TP. HCM: Họp Ban Biên tập và Ấn hành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam

PSO - Chiều ngày 10/09/2020 tại Thiền Viện Vạn Hạnh (số 750, đường Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP. HCM) đã diễn ra phiên họp Ban Biên tập và ấn hành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. Tham dự phiên họp có: HT. Thích Giác Toàn – Phó chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT. Thích Phước Cẩn – Phó viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, quyền Giám đốc Trung tâm Phiên dịch Hán Nôm Huệ Quang; TT. Thích Minh Thành – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Tổng biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam; TT. Thích Nhật Từ - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đồng Tổng biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam cùng chư Tôn đức trong Ban biên tập và ấn hành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam đồng tham dự. Mở đầu Hòa thượng Thích Giác Toàn đã phát biểu khai mạc phiên họp. Theo đó, Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một kho tang Pháp bảo đầy đủ của Phật giáo Việt Nam gồm Kinh, Luật, Luận, Sớ giải, Sử và các tác phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam, chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tang trí tuệ, những nét văn hóa đạo đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đạo đức của Việt Nam. Tiếp đó, TT. Thích Minh Thành đã đãi lao Hòa thượng Viện trưởng đọc quyết định bổ nhiệm Phó Ban Biên tập và Ấn hành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam đối với TT, TS. Thích Đức Thiện và GS. Lê Mạnh Thát. Tại đây, Hòa thượng Thích Giác Toàn cũng đã trao quyết định bổ nhiệm cho TT, TS. Thích Đức Thiện. Sau đó, TT. Thích Nhật Từ cũng đã phát biểu báo cáo về việc biên tập chuẩn bị ấn hành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. Tiếp đó, chư Tôn đức đại diện cho 4 trung tâm phiên dịch là trung tâm Phiên dịch Hán Nôm Huệ Quang, trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh, trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền, trung tâm Nghiên cứu Nữ giới PGVN cũng đã phát biểu báo cáo tình hình phiên dịch của các trung tâm. Ngoài ra chư Tôn đức thành viên Ban Biên tập cũng đã đưa ra những ý kiến đóng góp tại phiên họp. Tại đây, TT. Thích Đức Thiện cũng đã phát biểu ý kiến tại phiên họp. Theo đó, việc xuất bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam không chỉ là niềm mơ ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên người dân Việt Nam trong và ngoài nước có cơ hội học Phật bằng tiếng Việt góp phần làm cho Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu, mạnh và phát triển bền vững. Sau cùng, Hòa thượng Thích Giác Toàn đã phát biểu đúc kết tại phiên họp và cầu chúc cho ấn phảm Tam tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam được thành tựu viên mãn để dâng lên cúng dường lên mười phương chư Phật, chư Tôn Bồ-tát, liệt vị Tổ sư, chư vị Tôn đức dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh. Nguyện cầu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyển, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc. Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:

Tin & ảnh: Công Minh - Út Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online