22/12/2019 19:38

TP.HCM: Khoá tu “Sống trong tỉnh thức” lần thứ 7 được tổ chức tại chùa Phước Hải

PSO - Tạm quên đi những lo âu, phiền muộn của cuộc sống mưu sinh thường ngày, vào ngày 22/12/2019, các khoá sinh tham dự khóa tu mang chủ đề “Sống trong tỉnh thức” đã có một ngày cuối tuần tu tập đầy an lạc tại chùa Phước Hải (Quận 10, Tp.HCM).
Khoá tu diễn ra tại chùa Phước Hải
Sư cô Thích Nữ Như Tâm - Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương là người điều phối xuyên suốt khoá tu
Mang trong tâm niềm hoan hỷ, các khoá sinh đã có mặt từ rất sớm tại chùa Phước Hải để điểm danh và nhận thẻ đeo từ Ban tổ chức. Mở đầu khoá tu, Sư cô Thích Nữ Như Tâm - Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương là người điều phối xuyên suốt khoá tu đã hướng dẫn cho đại chúng toạ Thiền, tụng kinh Phước Đức.
Đại đức Thích Hạnh An – Trụ trì chùa Giác Ngạn, Q.Phú Nhuận giảng về chủ đề “Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau”
Dịp này, Đại đức Thích Hạnh An – Trụ trì chùa Giác Ngạn, Q.Phú Nhuận đã được Ban tổ chức thỉnh giảng về chủ đề “Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau”. Với kiến thức và kinh nghiệm hành đạo của mình, Đại đức giảng sư cho biết: yếu tố của hạnh phúc không phải có từ vật chất, tình cảm mà chúng ta hay lầm tưởng, vì như kinh Phật đã nói hạnh phúc là khi chúng ta được sinh ra nơi thế giới ta bà này và đủ thân người trọn vẹn để có thể tu học Phật pháp. Đại đức cũng giảng cho khoá sinh biết được nguyên nhân không được hạnh phúc có nguồn gốc từ lòng tham và sự ích kỷ của bản thân. Vì thế, như Đức Phật đã dạy, thực hành bố thí là phương pháp diệt trừ tâm tham, đồng thời nếu một người luôn biết phòng hộ các căn, giữ gìn 5 giới, và tu tập thiền định tỉnh thức thì hạnh phúc sẽ có mặt nơi thế gian đầy đau khổ này.
Sư cô Thích nữ Minh Từ chủ trì buổi thảo luận chủ đề "Bảo vệ môi trường"
Sau thời pháp thoại đầy ý nghĩa, đại chúng lại có dịp dự buổi thảo luận với đề bài “Bảo vệ môi trường” do Sư cô Thích nữ Minh Từ chủ trì. Tại đây, Sư cô Minh Từ cho biết lượng rác thải của thế giới hiện nay do con người tạo ra là 20 triệu tấn/1 ngày, vì thế các nước Phật giáo như Butan luôn biết giữ môi trường của đất nước mình, với 70% diện tích đất của Butan là cây xanh, nhà Vua nơi đây cũng hạn chế khách du lịch đến từ các nước; ngoài ra như Nhật Bản, Đài Loan, Singapore và một số nước phương tây luôn có hình phạt nặng đối với hành vi xả rác và huỷ hoại môi trường. Với tình hình môi trường ô nhiễm hiện nay của nước ta là nguyên nhân tiềm ẩn nguy hiểm để phát khởi bệnh tật ngày càng nhiều. Nhận thấy tầm quan trọng của môi trường, trong năm nay Nhà nước và GHPGVN đã có những phát động đến người dân cần ý thức về việc bảo vệ môi trường từ cá nhân, gia đình và tập thể. Sau những chia sẻ của chư Ni trong Ban tổ chức, đại chúng đã có những trao đổi đầy thiết thực về các phương pháp tốt nhất để bảo vệ môi trường như: tránh sử dụng vật dụng nhựa khó phân huỷ, khuyến cáo không sản xuất đồ nhựa dùng 1 lần, cùng những biện pháp tuyên truyền để giúp người thân và bạn bè ý thức giữ gìn môi trường sống,…
Sau tiếng mộc ngư, buổi quá đường theo nghi thức thiền môn được bắt đầu
Sư cô Như Tâm hướng dẫn khoá sinh dùng quá đường
Qua nửa ngày tu tập, các khoá sinh lại có dịp dự một buổi quá đường theo đúng nghi thức thiền môn, ăn cơm trong chánh niệm và trân quý giá trị thức ăn dưới sự hướng dẫn của chư Ni trong Ban tổ chức khoá tu. Sau thời gian chỉ tịnh, khoá sinh lại tiếp tục tu tập thiền định, lạy Phật và kết thúc bằng giờ sinh hoạt chung để mọi người cùng chia sẻ về những vui, buồn trong cuộc sống hàng ngày.
Ni trưởng Tịnh Nguyện ân cần chăm sóc khoá sinh
Được biết, khoá tu dành cho người bận rộn được Ni trưởng Tịnh Nguyện – Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN, Trụ trì chùa Phước Hải lập ra nhiều năm trước, với mỗi tháng 1 kỳ, nhưng do yếu tố khách quan nên khoá tu đã tạm dừng. Giờ đây, khi đầy đủ nhân duyên, Sư bà cùng Ni chúng đã  khởi động lại khoá tu. Theo dự định, mỗi năm chùa Phước Hải sẽ tổ chức 5 khóa tu với các chủ đề khác nhau dành cho các Phật tử gần xa về tham dự.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online