01/04/2021 20:32

TP.HCM: Lễ Khởi công Đại trùng tu Tịnh xá Ngọc Vân, quận Thủ Đức

PSO - Sáng ngày 31/03/2021 (19/02 Tân Sửu), tại Tịnh xá Ngọc Vân, (số 5/75, Xa Lộ Hà Nội, Linh Trung, Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) đã long trọng tổ chức lễ Khởi công Đại trùng tu ngôi Chánh điện.

Quang lâm chứng minh và tác lễ chú nguyện có sự hiện diện HT.Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT.Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam,Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang; HT.Minh Hóa - Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Phó trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang; TT.Minh Lộc - Ủy viên Từ thiện HPKS TƯ, Phó trụ trì tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh)  cùng chư Tôn đức Tăng Hệ phái Khất sĩ.

Về phía chư Ni có sự hiện diện của NT.Lan Liên- Giáo phẩm Chứng minh Ni giới giáo đoàn IV, Trụ trì tịnh xá Ngọc Vân; NT.Tuyết Liên - Phó ban Quản chúng Ni Giáo đoàn IV, Trụ trì tịnh xá Ngọc Hiệp (Tiền Giang); NT.Vạn Liên - Giáo phẩm Chứng minh Ni giới giáo đoàn IV, Trụ trì tịnh xá Ngọc Quang (quận 8, TP.HCM) cùng chư Tôn đức Ni các miền Tịnh xá Hệ phái Khất sĩ và Phật tử đồng về tham dự và gia tâm chú nguyện.

Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, toàn thể đạo tràng hướng về lễ đài dâng hương, lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng cầu nguyện cho buổi lễ và chính thức khởi công xây dựng ngôi Chánh điện Tịnh xá Ngọc Vân.

Được biết Tịnh xá Ngọc Vân do cố Ni trưởng Thích Nữ Trí Liên kiến lập năm 1970, trên khuôn viên đất gần 1200m² do vợ chồng ông Nguyễn Văn Tụi hiến cúng. Đây là một trong những cơ sở tu tập của chư Ni phân đoàn 2 thuộc Giáo đoàn IV. Từ khi thành lập đến nay, Tịnh xá trải qua hai đời trụ trì, từ năm 1970 đến năm 1986 do Sư bà Thích Nữ Nhiên Liên Trụ trì. Từ 1986 đến nay NT.Thích Nữ Lan Liên đương nhiệm  trụ trì.

Buổi đầu, do kinh phí hạn hẹp, nên chỉ có ngôi Chánh điện hình bát giác và nhà thờ Cửu huyền, liêu cốc chư Ni được xây dựng bằng tường gạch, mái tôn. Còn các hạng mục khác đều dùng vật liệu thô sơ để che chắn. Theo quy luật biến dịch, thời gian đã làm cho ngôi Tịnh xá dần xuống cấp. Năm 2005 được sự ủng hộ của Phật tử, NT.Thích Nữ Lan Liên đương nhiệm trụ trì đã sơ trùng tu lại ngôi Tam Bảo, nâng mái, lợp lại tôn, nới rộng và che mái mặt tiền Chánh điện để tiện nghi cho Phật tử tu tập trong những ngày tu Bát quan trai giới.

Cho đến thời điểm hiện tại, Chánh điện theo thời gian đã xuống cấp. Từ đó, Ni trưởng và chư Ni TX.Ngọc Vân cùng bà con Phật tử địa phương, cũng như thiện nam tín nữ gần xa nguyện chung tay, góp sức để xây dựng ngôi Tam Bảo, ngõ hầu làm nơi tu dưỡng đời sống tâm linh cho chư Ni và bà con Phật tử.

HT.Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ, đạo từ tại buổi lễ

Trong niềm hân hoan của buổi lễ, Hòa thượng Giác Tường ban đạo từ đến chư Ni trú xứ, quý đạo hữu đã phát tâm xây dựng ngôi Tam Bảo. Ngoài việc xây dựng chùa bằng vật chất, Hoà thượng cũng chỉ dạy rằng: “Chúng ta còn phải xây dựng một ngôi chùa tâm linh ở ngay trong tâm, ngay trong tiềm thức của mỗi chúng ta bằng cách tinh tấn tu học, tìm cầu sự  giác ngộ giải thoát.”

Hòa thượng cũng chúc nguyện cho công việc trùng tu sớm hoàn thành và chúc an lành đến quý Phật tử phát tâm hỷ cúng xây dựng.

 .

Tin và ảnh: Tâm Tuyền

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online