TP.HCM: Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

PSO - Sáng ngày 12/7/2019, Hội Nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã diễn ra tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (thiền viện Quảng Đức, P.8, Q.3, TP.HCM).

Niệm Phật cầu gia hộ
Chư Tôn đức Chủ toạ Hội nghị

Hội nghị đặt dưới sự Chủ tọa của HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS, cùng nhị vị Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS: HT.Thích Thiện Pháp và HT.Thích Thanh Nhiễu.

Quang cảnh Hội nghị
Chư Tôn đức tham dự

Phiên Hội nghị chính thức khai mạc vào sáng nay dưới sự tham dự của chư Tôn đức trong Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.

Đại diện Chính quyền

Đại diện chính quyền có ông Vũ Chiến Thắng - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Trà Quang Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Nguyễn Lê Hà - Phó cục trưởng Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an; ông Thạch Nghi Xuân - Phó ban Tôn giáo Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tham dự Hội nghị.

Thay mặt Chủ toạ Hội nghị, HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS điều hành phiên khai mạc.

Hoà thượng Chủ tịch phát biểu khai mạc

HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị, trong đó nêu rõ: Thời gian qua, Ban Thường trực HĐTS đã chỉ đạo Ban Thư ký, 2 Văn phòng Trung ương (TƯ) Giáo hội, các Ban Viện TƯ khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị các Dự thảo, Tờ trình, về Báo cáo sơ kết các công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019 của GHPGVN; Báo cáo Tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 tại Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác trình Hội nghị Ban Thường trực HĐTS. Hòa thượng Chủ tịch cũng phát biểu một số ý kiến có tính gợi mở, nêu vấn đề Ban Thường trực quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định. Nhấn mạnh Hội nghị Ban Thường trực lần này diễn ra đúng vào thời điểm giữa năm, của năm thứ hai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII, trong bối cảnh sáu tháng đầu năm nỗ lực phấn đấu của Tăng Ni, Phật tử, cả hệ thống Giáo hội dưới sự chứng minh của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Thường trực HĐTS đã có nhiều chuyển biến tích cực và đứng trước những thời cơ, vận hội mới, tốt đẹp cho quá trình hội nhập, phát triển toàn diện của GHPGVN, nhất là thành công của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, Hoà thượng Chủ tịch đề nghị Ban Thường trực và các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm, đoàn kết hoà hợp, kỷ cương, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, văn kiện và xem xét, quyết định tại Hội nghị lần này.

Hội nghị sẽ thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo Sơ kết các công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2019, Chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019 của GHPGVN và các vấn đề quan trọng khác.

HT. Thích Huệ Thông

Thay mặt Ban Thư ký HĐTS, HT.Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN trình dự thảo Sơ kết chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019.

TT. Thích Thiện Thống

Thay mặt Ban Thư ký HĐTS, TT.Thích Thiện Thống - Phó Chủ tịch HĐTS trình bày dự thảo Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019.

TT. Thích Đức Thiện

Thay mặt Ban Thường trực HĐTS, TT.Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS báo cáo Tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak Liên hợp quốc 2019.

Ông Vũ Chiến Thắng

Phát biểu chúc mừng Hội nghị, ông Vũ Chiến Thắng - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ ghi nhận những thành quả Phật sự mà Trung ương Giáo hội đã đạt được trong sáu tháng đầu năm, chương trình hoạt động Phật sự sát thực tế và nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần vào công tác đối ngoại của đất nước.

“Đại lễ Phật Đản Vesak Liên hợp quốc tại Hà Nam là đỉnh cao của các kỳ Vesak, Hoà thượng Chủ tịch Ủy ban tổ chức đánh giá, Vesak Hà Nam đã vượt qua tiêu chuẩn của mọi tiêu chuẩn, vượt lễ hội của tôn giáo, Chính phủ khẳng định Vesak 2019 là điểm sáng hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm,..” Ông chia sẻ.

Chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS thảo luận, góp ý hoàn thiện chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội trong 6 tháng cuối năm 2019.

HT. Thích Bảo Nghiêm, (từ phải sang) Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN
TT.Thích Quảng Hà
HT. Danh Lung
HT.Thích Bửu Chánh
 

Chiều nay, các Phật sự quan trọng khác cũng được tiếp tục thảo luận tại Hội nghị, chư Tôn đức muốn tìm ra giải pháp khả thi nhất cho các hoạt động Phật sự sắp tới, báo cáo tài chính thu chi của Giáo hội, phát biểu của Ban Kiểm soát, Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị,...

Tin: Hoài Thái – Minh Ân, ảnh: Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online