TP. HCM: Hơn 600 triệu đồng kinh phí trao tặng quà cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Củ Chi

PSO - Trong khuôn khổ chương trình phát động Tháng cao điểm “vì người nghèo” nhân kỷ niệm “ngày thế giới chống đói nghèo” (từ ngày 17/10/2020 đến 18/11/2020) và kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), sáng ngày 23/10/2020 (nhằm ngày 07/09 năm Canh Tý) tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Củ Chi (Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP. HCM), Ban tổ chức chương trình đã trao tặng quà đến bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong địa bàn huyện.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi, Chùa Thiên Phước (xã Trung Lập Thượng), Chùa Giác Phước (xã Phước Thạnh) đã kết hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện Củ Chi trao tặng phương tiện sinh kế cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà đến hội người mù, hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin và trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên.

Ban tổ chức trao tặng quà cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi
Trao quà cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Buổi lễ trao tặng diễn ra dưới sự chứng minh và tham dự của: TT. Thích Quảng Tánh - Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN Huyện Củ chi; TT. Thích An Thường -Phó ban chánh thư ký BTS GHPGVN Huyện Củ chi; ĐĐ. Thích Phước Trí - Phó thư ký BTS GHPGVN Huyện Củ chi; ĐĐ. Thích Thiện Hành - Trưởng ban từ thiện xã hội BTS GHPGVN Huyện Củ chi; ĐĐ. Thích Thiện Tâm - Trụ trì chùa Thiên Phước, cùng chư tôn đức BTS PG huyện Củ Chi, quý mạnh thường quân Phật tử.

Về phía chính quyền có: bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch Ủy Ban MTTQ huyện Củ chi; Ông Hồ Văn Quân - Phó trưởng Ban dân vận huyện ủy huyện Củ chi và lãnh đạo các ban ngành huyện Củ Chi.

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Thiện Tâm đại diện cho đơn vị tài trợ phát biểu chia sẻ những lời dạy của đức Phật về việc làm mang lại lợi lạc cho muôn loài chúng sinh. Đại đức nhấn mạnh: với tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, Phật giáo luôn đồng hành với chính quyền các cấp chăm lo công tác an sinh xã hội, đảm bảo đời sống cho đồng bào và Phật tử. Dịp này, Đại đức Trụ trì chùa Thiên Phước cũng thông tin đến bà con về tình hình lũ lụt tại các tỉnh miền Trung đồng thời kêu gọi sự phát tâm ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn hiện tại.

ĐĐ. Thích Thiện Tâm - Trụ trì chùa Thiên Phước, đại diện nhà tài trợ chương trình phát biểu

Đại diện Ủy Ban MTTQVN huyện, bà Nguyễn Thị Hằng bày tỏ sự biết ơn những tấm lòng nhân ái đã chia sẻ khó khăn với bà con trong huyện Củ Chi; Gửi lời tri ân sâu sắc đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” huyện Củ Chi đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhân kỷ niệm “Ngày thế giới chống đói nghèo” và đã tạo điều kiện kết nối chương trình đầy ý nghĩa nhân văn này.

Ban tổ chức chương trình đã trao tặng: phương tiện sinh kế (xe nước mía, tủ bán vé số, bàn máy may, …) cho 30 hộ nghèo; trao 50 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi; 114 phần quà cho hội người mù huyện; 320 phần quà cho hội nạn nhân Da cam Dioxin; 100 phần quà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng giá trị các phần quà là hơn 600 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Chùa Thiên Phước và Chùa Giác Phước phát tâm hỗ trợ. Đây là một trong những hoạt động từ thiện ý nghĩa thiết thực của Ban Trị sự Phật giáo huyện Củ Chi giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Được biết, ngày 22/9 âm lịch sắp tới, đoàn từ thiện Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi sẽ đến thăm và tặng quà cứu trợ lũ lụt tại các tỉnh miền Trung như: Huế, Quảng Bình, Quảng Trị… Nguồn kinh phí vận động hỗ trợ đồng bào miền Trung do Tăng Ni Phật tử huyện nhà đóng góp là 500 triệu đồng.

-Một số hình ảnh được ghi nhận:

Dương Tài

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online