TP.HCM: Lễ bế mạc khóa bồi dưỡng trụ trì tại Pháp viện Minh Đăng Quang

PSO - Chiều ngày 15/6 (nhằm ngày 24/4 nhuận năm Canh Tý), tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505 đường xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Q.2, TP.HCM) đã long trọng diễn ra lễ bế mạc khóa bồi dưỡng trụ trì cho chư Tôn đức Tăng, Ni hệ phái Khất sĩ. Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão HT. Thích Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh hệ phái Khất sĩ; HT. Thích Giác Hà - Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái; HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trưởng ban tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì cùng chư Tôn đức HĐCM, HĐTS và hơn 200 Tăng Ni là những vị trụ trì các tịnh xá về tham dự.
ĐĐ. Thích Minh Sơn đại diện Ban Thư ký báo cáo tổng kết khóa bồi dưỡng trụ trì hệ phái Khất sĩ
ĐĐ. Thích Minh Sơn đại diện Ban Thư ký đã báo cáo tổng kết khóa bồi dưỡng trụ trì hệ phái Khất sĩ, nói lên vai trò của vị trụ trì trong thời hội nhập phát triển. Theo Đại đức, khóa bồi dưỡng trụ trì năm nay có 302 Tăng Ni (trong đó Tăng: 90 vị, Ni: 212 vị). Theo đó, trong số chư Tăng Ni tham dự khóa học năm nay, có khoảng 50% chư vị trên dưới 10 tuổi hạ, 40% từ 10 đến 20 tuổi hạ và khoảng 10% từ 20 đến hơn 30 hạ lạp. Cũng trong buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng những bằng tuyên dương công đức đối với chư tôn đức Tăng – Ni, chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư đã có những bài tham luận gửi đến khóa bồi dưỡng, góp phần tạo nên sự thành công của khóa bồi dưỡng trụ trì. HT. Thích Giác Toàn cũng đã gửi đến chư Tôn đức HĐCM cùng chư Tôn đức Tăng Ni đôi dòng thơ chúc mừng thành tựu của khóa bồi dưỡng trụ trì năm nay. Hòa thượng cũng nhắc nhở Tăng chúng hệ phái cần tinh tấn tu học trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết để làm cho Tăng đoàn luôn vững mạnh.
HT. Thích Giác Toàn đã gửi đến chư Tôn đức đôi dòng thơ chúc mừng thành tựu của khóa bồi dưỡng trụ trì năm nay
HT. Thích Giác Tường ban đạo từ tại buổi lễ, nhắn nhủ các vị đã, đang và sẽ trụ trì cần hiểu rõ trách nhiệm trụ trì của mình. Theo Hòa thượng, đến mùa hoa phượng nở, chư Tôn đức Tăng Ni đều kiết hạ an cư, trong kiết hạ an cư đều có khóa bồi dưỡng trụ trì nhắc nhở đến chư Tôn đức Phật tử tu hành tinh tấn. Hòa thượng cũng nhấn mạnh đến hai chữ bồi dưỡng, để từ đó Tăng Ni ý thức hơn về điều mình cần, đặc biệt trong khóa bồi dưỡng trụ trì này là bồi dưỡng để xứng đáng với tinh thần "trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng", để xứng đáng là người Khất sĩ, con cháu của Tổ Thầy.. Sự phát triển của chư Tăng Ni hệ phái đã tạo được sự hòa hợp, trang nghiêm, ổn định và phát triển trong lòng GHPGVN. Cuối lễ chư Tôn đức Tăng Ni cũng đã hồi hướng khóa bồi dưỡng thành công viên mãn trong niềm hoan hỷ của đại chúng.
Trưởng lão HT. Thích Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh hệ phái Khất sĩ ban lời đạo từ

Tin, ảnh: Tịnh Tú – Thiên Thanh

   
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online