TP.HCM: Hơn 4000 Phật tử chính thức dự thi Hội thi giáo lý cấp Quận

PSO - Sáng ngày 3/11 vừa qua, 20/24 quận huyện tại TP.HCM đã đồng loạt tổ chức Hội thi giáo lý cấp Quận do Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo TP kết hợp cùng Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện đồng tổ chức. Hội thi kỳ này, Ban tổ chức đã đón nhận hơn 4000 Phật tử cư trú tại TP đăng ký dự thi. Theo phóng viên PSO ghi nhận, tại Quận 10, Ban Trị sự đã cho tổ chức thi tại Tổ đình Ấn Quang, với tổng số 410 Phật tử đăng ký thi; Ban Trị sự Quận 3 tổ chức tại chùa Hưng Phước,  có 482 Phật tử dự thi; Ban Trị sự Quận 5 tổ chức tại chùa Vạn Phật, có 166 Phật tử dự thi; Ban Trị sự Quận 9 tổ chức tại Ni viện Phước Long, có 107 Phật tử dự thi, Ban Trị sự quận 1 và 4 cùng tổ chức tại Tổ đình Vạn Thọ, có 150 Phật tử dự thi, tại quận 7 Ban Trị sự đón nhận 227 Phật tự dự thi. Theo đó, Ban Trị sự quận Tân Bình tổ chức tại chùa Phổ Quang, có 230 Phật tử dự thi; Ban Trị sự quận Tân Phú tổ chức tại chùa Phước Thành, có 205 Phật tử dự thi; Ban Trị sự quận Bình Thạnh tổ chức tại chùa Hòa Khánh, có 205 Phật tử dự thi; Ban Trị sự quận Gò Vấp tổ chức tại chùa Huỳnh Kim, có 61 Phật tử dự thi; Ban Trị sự quận Phú Nhuận tổ chức tại tổ đình Phổ Quang, có 220 Phật tử dự thi; Ban Trị sự quận Thủ Đức tổ chức tại chùa Từ Quang, có 334 Phật tử dự thi; Ban Trị sự huyện Củ Chi tổ chức tại chùa Hoằng Ninh, có 43 Phật tử dự thi. Tham dự Hội thi, Phật tử phải ôn lý thuyết tại sách Phật học phổ thông quyển 1 và 2 của nhà Xuất bản Tôn giáo phát hành. Nội dung thi gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm thi trong 60 phút, và 1 bài tự luận thi trong 30 phút. Ban tổ chức sẽ chấm trên thang điểm 100, các thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên sẽ  được thi tiếp tại Hội thi giáo lý cấp Thành phố được tổ chức vào ngày 1/12/2019 tại cơ sở 1 học viện Phật giáo Việt Nam ( số 750 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận). Sau kỳ thi cấp Thành phố, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức lễ trao thưởng cho các thi sinh có thành tích xuất sắc tại Việt Nam Quốc Tự (Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM). Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Quận 10, 3, Tân Bình và Tân Phú:

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online