TP.HCM: Lãnh đạo Thành phố thăm Hoà thượng Chủ tịch

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563, chiều ngày 16/5/2019, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.HCM do bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Hoà thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN) tại chùa Minh Đạo (Q.3, TP.HCM).

Hoà thượng Chủ tịch HĐTS cùng Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Đi cùng Phó Bí thư Thành uỷ có ông Phạm Quốc Thái - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; ông Phạm Hoàng Lam - Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ; ông Nguyễn Ngọc Phong - Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố; ông Lê Hoàng Vân - Phó ban Tôn giáo thành phố.

Quang cảnh buổi tiếp

Phó Bí thư Võ Thị Dung chuyển lời thăm hỏi của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đến Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN Thích Thiện Nhơn.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung phát biểu

Phó Bí thư Thành ủy chúc mừng Hoà thượng Chủ tịch với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Tổ chức đã chủ trì và chỉ đạo tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak PL.2563 - DL.2019.

  Bà Võ Thị Dung cho biết: Đảng bộ, Chính quyền thành phố đánh giá cao sự năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp của GHPGVN trong việc tổ chức thành công Đại lễ Vesak, với quy mô tổ chức, số lượng đại biểu đông kỷ lục, chương trình phong phú, thể hiện tính nhập thế, vai trò dẫn dắt của Phật giáo trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận đoàn thể TP.HCM, Phó Bí thư Võ Thị Dung trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của Hoà thượng cho Phật giáo và Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đáp lời, Hoà thượng Chủ tịch nhấn mạnh: Đức Thế Tôn thị hiện mang theo bức thông điệp đề cao trí tuệ, sự hiểu biết và lòng từ bi hướng tới xây dựng một xã hội bình đẳng, không có giai cấp, một xã hội hòa bình, không xung đột chiến tranh, hận thù. Ngài đã đưa ra con đường Trung đạo và sự kết hợp giữa từ bi với trí tuệ là giải pháp hữu hiệu để cùng nhau giải quyết những mâu thuẫn giữa con người với con người, giữa quốc gia với quốc gia trên thế giới.

Hoà thượng Chủ tịch HĐTS phát biểu
Tặng quà chúc mừng

Ngày nay, chân lý đó của bậc Đạo sư Giác ngộ - Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn tiếp tục là kim chỉ nam và đã mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của hàng triệu triệu người trên thế giới. Năm 1999, Liên Hợp Quốc đã quyết định kỷ niệm ngày Đại lễ Vesak thiêng liêng hàng năm, là ngày văn hoá tôn giáo thế giới, nhằm phát huy tinh thần từ bi - trí tuệ và hòa bình mà Phật Tổ đã truyền trao, Hoà thượng chia sẻ. Hoà thượng cho biết, đây lần thứ ba GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ, Đại lễ năm nay, có 112 quốc gia, vùng lãnh thổ gia ở cả 5 châu lục, 1.500 khách quốc tế, 10.000 Tăng Ni trong nước và 50.000 Phật tử Việt Nam tham dự. Và hai vị đồng Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế đã ký Tuyên bố Hà Nam gồm 09 điều, 44 điểm.

Hòa thượng kính chúc lãnh đạo Thành ủy, các ban, ngành thành phố nhiều sức khỏe, nhiều thắng duyên để hoàn thành mọi lĩnh vực công tác mà Đảng và nhân dân giao phó.

Chụp ảnh lưu niệm
Đoàn dâng hương cúng dường Tam bảo

Trước đó, chiều cùng ngày, đoàn Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an do Đại tá Phạm Ngọc Việt - Phó Cục trưởng dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Hoà thượng Chủ tịch nhân Đại lễ Phật đản và chào mừng GHPGVN đăng cai tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019.

Đại tá Phạm Ngọc Việt cùng Hoà thượng Chủ tịch
Tặng quà chúc mừng
Chụp ảnh lưu niệm

Hoài Thái – Minh Ân – Đăng Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online