TP. HCM: Lễ Húy kỵ lần thứ 28 Cố Hòa thượng Thích Thiện Huệ

PSO - Sáng ngày 17/09/2020 (Nhằm ngày 01/08/Canh Tý), tại chùa Giác Ngộ (Số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, P. 3, Q. 10, TP. HCM) đã trang nghiêm tổ chức Lễ Húy kỵ lần thứ 28 cố Hòa thượng Thích Thiện Huệ - Nguyên Viện chủ Chùa Giác Ngộ (TP. HCM). Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Thích Tịnh Hạnh, HT. Thích Như Tín - đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN TP. HCM; HT. Thích Thiện Tánh - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Kiểm soát TƯ GHPGVN; HT. Thích Giác Liêm - Ủy viên Ban Thường trực HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 GHPGVN; HT. Thích Chơn Không - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban HDPT TƯ GHPGVN cùng chư Tôn đức ban Thường trực HĐTS, chư Tôn đức các Ban, Viện TƯ GHPGVN, chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo thành phố, chư Tôn đức Ni Phân ban Ni giới TƯ GHPGVN, Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong thành phố, đại diện môn đồ Pháp quyến và đạo tràng Phật tử đồng tham dự. HT. Thích Nhật Hỷ - Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN TP. HCM thay mặt môn đồ pháp quyến đệ tử cung an tiểu sử trước Giác linh Hòa thượng Ân sư. Môn đồ đệ tử phủ phục trước Giác linh đài thành kính tưởng niệm cố Hòa thượng - một vị bậc thầy oai đức trang nghiêm, mẫu mực, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô lượng đối với Ngài. "Cố Hòa thượng Thích Thiện Huệ (1927 - 1992), xuất gia từ năm lên 7, thuộc đời thứ 40 dòng thiền Lâm Tế và trở thành Bổn sư giám tự tại chùa Giác Ngộ (Sài Gòn) từ năm 1959. Đến năm 1967, ngài chính thức trở thành trụ trì chùa Giác Ngộ và được công cử làm thành viên Ban Quản trị tổ đình Ấn Quang. Vì tương lai của đạo pháp, cố Hòa thượng luôn quan tâm đến công tác đào tạo Tăng tài, giáo dục Tăng Ni, nên được cung thỉnh làm giáo thọ sư tham gia điều hành giảng dạy môn Luật học tại Phật học viện Thiện Hòa. Từ đây, Ngài chuyên thọ trì pháp môn Tịnh độ và chuyên nhứt niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ-tát, mở đạo tràng hướng dẫn Phật tử tu học, tạo duyên lành cho Phật tử quy ngưỡng Tam bảo, tu tập Chánh pháp, hướng thiện, góp phần xây dựng con người và xã hội theo tiêu chí tốt đạo đẹp đời. Là bậc chân tu thạc đức, sáng ngời giới hạnh, tinh tấn không ngừng trên con đường lập hạnh tu và hoằng hóa. Cố Hòa thượng đã an nhiên thâu thần viên tịch vào lúc 9 giờ, ngày 1-8 Nhâm Thân (1992), thọ 66 tuổi, với 37 mùa an cư kiết hạ". Thay lời cho môn đồ tứ chúng, TT. Thích Nhật Từ - Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, trụ trì chùa Giác Ngộ dâng lời tác bạch. Nhờ sự giáo dưỡng của cố Hòa thượng, chư Tăng và Phật tử chùa Giác Ngộ được tu học theo Đạo Phật chánh tín, vượt qua bất hạnh và giải phóng khổ đau trong đời. Ở Hòa thượng Tôn sư, tứ chúng chùa Giác Ngộ học được đức tinh tấn vượt khó, giáo dục Phật giáo, gương giới hạnh thanh cao, dấn thân làm Phật sự không mệt mỏi. Nhờ có công đức giáo dưỡng cao quý của cố Hòa thượng mà hàng đệ tử của Ngài đạt được nhiều hoa trái tu học. Đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Như Tín biểu dương, tán thán đạo tâm đạo hạnh của môn đồ đệ tử Chùa Giác Ngộ, cũng như hướng về giác linh Hòa thượng, cầu nguyện cho GHPGVN, chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử bồ-đề tâm kiên cố, nhất tâm tu học, báo Phật ân đức. Tại buổi lễ, chư tôn đức giáo phẩm chứng minh đã thành kính niệm hương tưởng niệm ngày viên tịch của HT.Thích Thiện Huệ, viện chủ chùa Giác Ngộ. Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:

Tin & ảnh: Công Minh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online