24/05/2019 11:31

TP.HCM: Khóa Tập huấn Truyền thông ngày thứ ba và Bế mạc tại Tổ đình Ngọc Phương

PSO - Như hai ngày tập huấn trước, học viên có vẻ hăng say hơn vì đã giải được bài toán khó, biết cách viết tin, chụp ảnh, nén bài, thông tin, video, lưu hình ảnh trên đám mây, có được các thao tác cần và đủ để trở thành một CTV ngành báo chí, biết tác hại và lợi ích thực tiễn khi áp dụng Truyền thông vào con đường Hoằng pháp, thật tiện đem đến lợi ích cho số đông ở nhiều mặt, kịp thời tiếp cận với xã hội hiện nay......tư thế đã sẵn sàng cho buổi học thứ ba đầy thú vị, đúng 7h00 lớp đã có mặt đầy đủ, ôn bài cũ để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Sáng ngày 23/05/2019 vào lúc 7h30 TT. TS. Thích Minh Nhẫn - Uỷ viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương, Tổng Biên tập Phật sự Online lên lớp chia sẻ bài mới nâng cao cách nhận thức và tiếp nhận về thành công của việc ứng dụng mã QR Code trong công tác Tổ chức Đại lễ Vesak 2019. Chủ đề này khá mới đầy hấp dẫn, làm cho lớp học vô cung hoan hỷ, thực tập ngay, thấy được kết quả nhanh, gọn, chính xác, có thể nói là bộ não hay chất xám để lưu trữ toàn bộ dữ liệu không phải tốn dung lượng, bộ nhớ và đặc biệt nó giúp chúng ta nhớ rõ  một cách an toàn.

Với cách truyền đạt kinh nghiệm, nhiệt tình của TT ai cũng hiểu được, trên gương mặt hoan hỷ hiện lên, tay cầm chiếc điện thoại thực hành mà lòng đầy hứng thú. TT không những dạy cho chư Ni nhỏ tuổi mà còn để tâm hướng dẫn quý Ni trưởng lớn tuổi Lãnh đạo Hệ phái về việc làm quen và sử dụng điện toán đám mây trong việc lưu giữ hình ảnh, thông tin bảo mật và một số nội dung cần quan tâm. Buổi học cuối biết bao là điều cần nói, xôn xao, thích thú, trải nghiệm với nhiều cái mới ở lãnh vực truyền thông nâng cao, đại chúng trong lòng phấn khởi vô cùng.

Cùng là giờ học cuối, Đại đức Thích Minh Ân - Phó Ban Biên tập Phật sự Online chia sẻ về Tác phong của người làm báo phải theo tiêu chí bảy chữ vàng mà Hòa thượng Chủ tịch  HĐTS dạy: "Tâm trong, trí sáng, ngòi bút thép".  Đại đức lần lượt giải thích bảy chữ này cho đại chúng hiểu rõ, để áp dụng vào công tác Truyền thông ngành báo chí Phật giáo. Đại đức tâm huyết chia sẻ và đặt mình vào vị trí của người mới biết Truyền thông, đồng cảm và đưa ra những dẫn dụ vô cùng thiết thực, dễ hiểu, tạo cho người nghe hoàn toàn thấu hiểu, thuyết phục hội chúng trong giờ trao đổi im lặng tuyệt đối. Phải nói rằng thành công của Phật sự Online là sự nhiệt tâm, nhiệt tình, cống hiến, phục vụ mang đến hiệu quả thiết thực nhất.

