TP.HCM: Lễ Bố-tát tại Việt Nam Quốc Tự và triển khai công tác tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng

PSO - Sáng nay, ngày 20 tháng 6, tại Việt Nam Quốc Tự (số 244 đường Ba tháng Hai, quận 10, TP.HCM), Chư tôn đức thuộc Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và 24 quận huyện cùng thường trực các Ban ngành trực thuộc đã vân tập về Việt Nam Quốc Tự dự lễ bố tát cuối tháng. Buổi lễ Bố-tát diễn ra dưới sự chứng minh của HT.Thích Trí Quảng - Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM. Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã vân tập tại Tổ đường, niệm hương đảnh lễ chư vị Tổ sư trước khi quang lâm Đại hùng Bảo điện tiến hành lễ Bố-tát. Hòa thượng Thích Trí Quảng đã niêm hương bạch Phật, sau đó chư Tôn đức đã tiến hành lễ Bố-tát theo nghi thức thiền môn. Có thể hiểu, đây là việc làm nhằm nuôi lớn sự thanh tịnh hay duy trì các pháp thiện lành, là dịp định kỳ để chư Tăng cùng nghe lại giới pháp đã thọ, cùng nhắc nhở nhau về giới luật của người xuất gia, theo đó phát triển huệ mạng trong sự thanh tịnh, giữ gìn sinh mệnh của Tăng đoàn. Sau thời Bố-tát, chư Tôn đức Văn phòng BTS Phật giáo thành phố đã có phiên họp định kỳ, phổ biến các công tác Phật sự sắp tới. Trong cuộc họp, TT.Thích Thiện Quý – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM đã báo cáo các công tác Phật sự trọng tâm. Tại đây, được sự thống nhất của Ban thường trực, Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564- DL.2020 sẽ chính thức được diễn ra vào tháng 8 năm Canh Tý. Cụ thể, ngày 16/08 sẽ tổ chức thi khảo hạch các giới tử, ngày 26/8 các giới tử đã đậu kỳ thi khảo hạch sẽ nhập giới trường, và ngày 29/8 sẽ là lễ truyền Bồ tát giới và hoàn mãn Đại giới đàn Huệ Hưng. Để công tác chuẩn bị Đại giới đàn được thuận lợi, Thượng tọa Phó ban kiêm Chánh thư ký mong muốn BTS các quận, huyện trong TP tổng hợp danh sách đăng ký hồ sơ của Giới tử gửi về văn phòng BTS Phật giáo TP.HCM sớm nhất có thể.
TT. Thích Thiện Quý – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM báo cáo và triển khai công tác Phật sự trọng tâm theo định kỳ
Quang cảnh buổi họp
Tiếp đó, TT.Thích Quang Thạnh – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG thành phố trình bày đến chư tôn đức danh sách của phái đoàn Ban Thường trực BTS Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức thăm các trường hạ trong thành phố. Theo đó, hiện nay toàn thành phố có 45 điểm trường hạ tập trung, được chỉ đạo của Hòa thượng trưởng BTS, Phật giáo thành phố sẽ tổ chức làm 6 phái đoàn đến thăm cúng dường các điểm trường hạ tập trung.
TT. Thích Quang Thạnh phát biểu tại buổi họp
Sau cùng, Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự thành phố đã đúc kết toàn bộ nội dung cuộc họp và khuyến tấn chư Tôn đức Tăng Ni thể hiện tinh thần đoàn kết để Phật giáo TP.HCM đạt nhiều thành tựu Phật sự. Cuối buổi lễ, toàn thể chư Tôn đức hồi hướng và hoàn mãn.
Hòa thượng Trưởng BTS thành phố đúc kết nội dung cuộc họp

Lâm Huy, Dương Tài

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online