27/09/2019 21:18

TP.HCM: Khánh thành ngôi chùa người Hoa giữa lòng thành phố “Thảo Đường Thiền Tự”

Thảo Đường Thiền Tự một tự viện với lối kiến trúc giao thoa 2 nền văn hoá Việt - Trung của cộng đồng người Hoa tại TP. HCM đã chính thức được khánh thành sau 3 năm xây dựng vào sáng hôm nay (ngày 27/9/2019). Lễ khánh thành có sự tham sự của chư tôn giáo phẩm Trung ương GHPGVN, chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Macau và nhiều nước trên thế giới.
Chư Tôn Giáo hội các nước và quan khách tham dự lễ khánh thành
ĐĐ.Thích Thiện Châu dẫn chương trình buổi lễ
Tham dự lễ khánh thành về phía GHPGVN có: HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Giác Hà – đồng Thành viên HĐCM; nhị vị Hòa thượng phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, HT.Thích Thanh Nhiễu và HT.Thích Thiện Pháp, cùng TT.Thích Đức Thiện – phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh – phó Chủ tịch kiêm trưởng ban kiểm soát TƯ Giáo hội, Chư tôn đức HĐTS, Văn phòng 2 TƯ, Ban trị sự Phật giáo TP.HCM,..
Trưởng lão HT.Thích Tịnh Tâm – Hội trưởng Hội Phật giáo người Hoa thế giới
Về phía Phật giáo các nước có: Trưởng lão HT.Thích Tịnh Tâm – Hội trưởng Hội Phật giáo người Hoa thế giới; HT.Thích Phổ Pháp – phó Hội trưởng hiệp hội Phật giáo Trung Quốc; cùng chư vị trưởng lão Hội trưởng Phật giáo Hồng  Kông, Macau, Đài Loan,…
Thượng tọa Thích Liễu Minh – phó Trụ trì Thảo Đường Thiền Tự, phát biểu khai mạc
Nhị vị Hoà thượng phó Chủ tịch Thường trực HĐTS tặng khánh vàng của Trung ương GHPGVN đến Ban quản trị Thiền tự
Tại buổi lễ, Chư tôn đức chứng minh đã quang lâm cắt băng khánh thành Thiền tự, mở cửa huệ môn, dâng hương Tam bảo tại Chánh điện và chú nguyện cho ngôi Thảo Đường Thiền Tự được hưng long muôn thuở. Vì kiến tạo ngôi chùa là kiến tạo một thế giới tịnh độ giữa nhân gian, giúp cho bao thế hệ con người tránh khỏi lầm đường lạc lối, ươm mầm hạt giống Giác Ngộ.
Thượng tọa phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS phát biểu chúc mừng lễ khánh thành Thiền tự
Thay mặt Trung ương GHPGVN, TT.Thích Đức Thiện đã có phát biểu tại buổi lễ. Thượng tọa cho biết, Thảo Đường Thiền Tự cùng với các ngôi chùa thuộc hệ phái Hoa Tông mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, đánh đấu sự có mặt của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM. Những ngôi tự viện này là nơi gìn giữ truyền thống văn hóa của người Hoa trong lòng dân tộc Việt, góp phần vào sự phát triển chung của GHPGVN, thúc đẩy mối quan hệ thân tình của 2 dân tộc Việt – Trung. Cùng đó, Thượng tọa Tổng thư ký cũng thay lời Đức Pháp Chủ và Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN tán thán công đức vô lượng của Hòa thượng trụ trì Thảo Đường Thiền Tự và Chư Tăng bổn tự đã cho trùng tu lại ngôi Già lam vô cùng trang nghiêm để hoằng dương chánh pháp, lợi lạc hữu tình.
Nhất tâm cầu nguyện cho ngôi Thiền tự Thảo Đường được hưng long muôn thuở
Thảo Đường Thiền Tự với diện tích gần 10.000m2 theo lối kiến trúc truyền thống Phật giáo Trung Hoa kết hợp với văn hóa Việt Nam
Được biết, Thảo Đường Thiền Tự (tọa lạc tại 184 Đường Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6) do HT.Thích Nhựt Tu làm trụ trì, Thiền tự được khởi công xây dựng lại vào năm 2016, sau 3 năm Thiền tự chính thức hoàn thiện với diện tích gần 10.000m2 theo lối kiến trúc truyền thống Phật giáo Trung Hoa kết hợp với văn hóa Việt Nam. Thiền tự chia làm 3 tòa nhà gồm: Đại hùng bảo điện, Quan Âm điện, Hậu Tổ, cùng 2 dãy Tăng xá cao 6 tầng và Bảo tháp cao 7 tầng.
Thiền tự lấy tên Thảo Đường pháp hiệu của vị thiền sư lỗi lạc của Phật giáo Trung Hoa
Đại Hùng Bảo Điện
Tượng Phật nơi thiền tự được đắp theo hình mẫu tín ngưỡng của người Hoa
Tượng Quan Âm Thiên Thủ được tôn trí tại Điện Quan Âm
Thượng tọa Thích Liễu Minh – phó Trụ trì Thiền tự cho biết, Thiền tự được xây dựng từ năm 1960 do HT.Thích Diệu Duyên du hóa qua Việt Nam có cơ duyên kiến tạo nên để cộng đồng người Hoa có nơi sinh hoạt tín ngưỡng. Ngày đầu, Thiền tự tọa lạc bên kênh Lò Gốm Quận 6 với diện tịch 900m2, được sự trợ duyện của bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát với danh nghĩa của mẹ mình cư sĩ Trương Kha Ấu đã phát tâm hiến tặng mãnh đất 4000m2 bên cạnh, cùng với sự đóng góp của cộng đồng người Hoa và kiều bào các nơi cùng nhau trùng tu lại ngôi Thiền Tự trang nghiêm hôm nay.
Các cửa chính trước Đại Hùng Bảo Điện
Thiền tự được xây dựng toàn bộ bằng bê tông nhưng vẫn giữ được nét truyền thống
Không gian rộng rãi và thoáng đãng nơi Chánh điện
Hậu tổ được bố trí tại mặt sau của Điện Quan Âm, giống với lối kiến trúc chùa Việt Nam
Bảo Tháp 7 tầng bên cạnh khu Tăng xá 6 tầng, điểm nổi bậc của khuôn viên Thiền tự

Thực hiện: Đăng Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online