Buổi chiều cùng ngày diễn ra lễ Bế mạc "Khóa Tập huấn Truyền thông và nghiệp vụ Thư ký" trao chứng nhận cho Ni sinh trong ba ngày tham gia khóa học. Để bày tỏ lòng tri ân đến quý Giảng sư của Phật sự Online, đại diện cho khóa học Phật tử có đôi dòng cảm niệm kính dâng lên chư Tôn đức Tăng. Hiện nay Truyền thông được xem là một kênh Hoằng pháp rất quan trọng để Tăng Ni làm phương tiện hành đạo. Nhằm giúp cho chư Ni Khất sĩ  và Phật tử am hiểu về sự quan trọng của truyền thông, hiểu được kỹ năng viết tin, chụp ảnh, cách sử dụng các thiết bị hiện đại để phục vụ việc truyền thông, tại Trường Hạ Ngọc Phương năm nay có thỉnh TT Minh Nhẫn và quý Thầy đến để hướng dẫn. Một buổi thuyết giảng được chuyển tải đến nhiều người cũng nhờ truyền thông, nếu như xưa kia thuyết giảng chỉ trong giảng đường này hội chúng được nghe, bây giờ có thể phổ biến sâu rộng cũng nhờ truyền thông.

Đối với người xuất gia tìm đến cửa Phật đều lựa chọn cho mình con đường giải thoát mọi danh lợi, nên hầu hết các Tu sĩ đều có suy nghĩ là việc đưa hình ảnh Phật sự của trú xứ mình lên trang mạng xã hội là việc tạo danh tiếng và mong cầu lợi danh. Cũng như thế, Ni giới Hệ phái Khất sĩ xưa và nay luôn sống khép mình, những việc làm thiện nguyện, những việc làm tốt đời đẹp đạo hàng năm đều được diễn ra đều đặn ở khắp các trú xứ từ khắp 2 miền Nam Trung nước Việt và cả các Tịnh xá mới được thành lập ở miền Bắc đều được làm trong thầm lặng. Hình ảnh của Ni giới Khất Sĩ luôn bị giới hạn trong khuôn khổ, phạm vi nhỏ hẹp.

Hôm nay ngày cuối cùng của khoá Tập huấn Truyền thông Phật Giáo, xuyên suốt ba ngày tập huấn chúng con đã được Thượng tọa Minh Nhẫn, Tổng Biên tập kênh Phật sự Online, và chư Tôn đức Tăng của kênh PSO nhiệt tình truyền trao kiến thức và kinh nghiệm về thời đại công nghệ 4.0, thời đại mà mỗi Tăng Ni làm truyền thông cũng là phương pháp tu học, hành đạo của người Tu sĩ trong thời đại công nghệ số.

Thành công của khoá học là dần dần thay đổi được quan điểm của Chư Tôn Đức Ni trong việc  thay đổi phương pháp Hoằng pháp, so với công tác truyền thống cổ điển thì việc áp dụng công nghệ kỹ thuật trong công tác truyền thông là cơ hội, lợi ích rất lớn để truyền tải, hoằng dương giáo pháp Đức Phật.

Với phương pháp Hoằng pháp cổ điển Phật tử đến Chùa để nghe pháp thì việc hoằng pháp chỉ giới hạn ở mức rất thấp vài trăm Phật tử mà thôi, nhưng nếu mỗi tự viện Tịnh xá biết áp dụng công nghệ vào công cuộc hoằng pháp bằng cách đưa video thuyết giảng, hay hình ảnh khoá tu, hay hoạt động từ thiện lên các trang mạng xã hội như FB, Zalo,Youtube.. thì lượng Phật tử được tiếp cận rất cao tính đến con số hàng nghìn hay hàng chục nghìn lượt xem.

Thành công tiếp đến phải kể đến việc trang bị kiến thức cho mỗi vị Ni có mặt ở lớp học sẽ đại diện từ khắp các trú xứ, mỗi vị đã biết cách viết bản tin Phật Giáo, biết cách chụp ảnh đạt chất lượng theo yêu cầu, biết cách đưa hình ảnh Phật sự của trú xứ mình lên trang truyền thông của Giáo hội, của Hệ phái để cùng nhau xây dựng hình ảnh Ni giới Khất sĩ lớn mạnh trong tương lai.

