giáo dưỡng, dìu dắt các thế hệ Tăng Ni sinh học viện trên bước đường tu nhân học Phật. 

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ kiêm chủ tịch Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM; TT. Thích Nhật Từ - Ủy viên HĐTS, Phó viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM; TT. Thích Tâm Đức - Ủy viên thường trực HĐTS, Phó viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam, cùng chư Tôn đức Tăng Ni phó viện trưởng học viện và chư Tôn đức giáo thọ sư, giảng viên các khoa và hơn 1000 Tăng Ni sinh các khóa đồng về tham dự.

Tại buổi lễ, TT.Thích Giác Hoàng - Ủy viên HĐTS, Phó tổng thư ký kiêm chánh văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, tuyên đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự hội đồng điều hành học viện PGVN tại TP.HCM nhiệm kỳ 2017 - 2022; căn cứ điều 9 chương 3 quy chế tổ chức hoạt động hội đồng điều hành học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM ban hành ngày 12/10/ 2020, bổ nhiệm ban đại diện sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam do Tăng sinh Thích Quảng Như, thế danh Nguyễn Thành Đạt, làm trưởng ban và các thành viên.

Tiếp đến đại diện các thành viên trong ban, Tăng sinh Thích Quảng Như phát biểu nhận nhiệm vụ; nói lên tinh thần đoàn kết, hòa hợp và phát huy khả năng chuyên môn của các thành viên trong ban, các thành viên cũng xin nguyện sẽ làm tốt nhiệm vụ do Hòa thượng viện trưởng đã tin tưởng giao phó, góp phần giúp Học viện phát triển và vững mạnh.

Tiếp đến, chư Tôn đức hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM dâng lời khánh tuế đến Hòa thượng viện trưởng Học viện, kính chúc ngài luôn nhiều sức khỏe, tâm an, phật sự viên thành, để tiếp tục dẫn dắt tất cả Tăng Ni các thế hệ được tiếp bước sứ mệnh “trồng người, trồng trí tuệ, và vun trồng đạo đức”.

Thể hiện lòng thành kính, ĐĐ. Thích Tuệ Nhật đại diện Tăng Ni sinh dâng lời tri ân đến Hòa thượng viện trưởng cùng chư Tôn đức Phó viện trưởng và chư Tôn đức trong Hội đồng điều hành Học viện.

Ban lời đạo từ, HT. Thích Trí Quảng hoan hỷ chia sẻ về lời dạy của Đức Phật đến Tăng Ni sinh các khóa. Đức Phật dạy, nếu không có thầy hiền bạn tốt dẫn lối đưa đường cho chung ta đi thì chúng ta không thể trở thành thiền thánh, không nhờ ơn Tam Bảo thì chúng ta không thể thoát ra sinh tử luân hồi, vì thế may mắn cho chúng ta có Đức Phật Thích Ca xuất trần, từ đó mới có Đạo Phật trên thế gian này. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, Tăng Ni sinh của trường đã tỏ lòng hiếu kính đến bậc ân sư, HT cũng cầu mong các Tăng Ni sinh tiếp nối những gì mà lớp người đi trước đã truyền trao, và tiếp tục dương cao ngọn đèn chánh pháp của Đức Phật sáng mãi trên cuộc đời này.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Lâm Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online