TP. HCM: HVPGVN đưa đón Tăng Ni thí sinh về tạm trú chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XV

PSO - Chiều ngày 12/09/2020, tại Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, Q.10, TP. HCM), gần 200 thí sinh đã tập trung di chuyển đến Học viện Phật giáo Việt Nam Cơ sở II tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XV. Tại đây, TT. Thích Nhật Từ - Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tuyển sinh cũng đã nhắn gửi đến các thí sinh những nội quy, quy chế thi của Học viện, những lưu ý trước khi bước vào phòng thi cũng như nhắc nhở các thí sinh cần chuẩn bị cho kỳ thi một cách tốt nhất để có được kết quả cao nhất. Thượng tọa cũng không quên gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với các thí sinh, cầu chúc cho tất cả các thí sinh sẽ đạt được kết quả như mong muốn và sẽ trở thành những Tăng Ni sinh tương lai của Học viện.
TT. Thích Nhật Từ chia sẽ với các thí sinh những lưu ý trước kỳ thi
Thượng tọa Thích Nhật Từ
Sau khi điểm danh và chia ra các xe đưa đón, xe chở thí sinh sẽ xuất phát từ Việt Nam Quốc Tự về Học viện Phật giáo Việt Nam Cơ sở 2. Trước khi nhập nội trú, các thí sinh bắt buộc phải thực hiện đo thân nhiệt và vào buồng khử khuẩn tự động để đảm bảo công tác phòng dịch và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Sau đó các thí sinh sẽ duy chuyển váo văn phòng của Học viện và phải thực hiện khai báo y tế một cách cẩn trọng và nghiêm ngặt để ngăn ngừa dịch Covid-19.
Thí sinh được đo thân thiệt trước khi vào Học viện
Thí sinh vào buồng khủ khuẩn trước khi vào Học viện
Sau khi khai báo y tế và nhận giấy báo dự thi các thí sinh sẽ di chuyển hành lý, vật dụng cá nhân về khu Tăng xá, Ni xá, nghe phổ biến nội quy và nhận phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày thi tuyển sinh.
Tăng Ni thí sinh thực hiện khai báo y tế
ĐĐ. Thích Giác Thọ hướng dẫn thí sinh về khu vực Tăng xá, Ni xá
ĐĐ. Thích Giác Thọ hướng dẫn thí sinh về khu vực Tăng xá, Ni xá
Riêng đối với Tăng Ni đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Học viện đã sắp xếp chỗ nghỉ riêng biệt để đảm bảo trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi lần này, Hội đồng Điều hành Học viện đã rất quan tâm đến việc đi lại cũng như lưu trú của Tăng Ni trước kỳ thi. Do đó, Học viện đã lên phương án sắp xếp nơi ăn, chốn ở và đưa đón cho những Tăng Ni ở các tỉnh xa về tham dự kỳ thi tuyển sinh năm nay.
Các thí sinh nghỉ ngơi và ôn bài tại khu Tăng xá
Các thí sinh nghỉ ngơi và ôn bài tại khu Ni xá
Như vậy, 596 Tăng Ni sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh Cử nhân khóa XV, diễn ra vào ngày 13/09/2020 với 3 môn: Phật pháp, Văn học Việt Nam và Ngoại ngữ tại Học viện. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:  

Tin & ảnh: Công Minh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online