Sau lời cảm niệm của khóa học, TT. TS Thích Minh Nhẫn - Uỷ Viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương, Tổng Biên tập Phật sự Online phát biểu Ngài nói: "Trong thời gian qua, do một số vị thiếu kỹ năng sử dụng và ứng xử với mạng Xã hội dẫn đến nhiều bất cập và ảnh hưởng đến hình ảnh của Tăng đoàn, uy tín của Giáo hội trên cộng đồng mạng. Nhằm phát huy tính tích cực của mạng Xã hội và truyền thông mạng trong công tác Hoằng pháp, cũng như thực hiện tốt điểm thứ 8 Nghị quyết về phương hướng hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội nhiệm kỳ VIII ( 2017-2022), đẩy mạnh Truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp và chuyển tải hoạt động của Giáo hội các cấp, hình ảnh tốt đẹp của Tăng Ni đến cộng đồng và Xã hội, thể hiện tinh thần Từ Bi - Trí Tuệ, phụng đạo yêu nước của người con Phật, hướng đến thực hiện tốt tinh thần “ Ẩn Ác Dương Thiện” mà đức Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS đã dạy, để đạt được hiệu quả tốt trong công tác " Tịnh Hóa Công Dân Mạng - Sử Dụng Mạng Xã Hội Trong Chánh Niệm " hướng đến đạt hiệu quả cao nhất trong việc ứng dụng “ Truyền Thông Phật Giáo Kênh Hoằng Pháp Thời Đại Công Nghệ Số”. Chúng tôi được sự chỉ dạy của Đức Hòa thượng Chủ tịch, cũng như chư Tôn đức lãnh đạo Văn phòng 2, với nguyện vọng đem Truyền thông đến cho mọi người cùng biết, cùng làm, cùng áp dụng kết quả sẽ rất tốt, nếu chúng ta cùng tuyên truyền để sự lan nhân rộng lên.

Đại diện Ni chúng Tổ đình Ngọc Phương, hành giả An cư, Ni sinh đọc lời cảm tạ với lòng thành kính tri ân đến TT và lãnh đạo Phật sự Online, dùng cả tâm huyết để trao truyền kiến thức lẫn kinh nghiệm, bỏ cả thời gian trong những ngày An cư đến với Tổ đình Ngọc Phương, đến với khóa Truyền thông Phật giáo, đều này làm cho lớp học chúng con vô cùng hoan hỷ và kính dâng lời tri ân sâu sắc.

Ni trưởng Tố Liên - Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ kính lời tri ân Đức Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, TT. Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch HĐTS, Tổng Thư ký  GHPGVN, HT. Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, có đôi lời tri ân đến TT. Thích Minh Nhẫn, Đại đức Thích Minh Ân, Ban Biên tập và toàn bộ Ekip Phật sự Online trong 3 ngày làm việc không mệt mỏi, tạo mọi điều kiện cho Ni giới Hệ phái tiếp cận với Truyền thông. Bên cạnh đó TT còn dạy cách xử lý khủng hoảng và đặc biệt nghiêm túc với công nghệ mới, bảo đảm tiêu chí : " Nhanh, chính xác, kịp thời, nhân văn" để kết quả cuối cùng hoàn toàn tốt đẹp.

Hiện nay, truyền thông được xem là một kênh hoằng pháp rất quan trọng để Tăng ni làm phương tiện hành đạo. Nhằm giúp cho chư Ni Khất sĩ am hiểu về sự quan trọng của truyền thông, hiểu được kỹ năng viết tin, chụp ảnh, cách sử dụng các thiết bị hiện đại để phục vụ việc truyền thông, tại trường hạ Ngọc Phương năm nay, chư Ni Khất Sĩ có thỉnh thượng tọa Thích Minh Nhẫn tổ trưởng Tổ Thông tin Tuyên truyền VP2 TƯGH  và quý Thầy đến để hướng dẫn khóa tập huấn truyền thông.

