TP.HCM: Lễ ra mắt nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương (NK: 2017 - 2022)

Sáng ngày 26/12/2018, tại Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN (thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM), Phân ban Ni giới Trung ương (PBNG TƯ) thuộc Ban Tăng sự TƯ GHPGVN đã long trọng tổ chức lễ ra mắt Nhân sự NK 2017- 2022 và Tổng kết công tác Phật sự năm 2018.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp Chủ HĐCM; Hòa thượng Thích Viên Giác, Hòa thượng Thích Giác Tường – đồng Ủy viên Thường trực HĐCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS; Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ; HT. Thích Thiện Tánh, TT. Thích Thiện Thống – đồng Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Huệ Thông – Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 TƯ; HT. Thích Tấn Đạt –  Ủy viên Thư ký HĐTS; HT. Thích Thanh Hùng – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, cùng Chư tôn giáo phẩm HĐTS, các ban ngành TƯ GHPGVN đồng tham dự.

Về phía Ni giới có: Quý Ni trưởng Chứng minh PBNG TƯ; Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng PBNG TƯ; NT. Thích Nữ Huệ Từ – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký PBNG TƯ, cùng Chư tôn đức Ni phó Phân ban, Ủy viên, thành viên các tiểu phân ban, PBNG các tỉnh thành trong cả nước đồng về tham dự.

Về phía chính quyền có; Ông Trần Tấn Hùng – Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Ông Trà Quang Thanh – Vụ phó Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; Ông Nguyễn Ngọc Phong – Phó trưởng Ban Dân vận TP. HCM; Ông Lê Hoàng Vân – Phó trưởng Ban Tôn giáo TP. HCM; Bà Đỗ Thị Trân – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. HCM.

Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện phát biểu Khai mạc

Toàn cảnh Lễ ra mắt Nhân sự PBNG TƯ tại thiền viện Quảng Đức

Phát biểu Khai mạc tại lễ rắt mắt, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện nói: “Nhìn lại một chặng đường đã qua, Ni giới Việt Nam vẫn tiếp tục nâng tầm phát triển về số lượng cũng như chất lượng trên mọi miền của đất nước. Cũng trong năm nay, Hội nghị Ni giới vui mừng chào đón sự ra đời của PBNG tỉnh Thái Nguyên và PBNG tỉnh Hải Dương. Như vậy cho đến nay, chúng ta đã có 48 Phân ban Ni giới trong cả nước luôn đoàn kết thống nhất tu tập và hành đạo theo đúng đường lối và nội quy của Ban Tăng sự TƯ GHPGVN.

Cũng trong năm 2018, tiếp nối sự thành công của PBNG tỉnh Bình Dương, PBNG tỉnh Đồng Nai đã tổ chức viên mãn lễ Tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo cũng như hội thảo về các thành tựu của Ni Giới Đồng Nai. Hiện nay, PBNG tỉnh Tiền Giang đang chuẩn bị đến lượt mình vào mùa xuân năm Kỷ Hợi. Có thể nói, đây là một  điểm sáng đối với Ni giới Việt Nam, đánh dấu sự chuyển mình trưởng thành và lớn mạnh ở từng cấp cơ sở của địa phương. Chính từ Đại lễ này đã tạo một cơ hội tốt cho Ni giới các tỉnh thành thêm vững mạnh về các công tác tổ chức sự kiện Phật giáo trong tinh thần đoàn kết, khiêm tốn học hỏi lẫn nhau, hỗ trợ nhau trên các phương diện Phật sự. Nhân đó Ni giới cả nước có dịp gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ, sách tấn nhau trong tình yêu thương của những người con gái Đức Phật….

Ni giới các tỉnh thành trong cả nước

Từ thiện luôn là một hoạt động nổi bật của Ni giới trong sự thể hiện hạnh lành đức tốt cứu khổ ban vui của người con gái đức Phật mang dòng họ Thích, không chỉ giáo dưỡng người già, trẻ mồ côi, hay nấu cơm từ thiện trong các bệnh viện, mà chư Ni còn tự nguyện đi đến những vùng núi non hiểm trở, đồng bằng hẻo lánh hay biên địa xa xôi để cho quà, tặng nhà, làm cầu, làm đường… xây dựng tình thương và đạo đức. Đặc biệt, nhiều vị Ni đã xuất sắc thực hiện được phương châm “từ thiện kết hợp với hoằng pháp”, đi đến nơi đâu làm Phật sự, cũng đồng thời có phương cách tốt để ban bố những pháp thoại nhằm giúp dần xoa dịu nỗi khổ niềm đau và giáo hóa niềm tin nhân quả, thực tập giới điều căn bản để có cuộc sống an lành trong chánh pháp…”

Sau lời phát biểu khai mạc, thay mặt Ban Thường trực HĐTS, HT. Thích Huệ Thông đã thông qua Quyết định chuẩn y Nhân sự PBNG TƯ nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phân ban Ni giới TƯ có 127 thành viên, gồm 13 vị Chứng minh, 16 vị Cố vấn, suy cử Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện làm Trưởng Phân ban, NT. Thích Nữ Huệ Từ làm Phó Phân ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký Phân ban, cùng 15 Ni trưởng phó Phân ban.

Sau khi thông qua danh sách nhân sự, HT. Thích Thiện Nhơn và HT. Thích Thiện Pháp đã lần lượt trao quyết định cho chư Ni thành viên PBNG TƯ nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tại buổi lễ, toàn thể chư Ni đã trang nghiêm lắng tâm nghe lời đạo từ của Hòa thượng Chủ Tịch HĐTS. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng tán thán công đức qua các thành tựu mà Phân ban đã thực hiện tốt đẹp trên cả nước trong nhiệm kỳ trước và năm 2018 vừa qua. Đặc biệt là công tác TTXH là thế mạnh của Ni giới với nhiệm kỳ VII đã đạt được gần 8.000 tỷ đồng; cùng đó là xây dựng trung tâm chuyên tu cho Ni giới tại tỉnh BR-VT; tham dự các hội nghị, lễ hội, diễn đàn Phật giáo thế giới;… Cuối lời Hòa thượng mong PBNG TƯ tiếp tục lãnh đạo chư Ni cả nước tu học phát triển tuệ giác, phát huy công tác từ thiện xã hội, hoằng dường chánh pháp làm lợi lạc cho chúng sanh,… Dâng hoa cúng dường

Ni trưởng Thích Nữ Huệ Từ báo công tác Phật sự năm 2018

Đón nhận các lẵng hoa chúc mừng lễ ra mắt

                  Đăng Huy

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online