09/01/2020 11:41

TP.HCM: Lễ huý kỵ lần thứ 14 cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo

PSO - Ngày 09/01/2020 (nhằm rằm tháng chạp năm Kỷ Hợi), tại chùa Minh Đạo (quận 3, TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Húy kỵ lần thứ 14 cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Từ – Thành viên HĐCM, Ân sư Hòa thượng Chủ tịch HĐTS. Quang lâm chứng minh và thắp hương tưởng niệm có sự hiện diện của: HT. Thích Như Tín, HT. Thích Tịnh Hạnh – đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; TT. Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch HĐTS, cùng chư Tôn đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, các ban ngành, viện, VP 2 T.Ư đồng tham dự. Tại buổi lễ, chư Tôn đức chứng minh đã thành kính dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão HT. Thích Thiện Từ – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, nguyên Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, chứng minh đạo sư chùa Hải Tuệ. Thay mặt cho môn đồ tứ chúng, HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, Viện chủ chùa Minh Đạo đã ôn lại cuộc đời và hành trạng của cố Trưởng lão Hòa thượng Ân sư. Dịp này, để thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của hàng đệ tử, Hoà thượng viện chủ cũng dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng đến chư Tôn đức hiện tiền chứng minh, nhằm hồi hướng phước báu này lên Giác linh Ân sư. Cố trưởng lão HT.Thích Thiện Từ, thế danh Dương Văn Trượng, sinh năm 1910 tại làng Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh Châu Đốc (nay là tỉnh An Giang). Sinh ra trong một gia đình thuần nông, có truyền thống tín ngưỡng Phật giáo lâu đời. Năm 1928, Ngài đến quy y, xuất gia với Hòa thượng Thiện Tường - Hồng Tôi, trụ trì chùa An Sơn, được Hòa thượng bổn sư ban pháp húy là Nhựt Tín, hiệu Thiện Từ, nối tiếp đời 41 dòng Lâm Tế Gia Phổ. Khi còn sinh thời, Ngài được cung thỉnh đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của GHPGVN như Trưởng ban Tăng sự tỉnh Vĩnh Long, trụ trì 12 ngôi chùa khắp các tỉnh miền Tây; và được suy tôn Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, Hoà thượng cũng được cung thỉnh làm Tôn chứng nhiều đại giới đàn nơi lục tỉnh nam bộ. Với đức độ của Hòa thượng, Ngài đã cảm hóa nhiều lớp người quy hướng tu học Phật pháp, cả xuất gia lẫn tại gia. Đặc biệt, những vị xuất gia đệ tử và pháp tôn của Ngài có trên 100 vị đang cống hiến cho Giáo hội. Với 97 năm trụ thế Ta bà, 74 năm Hạ lạp, cuộc đời của Ngài luôn lấy tôn chỉ giáo hóa chúng sanh và hoằng dương chánh pháp để sống, vì thế Ngài đã trở thành tấm gương sáng ngời về đạo hạnh tu tập, giới đức trang nghiêm mà hàng hậu học mai sau nương theo.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online