Đối với chúng tôi là một vị đã lớn tuổi đời tuổi đạo, truyền thông dường như vô cùng xa lạ khiến chúng tôi không sao khỏi bỡ ngỡ lạc loài vì hụt hẩng, nghĩ rằng thôi cũng quá đủ rồi, chỉ một cái điện thoại cùi bắp dùng để nghe và điện thoại nhắn tin, nào dám ước mơ một chiếc điện thoại thông minh với vô vàn công năng hiện đại. nhưng may mắn thay, lần đầu tiên qua 3 ngày được thắng duyên do thượng tọa Thích Minh Nhẫn, tổ trưởng Tổ Thông tin Tuyên truyền VP 2 TƯGH và hai Đại đức đã nhiệt tâm thay nhau trao truyền kỹ năng kiến thức, chúng tôi mới vỡ lẽ ra, sáng mắt, trở về thực tại cảm nhận truyền thông là một phương tiện Hoằng pháp vô cùng quan trọng.

Hoằng pháp không phải chỉ là ngồi lên tòa thuyết pháp mà Hoằng pháp còn ở bằng ba phương diện: thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Ba điều này thể hiện qua các hoạt động Phật sự của Giáo Hội, bởi Hoằng pháp luôn đồng hành cùng các hoạt động nghi lễ, từ thiện xã hội.

Hơn nữa, mỗi khi diễn ra các đại lễ hay những chương trình Phật sự, mỗi phật tử chính là một Hoằng pháp viên, khi chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh trong tay, họ sẽ có những bức ảnh, những đoạn clip và sử dụng mạng xã hội là một kênh Hoằng pháp. Đó là một tín hiệu đáng mừng. qua những website, mạng xã hội, youtube, facebook những hình ảnh Phật sự của GHPGVN đều được lan tỏa nhanh chóng đến đông đảo quần chúng, nhân dân khắp nơi, không những ở Việt Nam mà còn trên thế giới. những bài pháp thoại cũng không chỉ dừng lại ở mấy trăm hay mấy nghìn người ngồi nghe tại pháp hội mà chỉ với một chút thao tác trên máy tính, một clip bài pháp thoại đã có tới hàng trăm hay hàng nghìn lượt nghe trên mạng và cộng đồng mạng cũng có thể nghe đi nghe lại bất kỳ lúc nào và bất cứ ở đâu.

Đó chính là những chuyển biến tích cực của công tác Hoằng pháp trong thời đại kỹ thuật số giúp cho nhiều người biết đến và tiếp cận gần hơn với Phật giáo, hiểu được sâu hơn giáo lý Phật đà, thâm nhập và thấm nhuần kinh tạng một cách dễ dàng hơn. Từ đó, sửa đổi bản thân, hoàn thiện hơn, sống an lạc hơn trong chánh pháp.

Rất mong chư Ni nên áp dụng những kỹ năng truyền thông đã được học trong 3 ngày vàng này để ẩn ác dương thiện, đưa những tin tức Hoằng pháp, từ thiện của Ni giới Hệ phái theo đúng tinh thần từ bi trí huệ, phụng đạo giúp đời của Phật giáo, góp phần phát triển Hệ phái nói riêng, Giáo hội nói chung. Nhớ là việc làm truyền thông phải đặt trên nền tảng: “ Tâm trong, trí sáng, ngòi bút thép” bảy chữ vàng mà Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã dạy cho người làm công tác truyền thông.

Phần quan trọng của buổi Bế mạc đã đến, kết quả học tập trong 3 ngày, tận tâm tận lực nghiêm túc, thực hành tinh tấn, thật xứng đáng được Ban Tổ chức khóa học ghi nhận, với sức học và khả năng thực hành tốt, mỗi thành viên nhận được giấy Chứng nhận khi tham gia tập huấn khóa Truyền thông Phật giáo do PSO cấp, với chứng nhận này học viên tự tin trở thành CTV bắt đầu bước vào con đường Truyền thông báo chí.

Buổi lễ Bế mạc kết thúc nhưng đọng lại trong tâm khóa học niềm vui khó tả, một sự yên tâm khá lớn, một kinh nghiệm khá sâu và một nhiệt huyết khá mạnh về điểm nóng của Truyền thông thời hiện đại.

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online